Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ

THÙY TRANG

VHO - Chung kết Sinh viên Thanh lịch 2025-2026 diễn ra sôi động tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, tôn vinh vẻ đẹp bản lĩnh, tài năng sinh viên.

Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 1
Ban tổ chức, Ban giám khảo và các tân Nam vương - Hoa khôi; tân Á vương - Á khôi của cuộc thi

Tối 8.1, tại Nhà hát Thế giới Trẻ (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), vòng Chung kết Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2025-2026 đã diễn ra sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo giảng viên, sinh viên, nghệ sĩ và khách mời.

Vượt qua 26 thí sinh, danh hiệu Hoa khôi và Nam vương đã thuộc về Nguyễn Ngọc Trà My và Nguyễn Chí Hiên.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Vẻ đẹp tài năng - Dấu ấn thanh xuân”, vòng chung kết có sự tham gia tranh tài của 28 thí sinh nam, nữ được tuyển chọn từ các vòng sơ khảo và bán kết.

Tại đêm chung kết, thí sinh lần lượt trải qua phần thi trình diễn trang phục áo dài, trang phục dạ hội. Sau phần thi này, Top 16 thí sinh bước vào phần thi ứng xử - nội dung mang tính quyết định đến thứ hạng chung cuộc.

Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 2
TS Phạm Huy Quang - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM trao thư cám ơn và biểu trưng cuộc thi đến Ban giám khảo

Không dừng lại ở việc tôn vinh ngoại hình, cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt sinh viên hội tụ bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy thẩm mỹ, khả năng giao tiếp và tinh thần sáng tạo - những phẩm chất cần thiết đối với sinh viên theo học lĩnh vực sân khấu, điện ảnh trong bối cảnh hội nhập.

Hội đồng giám khảo vòng chung kết quy tụ nhiều nghệ sĩ, nhà giáo và chuyên gia uy tín trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và sắc đẹp, góp phần bảo đảm tính đa chiều, khách quan trong công tác đánh giá.

Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 3
PGS.TS Lâm Nhân chia sẻ tại đêm chung kết cuộc thi
Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 4
PGS.TS Trần Yến Chi
Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 5
NSND Trịnh Kim Chi
Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 6
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân

Thành phần Ban giám khảo gồm: PGS.TS Trần Yến Chi, nguyên Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (Trưởng Ban giám khảo); NSƯT Lê Nguyên Đạt, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM;

PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM; NSƯT Lương Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TP.HCM; NSND Trịnh Kim Chi, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM; Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019; Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Nam vương Thế giới Việt Nam 2024, Á vương 1 Thế giới 2024; Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và các nhà thiết kế, tổ chức sự kiện…

Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 7
Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 8
Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 9
Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 10
Thí sinh trong phần thi trình diễn trang phục áo dài

Tại phần thi ứng xử, Nguyễn Ngọc Trà My (SBD 027) nhận được câu hỏi về lựa chọn giữa sự nổi tiếng nhanh chóng nhờ mạng xã hội và con đường rèn luyện nghề nghiệp bền bỉ nhưng ít hào quang. Thí sinh cho rằng, với người làm nghệ thuật, khát vọng được biết đến là điều dễ hiểu, song nền tảng chuyên môn vững chắc mới là yếu tố quyết định giúp nghệ sĩ đi xa và đi bền.

Theo Trà My, việc nổi tiếng nhất thời có thể khiến người trẻ chạy theo xu hướng, đánh mất bản sắc cá nhân và “hồn cốt” của người nghệ sĩ. Vì vậy, cô chọn con đường đi chậm nhưng chắc, xây dựng giá trị lâu dài trên từng chặng đường nghề nghiệp.

Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 11
Thí sinh ở phần thi ứng xử

Trong khi đó, Dương Yến Châu (SBD 003), sinh viên đạo diễn năm hai, gây ấn tượng với quan điểm rõ ràng về hình ảnh và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Trả lời câu hỏi liên quan đến ý thức giữ gìn hình ảnh và bản sắc trong bối cảnh hội nhập, Yến Châu nhấn mạnh vai trò của tư thế ứng xử đúng mực, sự cẩn trọng trong phát ngôn và nguyên tắc giao tiếp “nói để thương, nói để thông và nói để thèm” - nhằm lan tỏa giá trị tích cực và tạo sự kết nối với công chúng.

Trước câu hỏi của PGS.TS Lâm Nhân về việc làm thế nào để không “hòa tan” khi sáng tạo nghệ thuật trong môi trường quốc tế, Nguyễn Chí Hiên (SBD 033) cho rằng hội nhập là xu thế tất yếu, nhưng điều cốt lõi là người nghệ sĩ phải hiểu rõ mình là ai, giá trị của mình nằm ở đâu. Chỉ khi nắm vững bản sắc văn hóa dân tộc, nghệ sĩ trẻ mới có thể tự tin tiếp nhận tinh hoa thế giới và tạo nên dấu ấn riêng.

Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 12
Top 4 đoạt danh hiệu cao nhất (từ trái qua): Chí Hiên, Đức Thành, Trà My và Yến Châu

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Lâm Nhân cho rằng văn hóa tự thân đã là cái đẹp và mang sứ mệnh truyền tải bản sắc dân tộc. Trong đời sống hiện đại, nghệ thuật và truyền thông có vai trò lan tỏa nhanh chóng các giá trị ấy đến cộng đồng. Muốn tạo nên sự khác biệt và không bị hòa lẫn, các hoạt động nghệ thuật cần gắn chặt với bản sắc văn hóa Việt Nam - nền tảng không thể thay thế.

PGS.TS Trần Yến Chi nhấn mạnh sự tự tin của sinh viên thanh lịch cần được xây dựng trên hai nền tảng: hình thể và tri thức. Phần thi ứng xử, theo bà, là dịp để thí sinh thể hiện tư duy độc lập, sự chân thành và hiểu biết xã hội - những yếu tố không thể thiếu đối với người làm nghệ thuật chuyên nghiệp.

NSND Trịnh Kim Chi bày tỏ niềm xúc động khi trở lại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM với vai trò giám khảo cuộc thi, nơi gắn bó với quãng thanh xuân của bà. Nữ nghệ sĩ đánh giá cao sự tự tin, phong thái và năng lượng tích cực của các thí sinh, cho rằng các bạn thể hiện rõ tinh thần của sinh viên nghệ thuật hôm nay.

Nhắc lại kỷ niệm 31 năm trước, khi còn là sinh viên năm thứ nhất Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), NSND Trịnh Kim Chi cho biết cô từng giành giải Ứng xử hay nhất tại Hoa hậu Việt Nam nhờ giữ sự chân thành, là chính mình và được đào tạo bài bản về kỹ năng sân khấu. 

"Chính nhà trường và các thầy cô đã giúp sinh viên hình thành bản lĩnh, sự tự tin và khả năng diễn đạt trước công chúng", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Với tư cách là cựu sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân cũng bày tỏ niềm xúc động khi trở lại mái trường xưa. 

Sau khi xem xong phần thi trình diễn trang phục áo dài của các thí sinh, Khánh Vân khẳng định áo dài Việt Nam luôn là biểu tượng chạm đến cảm xúc của bạn bè quốc tế, đồng thời đánh giá cao sự tự tin, tinh thần và phong thái của các thí sinh trong phần trình diễn áo dài tại đêm chung kết.

Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 13
TS Pham Huy Quang và Hoa hậu Khánh Vân trao vương miện, dải băng cho Hoa khôi Nguyễn Ngọc Trà My

Kết quả chung cuộc, danh hiệu Hoa khôi - Nam vương Sinh viên Thanh lịch 2025-2026 thuộc về Nguyễn Ngọc Trà My (027) - Nguyễn Chí Hiên (033). Danh hiệu Á khôi - Á vương được trao cho Dương Yến Châu (SBD 003) và Nguyễn Đức Thành (SBD 055).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: Thí sinh tài năng, Thí sinh được yêu thích nhất, Trình diễn áo dài đẹp nhất, Trình diễn dạ hội đẹp nhất và Thí sinh ứng xử hay nhất cho các nam, nữ thí sinh.

Sinh viên Thanh lịch 2025-2026: Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa tuổi trẻ - ảnh 14
Trao giải tân Á khôi - Á vương
 

Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2025-2026 là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM (1976-2026).

Được tổ chức lần đầu vào năm 2005, cuộc thi đã trở thành sân chơi thường niên, góp phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn, giao tiếp, ứng xử và phát huy tư duy sáng tạo - những yếu tố cốt lõi của người làm nghề sân khấu, điện ảnh.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hơn, chú trọng yếu tố nghệ thuật và cá tính sáng tạo của sinh viên. Qua đó, chương trình góp phần tạo dựng môi trường văn hóa - nghệ thuật lành mạnh trong học đường, tăng cường kết nối giữa nhà trường, sinh viên và các đơn vị đồng hành, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho lĩnh vực sân khấu - điện ảnh trong thời kỳ hội nhập.