Đà Nẵng:

Xác minh thông tin du khách Lào bị “chặt chém” khi mua đồ ăn vặt

ĐỨC HOÀNG

VHO - Ngày 14.7, đại diện Sở VHTTDL TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang phối hợp với UBND phường An Hải tiến hành kiểm tra thông tin phản ánh về việc một quán ăn vỉa hè bán đồ ăn với giá cao bất thường cho du khách nước ngoài.

“Sở đang phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra. Những thông tin như thế này ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến của Đà Nẵng”, vị đại diện này nói.

Trước đó, tối 13.7, mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản cá nhân phản ánh việc một nhóm khách du lịch đến từ Lào bị "chặt chém" khi mua đồ ăn vặt tại một quán hàng rong trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải).

Theo nội dung bài viết, nhóm du khách đã gọi 4 xiên bạch tuộc, 2 xiên đậu bắp, 1 phần chân gà và 3 cây lạp xưởng. Người bán báo giá tổng cộng 760.000 đồng. Sau khi khách bày tỏ sự thắc mắc, người bán trả lại 200.000 đồng, tức nhóm khách vẫn phải chi 560.000 đồng cho bữa ăn nhẹ.

Xác minh thông tin du khách Lào bị “chặt chém” khi mua đồ ăn vặt - ảnh 1
Tối 13.7, mạng xã hội xuất hiện bài đăng từ tài khoản cá nhân phản ánh việc một nhóm khách du lịch đến từ Lào bị "chặt chém" khi mua đồ ăn vặt tại một quán hàng rong trên đường Dương Đình Nghệ

Trao đổi với phóng viên sáng 14.7, anh N.Q.H - hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khách Lào - xác nhận mình là người đăng bài phản ánh. Anh cho biết thời điểm sự việc xảy ra, anh đang lên phòng khách sạn, chỉ khi trở lại thì được một thành viên trong đoàn hỏi về giá cả.

“Tôi tới nơi thì người bán tưởng tôi cũng là khách Lào nên đưa máy tính bấm sẵn số tiền 760.000 đồng cho tôi xem. Tôi phản ứng thì họ bớt lại 200.000 đồng. Quán không niêm yết bảng giá, khi tôi hỏi thì chỉ đưa một tờ giấy có vài con số không rõ ràng”, anh H. kể lại.

Theo anh H., mức giá 10.000 đồng/xiên cho các món như lạp xưởng, đậu bắp nướng là phổ biến tại nhiều nơi ở Đà Nẵng. Phần chân gà cũng có mức giá linh hoạt tùy theo số lượng.

“Tôi đã làm việc tại Đà Nẵng được 3 năm, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy”, anh H. nói.

Ngay sau sự việc, anh H. đã gửi phản ánh lên Cổng góp ý của thành phố với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nếu có sai phạm, tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Đà Nẵng hiện là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu cả nước, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Tuy nhiên, những hành vi gian lận, bán hàng không rõ giá, không minh bạch… nếu có, đều là yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố thân thiện, văn minh mà chính quyền đang nỗ lực xây dựng.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc