Nhạc Việt ghi dấu ấn tại đêm nhạc giao thừa Trung Quốc
VHO - Ca khúc “Cắt đôi nỗi sầu” của Tăng Duy Tân được vang lên tại sân khấu đón năm mới của Trung Quốc gây chú ý lớn.
Vào ngày 31.12.2025, trên sân khấu chương trình gala chào năm mới của Đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc), khán giả bất ngờ khi chứng kiến màn trình diễn đặc biệt của bộ ba nghệ sĩ nổi tiếng Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật.

Cả ba đã cùng thể hiện ca khúc Cắt đôi nỗi sầu phiên bản nhạc Hoa, trình bày hoàn toàn bằng tiếng Trung nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và giai điệu quen thuộc của bản gốc. Trong phần giới thiệu mở đầu tiết mục, chương trình ghi rõ nhạc sĩ người Việt Tăng Duy Tân sáng tác ca khúc.
Màn trình diễn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm gala giao thừa.
Được Tăng Duy Tân phát hành vào năm 2023, Cắt đôi nỗi sầu nhanh chóng gây chú ý nhờ giai điệu bắt tai, màu sắc âm nhạc hiện đại. Chỉ trong thời gian ngắn, bài hát đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, hiện đạt hơn 132 triệu lượt xem trên YouTube.
Thành công này không chỉ khẳng định sức hút của riêng bài hát mà còn cho thấy tiềm năng của âm nhạc Việt Nam trong việc chinh phục khán giả quốc tế.

Thực tế bài Cắt đôi nỗi sầu không phải tác phẩm xa lạ với công chúng Trung Quốc. Trước khi xuất hiện tại gala đêm giao thừa, bài hát từng được ca sĩ Đan Trường và Trương Lương Dĩnh song ca trong chương trình Sing! Asia. Phiên bản trình diễn này cũng góp phần giúp bài hát tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế.
Có thể thấy âm nhạc Việt Nam đang dần nhận được sự chú ý đáng kể tại Trung Quốc trong vài năm trở lại đây.
Không chỉ dừng lại ở bài Cắt đôi nỗi sầu của Tăng Duy Tân, trước đó, các bản hit như Vì yêu cứ đâm đầu hay See tình của Hoàng Thùy Linh cũng trở thành hiện tượng, được chọn làm nhạc nền quen thuộc trong nhiều video ngắn và chương trình giải trí.
Gần đây nhất, một số diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc đã cùng nhau nhảy cover nhạc Giá như anh là người vô tâm trong show giải trí Xin chào thứ 7. Đặc biệt là dấu ấn đậm nét mà Phương Mỹ Chi để lại tại chương trình Sing! Asia.

Các ca khúc Lạc trôi, Bóng phù hoa… kết hợp văn hóa, âm nhạc đương đại do nữ ca sĩ thể hiện tại cuộc thi không chỉ phổ biến trong cộng đồng người nghe trẻ mà còn tạo nên trào lưu cover, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Những dấu ấn liên tiếp này cho thấy nhạc Việt không còn chỉ phục vụ khán giả trong nước mà đang dần trở thành một phần của âm nhạc nước ngoài.
Việc các ca khúc Việt được yêu thích, trình diễn và ghi nhận trên sân khấu quốc tế là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng vươn xa của Vpop trong thời gian tới.

RSS