Lần đầu tiên công thức áo dài ly vuông được hệ thống hóa thành sách chuyên môn
VHO - NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam vừa chính thức ra mắt cuốn sách “Công thức Áo dài ly vuông” – công trình đầu tiên hệ thống hóa công thức áo dài ly vuông thành một hệ tri thức chuyên môn có khả năng ứng dụng, đào tạo và lưu giữ lâu dài.
Sự kiện được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình đưa kỹ thuật áo dài Việt từ kinh nghiệm truyền nghề trở thành nền tảng tri thức được chuẩn hóa bài bản.
Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, đoàn ngoại giao, chuyên gia văn hóa, nghệ sĩ, hoa hậu cùng đông đảo cộng đồng yêu áo dài.

Cuốn sách là thành quả nghiên cứu được đúc kết từ gần 40 năm làm nghề, thiết kế, nghiên cứu và giảng dạy áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam – Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.
Trong bối cảnh áo dài ngày càng được nhìn nhận không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là một phần của công nghiệp văn hóa và đào tạo nghề, sự ra đời của “Công thức Áo dài ly vuông” được đánh giá là bước tiến mới trong quá trình hệ thống hóa tri thức cắt may áo dài Việt Nam.
Cuốn sách mở ra hướng tiếp cận mới cho người học và người làm nghề áo dài thông qua hệ thống kỹ thuật được trình bày rõ ràng, thực tiễn và có tính ứng dụng cao. Nội dung tập trung vào tư duy dựng phom, quy trình xử lý kỹ thuật và phương pháp ứng dụng công thức áo dài ly vuông theo hướng dễ tiếp cận, thuận lợi cho đào tạo và thực hành nghề.

Từ kinh nghiệm thực tiễn gần bốn thập kỷ, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam mong muốn xây dựng một nền tảng kỹ thuật có cấu trúc rõ ràng để người học và người làm nghề có thể tiếp cận áo dài bài bản hơn.
Trong thực tế, kỹ thuật cắt may áo dài lâu nay chủ yếu được truyền nghề qua kinh nghiệm cá nhân. Việc thiếu những tài liệu chuyên sâu mang tính hệ thống khiến quá trình học nghề và đào tạo gặp nhiều hạn chế. Vì vậy, “Công thức Áo dài ly vuông” được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn học liệu chuyên môn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nghề cho cộng đồng yêu áo dài.
Tại lễ ra mắt, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ về hành trình hình thành cuốn sách từ thực tiễn may đo, thiết kế thời trang và đào tạo áo dài. Theo ông, việc chuẩn hóa công thức áo dài ly vuông thành sách là cách để tri thức nghề được lưu giữ, giảng dạy và lan tỏa rộng rãi hơn đến cộng đồng.

Dịp này, công trình “Công thức Áo dài ly vuông” được xác lập kỷ lục như dấu mốc cho lần đầu tiên công thức áo dài ly vuông được hệ thống hóa thành sách chuyên môn. Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu đã trao chứng nhận Kỷ lục gia Toàn cầu cho NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam nhằm ghi nhận công trình đầu tiên hệ thống hóa công thức áo dài ly vuông thành sách chuyên môn chính thức.
Cùng thời điểm, nhà thiết kế cũng nhận chứng nhận quyền tác giả cho công trình. Đây được xem là sự ghi nhận đối với quá trình nghiên cứu, lao động nghề nghiệp bền bỉ, đồng thời khẳng định giá trị của việc chuẩn hóa tri thức áo dài theo hướng có thể lưu giữ, đào tạo và ứng dụng lâu dài.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra tọa đàm chuyên đề “Công thức Áo dài ly vuông – Bản sắc Việt, dáng hình đương đại” với sự tham gia của bà Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ngài Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác Phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Phạm Thị Hương Giang; nhà giáo Vũ Chí Công, nguyên quyền Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.
Các ý kiến tại tọa đàm mở rộng câu chuyện từ kỹ thuật sang văn hóa, giáo dục và đào tạo nghề, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chuẩn hóa tri thức áo dài không làm mất đi tinh thần truyền thống mà góp phần tạo nền tảng để áo dài tiếp tục được học tập, ứng dụng và phát triển trong đời sống đương đại.


Sự kiện ra mắt “Công thức Áo dài ly vuông” vì thế không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một ấn phẩm chuyên môn, mà còn đánh dấu bước chuyển trong tư duy lưu giữ và truyền dạy kỹ thuật áo dài Việt theo hướng có chuẩn mực, có phương pháp và có khả năng đào tạo lâu dài.

Từ một công thức được đúc kết qua thực hành nghề, áo dài ly vuông nay đã được hệ thống hóa thành sách chuyên môn. Đây được xem là bước đi cần thiết để kỹ thuật áo dài được nhìn nhận đúng giá trị, đồng thời góp phần khẳng định vị thế văn hóa của tà áo dài Việt trong đời sống đương đại.

RSS