Diễn viên phim “tổng tài” Trung Quốc thất nghiệp hàng loạt vì AI
VHO - Làn sóng phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sản xuất đang khiến hàng loạt diễn viên từng được săn đón trong vai “tổng tài bá đạo” rơi vào cảnh thất nghiệp, buộc phải tìm hướng đi mới hoặc trở về quê làm nông.

Thị trường phim ngắn Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ khi công nghệ AI bắt đầu thay thế diễn viên thật ở nhiều dự án. Từ sau Tết âm lịch, nhiều công ty sản xuất đã cắt giảm mạnh phim người đóng để dồn nguồn lực cho phim AI, kéo theo hệ lụy “thất nghiệp tập thể” của các diễn viên vốn được mệnh danh là “con cưng” của làng phim.
Trương Tiểu Lỗi, 28 tuổi, là một trường hợp điển hình. Sau ba năm theo đuổi dòng phim “tổng tài bá đạo” với gần 200 tác phẩm, thu nhập ổn định 20-30 triệu đồng mỗi tháng, anh nay phải về quê phụ gia đình trồng trọt, chăn nuôi. “Mẹ tôi làm ruộng nuôi tôi học đại học, bây giờ học xong tôi vẫn làm nông”, Tiểu Lỗi trải lòng trên Sx Daily ngày 23.4.
Ngô Duy Bân, 39 tuổi, từng được các đoàn phim tranh giành để vào vai những người chồng giàu có, ông bố thành đạt với thù lao 1.500 tệ (gần 6 triệu đồng) mỗi ngày. Anh làm việc 29 ngày mỗi tháng ở giai đoạn cao điểm. Thế nhưng hiện tại, cảm giác của anh là “không còn ai nhớ đến mình”.
Trường hợp của Trần Vũ Tịch cũng không khá hơn. Chỉ vài tháng trước, cô còn trong trạng thái lâng lâng khi phim đóng chính leo top 1 tác phẩm ăn khách, cát-xê lên tới 3.000 tệ (hơn 11 triệu đồng) mỗi ngày. Thế nhưng từ sau Tết đến nay, không một lời mời làm việc nào đến với cô. Nhiều dự án đã hẹn lịch quay nửa đầu năm bất ngờ bị hủy bỏ.
“Còn hiện tại là lúc tôi tỉnh mộng”, Vũ Tịch nói khi nhớ lại ba năm miệt mài với nghề, có những ngày làm việc 24/24h. Cô đang thử sức với mảng nội dung video, đồng thời dành thời gian gặp gỡ bạn bè và giải quyết những việc còn dang dở.
Sự bùng nổ của phim AI được thể hiện rõ qua những con số ấn tượng. Quy mô thị trường phim ngắn Trung Quốc đã tăng từ gần 1 tỉ nhân dân tệ (năm 2020) lên hơn 50,4 tỉ nhân dân tệ vào năm 2024, lần đầu vượt doanh thu phim điện ảnh. Trong dịp Tết vừa qua, phim ngắn đạt 8,7 tỉ lượt phát, riêng sản phẩm do AI thực hiện chiếm tới 30%.
Ngô Cường, nhà sản xuất ở Tây An, phân tích: Trước đây, một phim 80 tập cần chi ít nhất 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,5 tỉ đồng) để đảm bảo chất lượng, chưa kể cát-xê diễn viên đã vượt 300.000 nhân dân tệ. Nay với công nghệ AI, kinh phí chỉ còn khoảng 100.000 nhân dân tệ (377 triệu đồng) vì không cần diễn viên, trường quay, đạo cụ – chỉ một chiếc máy tính.
Các chuyên gia nhận định, ứng dụng AI là xu thế tất yếu. Để không bị đào thải, diễn viên buộc phải nâng cao kỹ năng, hướng đến những vai diễn tâm lý phức tạp mà công nghệ chưa thể thay thế.

RSS