Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa cảm hứng tranh đá quý Yên Bái vào áo dài

AN AN

VHO - Tại chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh – phố đi bộ Nguyễn Huệ, bộ sưu tập “Việt Nam gấm hoa – Di sản Bắc Bộ” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã trở thành một điểm nhấn nghệ thuật đáng chú ý.

Không chỉ kể câu chuyện về di sản và văn hiến Bắc Bộ bằng ngôn ngữ áo dài, bộ sưu tập còn cho thấy cách NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa tranh đá quý Yên Bái lên áo dài, qua đó góp phần tôn vinh làng nghề truyền thống, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam qua thời trang.

Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa cảm hứng tranh đá quý Yên Bái vào áo dài - ảnh 1
Không gian đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TP. HCM 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi các bộ sưu tập áo dài mở màn cho chương trình nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hóa Việt

Trong bộ sưu tập này, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam – Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã lựa chọn cảm hứng từ tranh đá quý Yên Bái để đưa vào thiết kế áo dài.

Từ tinh thần của kỹ thuật ghép đá thủ công, các chi tiết pha lê, đá quý và thêu đính được sắp đặt có chủ ý trên nền lụa SVF, tạo nên hiệu ứng thị giác gợi liên tưởng tới những bức tranh đá quý, qua đó kể lại câu chuyện về di sản, văn hiến và bản sắc văn hóa Việt Nam trên từng tà áo.

Trên nền ý tưởng ấy, điểm nhấn kỹ thuật của “Việt Nam gấm hoa – Di sản Bắc Bộ” nằm ở việc kết hợp chất liệu lụa SVF cao cấp với nghệ thuật thêu tay và đính kết thủ công hàng triệu viên pha lê, đá quý theo tinh thần kỹ thuật ghép đá của những người thợ tại Yên Bái.

Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa cảm hứng tranh đá quý Yên Bái vào áo dài - ảnh 2
Bộ sưu tập “Việt Nam gấm hoa – Di sản Bắc Bộ” xuất hiện trên sân khấu

Quá trình chế tác có sự tham gia của gần 200 nghệ nhân và nhân sự của thương hiệu Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam, cùng các nghệ nhân đến từ những làng nghề thêu truyền thống như Thường Tín, Nha Xá…

Từng mũi thêu, từng viên đá được sắp đặt tỉ mỉ qua hàng nghìn giờ lao động thủ công, tạo nên bề mặt giàu chiều sâu và hiệu ứng bắt sáng rõ nét khi trình diễn trên sân khấu.

Không chỉ dừng lại ở việc đưa hình ảnh danh thắng lên trang phục, bộ sưu tập còn thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật thêu đính thủ công và cảm hứng từ nghệ thuật tranh đá quý.

Các biểu tượng di sản được sắp đặt trong bố cục cân đối trên nền lụa SVF, đi cùng hoa sen và những chi tiết pha lê, đá quý được đính kết tỉ mỉ, gợi liên tưởng tới những bức tranh đá quý truyền thống. Qua đó, mỗi thiết kế trở thành một cách kể chuyện về ký ức văn hóa và di sản Việt Nam bằng chính ngôn ngữ thủ công của người thợ.

Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa cảm hứng tranh đá quý Yên Bái vào áo dài - ảnh 3
Một thiết kế trong bộ sưu tập cho thấy cách cảm hứng từ kỹ thuật ghép đá của người thợ Yên Bái được chuyển hóa lên tà áo dài, nơi từng mũi thêu và từng viên đá được đặt vào bố cục như một bức tranh thủ công sống động

Ở góc nhìn quảng bá văn hóa, “Việt Nam gấm hoa - Di sản Bắc Bộ” cho thấy cách tranh đá quý Yên Bái bước lên tà áo dài Việt Nam như một hình thức thể hiện mới.

Trên nền lụa SVF, những chi tiết pha lê, đá quý cùng kỹ thuật thêu đính thủ công gợi nhắc tinh thần của nghề ghép tranh đá quý, qua đó tôn vinh giá trị làng nghề và lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước.

Với 12 năm liên tiếp đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TP.HCM, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tiếp tục để lại dấu ấn sáng tạo khi chuyển hóa những giá trị thủ công truyền thống vào thiết kế áo dài trong bộ sưu tập “Việt Nam gấm hoa - Di sản Bắc Bộ”.

Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa cảm hứng tranh đá quý Yên Bái vào áo dài - ảnh 4
Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa cảm hứng tranh đá quý Yên Bái vào áo dài - ảnh 5
Từng chi tiết trên nền lụa SVF được sắp đặt công phu, kết hợp đá, pha lê và thêu tay thủ công từ hàng trăm nghệ nhân góp phần tạo nên một “bức tranh đá quý” trên tà áo dài
Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa cảm hứng tranh đá quý Yên Bái vào áo dài - ảnh 6
Á hậu La Ngọc Phương Anh duyên dáng trong thiết kế “Việt Nam gấm hoa - Di sản Bắc Bộ”

Trong đêm khai mạc năm nay, các thiết kế không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam mà còn cho thấy cách những tinh hoa làng nghề có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa

Lễ hội Áo dài TP. HCM 2026 dự kiến diễn ra từ 24.02 đến hết tháng 3.2026 với chuỗi hoạt động tại nhiều không gian văn hóa trung tâm của thành phố.

Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa cảm hứng tranh đá quý Yên Bái vào áo dài - ảnh 7
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam nhận hoa tri ân tại chương trình Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026

Trong dòng chảy chung ấy, “Việt Nam gấm hoa – Di sản Bắc Bộ” để lại dấu ấn như một cách kể chuyện văn hóa đặc biệt: từ nghề ghép tranh đá quý của người thợ Yên Bái đến những tà áo dài trên sân khấu thời trang, qua đó góp phần giới thiệu vẻ đẹp làng nghề, di sản và bản sắc văn hóa Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước.