Sinh viên Văn hóa tỏa sáng trong đêm chung kết “Danh hoa sắc Việt”
VHO - Chung kết cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM năm 2026” với chủ đề “Danh hoa sắc Việt” vừa diễn ra tối 19.4, với sự tranh tài của Top 22 nam, nữ sinh.

Đây là hoạt động thường niên do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường tổ chức định kỳ hai năm một lần, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của sinh viên toàn trường.
Năm 2026, cuộc thi trở lại với cảm hứng từ hình ảnh những đóa hoa rực rỡ, biểu trưng cho thế hệ sinh viên hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và vẻ đẹp tâm hồn, đồng thời thể hiện tinh thần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập.
Trải qua các vòng sơ khảo và bán kết với nhiều nội dung phong phú, Ban Tổ chức đã lựa chọn 22 gương mặt tiêu biểu bước vào đêm thi quyết định. Tại chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi: trình diễn trang phục áo dài để chọn Top 16; trình diễn trang phục dạ hội chọn Top 10; phần thi thuyết minh với chủ đề “Quê hương” và phần thi ứng xử dành cho Top 6.

Ở phần thi thuyết minh, mỗi thí sinh mang đến một câu chuyện riêng về vùng đất mình sinh ra hoặc gắn bó, thể hiện bằng cảm xúc, niềm tự hào và dấu ấn cá nhân. Nhiều thí sinh tự tin thể hiện bằng song ngữ, sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đa dạng của các vùng miền.
Kết quả chung cuộc, danh hiệu Hoa khôi thuộc về Nguyễn Thị Băng Huyền; Nam vương được trao cho Nguyễn Lê Nhật Nguyên. Hai danh hiệu Á khôi và Á vương lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Huỳnh Như và Nguyễn Thanh Tùng.
Trong phần thuyết minh về quê hương Gia Lai, tân Hoa khôi Nguyễn Thị Băng Huyền chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng ly cà phê mỗi sáng không chỉ có vị đắng, mà còn có cả vị mặn của mồ hôi, của sự hy sinh và tình yêu thương. Chính mảnh đất này đã dạy tôi trân trọng giá trị của lao động và những điều giản dị trong cuộc sống”.
Trong khi đó, tân Nam vương Nguyễn Lê Nhật Nguyên gây ấn tượng khi mở đầu phần thi bằng tiết mục thổi kèn trumpet ca khúc “Áo mới Cà Mau”.

Phần thi giới thiệu về quê hương, nam sinh bày tỏ: “Sắc màu của sức sống chính là điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận khi đến với vùng đất này. Đó là màu xanh bạt ngàn của rừng tràm, rừng đước; là ánh vàng óng của mật ong rừng U Minh; và là màu đỏ nặng phù sa của những dòng sông như Gành Hào…”.
Ngoài các giải chính, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải phụ như: Nam/nữ sinh được yêu thích nhất; Nam/nữ sinh tài năng; Nam/nữ sinh trình diễn Áo dài đẹp nhất; Nam/nữ sinh trình diễn dạ hội đẹp nhất; danh hiệu Đại sứ nhân ái; Đại sứ truyền thông.
Tổng trị giá giải thưởng dành cho danh hiệu Nam vương – Hoa khôi là 80 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, học bổng tiếng Anh, sản phẩm chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp, voucher nghỉ dưỡng cùng cơ hội trở thành đại sứ thương hiệu của đơn vị đồng hành. Danh hiệu Á vương – Á khôi nhận tổng trị giá giải thưởng khoảng 50 triệu đồng cùng nhiều quyền lợi tương tự.


TS. Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Trưởng Ban Giám khảo cho biết, cuộc thi là sân chơi văn hóa – thẩm mỹ đã được duy trì qua nhiều mùa, có uy tín trong sinh viên và xã hội. Từ cuộc thi này, nhiều thí sinh đã trưởng thành, tiếp tục ghi dấu ấn ở các sân chơi sắc đẹp quy mô lớn.
Theo TS. Trịnh Đăng Khoa, mục tiêu của cuộc thi không chỉ dừng ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn hướng đến bồi dưỡng tri thức, kỹ năng, đặc biệt là năng lực cảm thụ và ứng xử văn hóa. Các phần thi được thiết kế nhằm giúp sinh viên nhận diện giá trị của cái đẹp một cách toàn diện, từ đó hình thành ý thức sống đẹp, sống có trách nhiệm.
“Cái đẹp cần được nhìn nhận như một hệ giá trị văn hóa, có thể trở thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa. Thông qua cuộc thi, sinh viên được khuyến khích suy nghĩ về khả năng vận dụng những hiểu biết, kỹ năng đã học vào thực tiễn, góp phần tạo ra các giá trị mới trong lĩnh vực này”, TS Khoa nhấn mạnh.

Về định hướng sau cuộc thi, các thí sinh đạt danh hiệu sẽ trở thành hình ảnh đại diện cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, tham gia một số hoạt động truyền thông, quảng bá và tuyển sinh của nhà trường. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên năng động, có tri thức và ứng xử văn hóa.
Điểm đáng chú ý, cuộc thi được tổ chức bởi chính sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành như Văn hóa học, Truyền thông, Du lịch, Tổ chức sự kiện… Qua đó, tạo môi trường thực hành nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập, đồng thời hình thành mạng lưới kết nối giữa các thế hệ sinh viên và doanh nghiệp đồng hành.

RSS