Lần đầu tổ chức cuộc thi Hoa hậu tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc 54 dân tộc anh em

MINH HÀ; ảnh: BTC

VHO - Ngày 7.9, tại Mộc Châu Island (Sơn La), buổi họp báo công bố cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025” đã chính thức diễn ra, đánh dấu lần đầu tiên một cuộc thi nhan sắc được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, bản sắc 54 dân tộc anh em đến bạn bè quốc tế.

Lần đầu tổ chức cuộc thi Hoa hậu tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc 54 dân tộc anh em - ảnh 1
Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ là một sân chơi nhan sắc mà còn là hành trình văn hóa, du lịch, góp phần giữ gìn di sản, thúc đẩy phát triển du lịch xanh

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SMT tổ chức, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận theo công văn số 5050/UBND-KGVX ký ngày 5.9.2025.

Đây không chỉ là một sân chơi nhan sắc mà còn là hành trình văn hóa, du lịch, góp phần giữ gìn di sản, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, những xu hướng bền vững của thời đại.

Mộc Châu, cao nguyên được ví như “thiên đường hoa” của Tây Bắc, đã được chọn làm điểm đến khởi đầu. Với cảnh sắc hùng vĩ, văn hóa đa dạng, con người mến khách, nơi đây hứa hẹn trở thành “sân khấu tự nhiên” để tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam cũng như khát vọng hội nhập, phát triển của thế hệ trẻ.

Cuộc thi có sự tham gia của những gương mặt uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông. Ban Giám khảo gồm NSND Lan Hương (Trưởng BGK), Nhà báo Ngô Bá Lục, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025…

Trong khi đó, Ban Tổ chức do Thạc sĩ Đàm Hương Thủy (Trưởng BTC), ông Phùng Đức Tôn (Phó BTC), ca sĩ Hoàng Chiến Pinko (Giám đốc nghệ thuật), NSND Đỗ Kỷ (cố vấn nghệ thuật)...

Sự góp mặt của những nhân vật giàu kinh nghiệm hứa hẹn mang đến một cuộc thi chuyên nghiệp, minh bạch, sáng tạo và nhân văn.

Thông điệp xuyên suốt cuộc thi là: “Vẻ đẹp của Việt Nam là vẻ đẹp của 54 dân tộc anh em; Niềm tự hào của Việt Nam là giá trị văn hóa trường tồn, được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ”.

Mỗi thí sinh được xem như một đóa hoa đại diện cho bản sắc văn hóa riêng biệt, hòa quyện tạo nên bức tranh rực rỡ, thống nhất của dân tộc.

Lần đầu tổ chức cuộc thi Hoa hậu tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc 54 dân tộc anh em - ảnh 2
Điểm nhấn khác biệt của mùa giải năm nay là hành trình tìm kiếm Hoa hậu được tổ chức dưới hình thức truyền hình thực tế

Do đó, ngoài việc tìm ra tân Hoa hậu, cuộc thi còn hướng tới việc lựa chọn những “Đại sứ văn hóa, du lịch” có trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Điểm nhấn khác biệt của mùa giải năm nay là hành trình tìm kiếm Hoa hậu được tổ chức dưới hình thức truyền hình thực tế.

Sau vòng sơ khảo, 30 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào “Nhà chung” tại Mộc Châu và tham gia bốn tập truyền hình, ghi lại quá trình rèn luyện, sinh hoạt, trải nghiệm cùng các hoạt động cộng đồng.

Trong suốt hành trình, thí sinh sẽ đảm nhận những dự án thiện nguyện, tham gia giao lưu văn hóa với người dân bản địa, đồng thời thể hiện bản lĩnh trước nhiều tình huống thực tế.

Mỗi tập phát sóng sẽ là một thước phim sống động quảng bá hình ảnh du lịch và văn hóa đa dạng của 54 dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng BTC, Tổng Giám đốc Học viện SMT, nhấn mạnh: “Việt Nam là đất nước của sự đa dạng văn hóa. Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền là một sắc màu quý giá trong bức tranh chung.

Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi không chỉ tôn vinh nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh, mà còn là cơ hội để kết nối, quảng bá tiềm năng văn hóa, cảnh sắc và kinh tế, du lịch của các địa phương, đặc biệt là Tây Bắc”.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy cũng chia sẻ thêm, sau hai mùa tổ chức Hoa hậu Biển đảo Việt Nam thành công, BTC mong muốn tiếp nối sứ mệnh bằng việc tổ chức Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, với mong muốn lan tỏa bản sắc văn hóa 54 dân tộc, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, hiếu khách và giàu bản sắc trên trường quốc tế.

Lần đầu tổ chức cuộc thi Hoa hậu tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc 54 dân tộc anh em - ảnh 3
Mỗi tập phát sóng sẽ là một thước phim sống động quảng bá hình ảnh du lịch và văn hóa đa dạng của 54 dân tộc Việt Nam

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam từ 18 – 27 tuổi, cao từ 1m60, tốt nghiệp THPT trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt. Hồ sơ được nhận đến hết ngày 15.9.2025.

Các vòng thi gồm: Vòng Sơ khảo - chọn ra gương mặt tiêu biểu bước vào “Nhà chung”.

Vòng Bán kết dự kiến diễn ra vào 10.202. Các thí sinh sẽ thể hiện vẻ đẹp toàn diện qua nhiều phần thi: Vẻ đẹp trí tuệ & nhân ái - thông qua các dự án cộng đồng, ứng xử xã hội, trang phục truyền thống & di sản văn hóa - trình diễn áo dài, trang phục dân tộc, tôn vinh bản sắc vùng miền, tinh thần năng động, hội nhập - thử thách tài năng, bản lĩnh và sự tự tin.

Vòng Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 15.11.2025, tại Mộc Châu, được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Sơn La.

Giải thưởng chính: Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 - vương miện + 500 triệu đồng; Á hậu 1 - 300 triệu đồng; Á hậu 2 - 200 triệu đồng; các giải phụ - 50 triệu đồng/giải.

BTC khẳng định, mỗi mùa giải sẽ được tổ chức tại một địa phương khác nhau nhằm quảng bá du lịch, kết nối cộng đồng và tạo ra hiệu ứng lan tỏa lâu dài.

Sự tỏa sáng của các thí sinh không chỉ dừng lại ở nhan sắc, mà còn trở thành cầu nối đưa khách du lịch đến gần hơn với cảnh quan, văn hóa và con người Việt Nam.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy nhấn mạnh: “Mỗi thí sinh không chỉ là người đẹp dự thi, mà còn là một đại sứ văn hóa, khơi dậy cảm hứng khám phá vẻ đẹp đất nước, con người và di sản Việt Nam”.

Lần đầu tiên tổ chức, Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa, du lịch có sức ảnh hưởng lớn, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Lần đầu tổ chức cuộc thi Hoa hậu tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc 54 dân tộc anh em - ảnh 4
BGK cuộc thi có sự tham gia của những gương mặt uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông

Cuộc thi không chỉ tìm kiếm Hoa hậu mà còn khẳng định: Vẻ đẹp Việt Nam tỏa sáng từ bản sắc 54 dân tộc anh em, gắn kết truyền thống với hiện đại, đưa hình ảnh đất nước đến gần hơn với thế giới.