Chung kết “Sinh viên thế hệ mới 2025”:

Phép thử cho những dự án “triệu đô” của sinh viên

ĐÌNH TOÁN

VHO - Sau hành trình dài tìm kiếm và mài giũa những ý tưởng sáng tạo, trận chung kết toàn quốc chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên thế hệ mới 2025” sẽ lên sóng trên kênh VTV3 vào lúc 20h tối nay 11.1 với sự tham gia của 3 đội mạnh nhất.

Đây không chỉ là một cuộc thi, mà là nơi những dự án cộng đồng “triệu đô” của sinh viên bước ra khỏi trang giấy để đối diện với thực tế khắc nghiệt.

Cụ thể, chung kết là cuộc đối đầu của 3 dự án đầy sáng tạo: Chilicap của Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Vươn mình cùng nền tảng số của HSB - Đại học Quốc gia Hà Nội; Còn nét Gen của Trường Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM.

Phép thử cho những dự án “triệu đô” của sinh viên - ảnh 1
Ba đội xuất sắc nhất bước vào chung kết "Sinh viên thế hệ mới 2025"

Trong đó, dự án Chilicap của nhóm sinh viên Yersin Đà Lạt mang đến giải pháp giảm đau cơ xương khớp đột phá chiết xuất từ carolina reaper (loại ớt cay nhất thế giới).

Với sứ mệnh biến nông sản địa phương thành dược phẩm giá rẻ cho người nông dân và người lao động nghèo, dựa trên sự kết hợp giữa kiến thức y dược chuyên sâu và trái tim hướng về cộng đồng, Chilicap không chỉ là sản phẩm y tế, mà là sự sẻ chia với những đôi vai mỏi mệt của người lao động Việt.

Bên cạnh đó, Vươn mình cùng nền tảng số của HSB (Đại học Quốc gia Hà Nội) là dự án cộng đồng, phi lợi nhuận, hướng tới hỗ trợ người khuyết tật tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội. Dự án tập trung trang bị các kỹ năng công nghệ số cơ bản, giúp người khuyết tật có thể chủ động truyền thông, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm thủ công do chính họ tạo ra trên các nền tảng số như Facebook, TikTok.

Phép thử cho những dự án “triệu đô” của sinh viên - ảnh 2
Phép thử cho những dự án “triệu đô” của sinh viên - ảnh 3
Phần thể hiện dự án của các đội thi

Không chỉ giúp gia tăng khả năng tiếp cận thị trường và cải thiện thu nhập, quá trình học tập và thực hành còn góp phần khơi dậy sự tự tin, giúp người khuyết tật khẳng định giá trị bản thân và tự do sáng tạo trên hành trình vươn lên của chính mình.

Ngoài ra, dự án Còn nét Gen của đội thi đến từ Trường Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM (UEF) là một cuộc “cách mạng” về lối sống của Gen Z miền nam trước vấn nạn "thời trang nhanh" đang bức tử môi trường.

Thông qua giảm tốc độ tiêu thụ, khuyến khích tái chế sáng tạo (upcycling) và xây dựng cộng đồng mua sắm bền vững, dự án chứng minh rằng sống xanh không phải là xu hướng nhất thời, mà là bản sắc "còn nét" của một thế hệ trách nhiệm.

Đội giành ngôi vị quán quân sẽ nhận được tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng cùng bằng khen từ Bộ GD&ĐT, một sự bảo chứng vàng cho năng lực và trách nhiệm xã hội của những người trẻ. Tuy nhiên, hơn cả giải thưởng, đó là cơ hội để các dự án sinh viên nhận được sự đầu tư và cố vấn từ các founder, chuyên gia để tiếp tục phát triển bền vững.

Phép thử cho những dự án “triệu đô” của sinh viên - ảnh 4
Sân khấu chung kết "Sinh viên thế hệ mới 2025"

Khác biệt hoàn toàn với những mùa trước, chung kết năm nay là một "đấu trường" đúng nghĩa với 3 vòng thi nghẹt thở: báo cáo kết quả dự án, tiếp sức phản biện và soi chiếu tương lai.

Khán giả sẽ được chứng kiến những màn đối thoại không khoan nhượng giữa các đội thi và hội đồng giám khảo là những chuyên gia hàng đầu, tiêu biểu như GS.TS Trần Xuân Bách, TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Giám đốc Ngành hàng Công ty Unilever Việt Nam Mai Ngọc Nhân, Giám đốc đầu tư quỹ Wavemaker Partners Trần Hoài Phương.

Các đội thi cần chứng minh được: Dự án đã giúp được bao nhiêu người? Tăng trưởng ra sao? Có kế hoạch gì cho 6 tháng đến 1 năm tới? Mỗi con số, mỗi hình ảnh, mỗi phản hồi thực tế – đều là “vũ khí” quyết định bạn xứng đáng bước tiếp hay nên dừng lại.

Các đội cũng sẽ gặp trực tiếp founder thật sự - những người đã từng thất bại, đứng dậy, đi tiếp và họ chỉ hỏi một câu hỏi: “Nếu không có giải thưởng, không có máy quay… bạn còn làm dự án này không?”.

GS.TS Trần Xuân Bách nhận định: “Một trong những điểm đặc biệt của các đội tham gia vòng chung kết năm nay, đó là tính giá trị của các dự án. Dường như các bạn không bị giới hạn trong vai trò sinh viên của mình, mà các dự án của các bạn đã vươn tới các vấn đề hết sức nóng bỏng của xã hội, như vấn đề phát triển bền vững, sự tham gia của các cộng đồng yếu thế vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Các thí sinh đã vượt qua ranh giới về mặt chuyên môn, ứng dụng những yếu tố về công nghệ, những yếu tố về chuyển đổi số. Các bạn đưa nội hàm tri thức của mình để biến những sản phẩm đó thêm tính thương mại, có yếu tố nhân rộng trong tương lai”.