Việt Nam và Philippines thúc đẩy hợp tác du lịch

HUYỀN TRÂM - HOÀNG NAM (từ Manila, Philippines)

VHO - Ngày 6.8, tại Văn phòng Bộ Du lịch Philippines ở Manila, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã chào xã giao và làm việc với Thứ trưởng Bộ Du lịch Philippines Stanley K. Ng., nhân chuyến công tác tại Philippines để chủ trì tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines năm 2026.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở; tập trung đánh giá tình hình hợp tác du lịch song phương và trao đổi các biện pháp thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước.

Việt Nam và Philippines thúc đẩy hợp tác du lịch - ảnh 1
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương làm việc với Thứ trưởng Bộ Du lịch Philippines Stanley K. Ng

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trân trọng cảm ơn ông Stanley K. Ng và Bộ Du lịch Philippines đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Philippines trong thời gian gần đây.

Thứ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 6 vừa qua là chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương.

Một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm là việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường, tạo khuôn khổ và động lực mới để làm sâu sắc hơn hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa và du lịch.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chương trình hợp tác du lịch Việt Nam - Philippines giai đoạn 2026-2029 đã được trao giữa cơ quan quản lý du lịch hai nước.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, cuộc làm việc lần này là dịp để hai bên tiếp nối kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước, cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và sớm đưa Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026-2029 vào triển khai.

 

Việt Nam và Philippines thúc đẩy hợp tác du lịch - ảnh 2
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Stanley K. Ng

Nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua, Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự tăng trưởng nhanh chóng của lượng khách trao đổi giữa hai nước. Năm 2025, Việt Nam đón 482.173 lượt khách Philippines, tăng 81% so với năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách Philippines đến Việt Nam tiếp tục tăng 67,6% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam đối với du khách Philippines, đồng thời cho thấy nhu cầu đi lại, khám phá văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng gia tăng.

Tuy nhiên, lượng khách Việt Nam đến Philippines vẫn còn khiêm tốn. Do đó, hai bên nhất trí cần triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì đà tăng trưởng của khách Philippines đến Việt Nam, đồng thời thúc đẩy trao đổi khách theo hướng cân bằng hơn.

Trọng tâm là triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026-2029; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; tăng cường kết nối doanh nghiệp; hỗ trợ các hãng hàng không nghiên cứu mở đường bay mới và tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành xây dựng sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

Nhằm thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, hai bên thống nhất sớm chỉ định đầu mối để thúc đẩy thành lập Nhóm công tác chung về du lịch Việt Nam - Philippines, tiến tới tổ chức cuộc họp đầu tiên và xây dựng lộ trình thực hiện Chương trình hợp tác. Các hoạt động sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực gồm: tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch; nghiên cứu và phát triển; quản lý và vận hành du lịch; phát triển nguồn nhân lực; xúc tiến, quảng bá chung.

 

Việt Nam và Philippines thúc đẩy hợp tác du lịch - ảnh 3
Thứ trưởng Stanley K. Ng tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương

Trao đổi về công tác xúc tiến, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương giới thiệu hai hội chợ du lịch quốc tế lớn được tổ chức thường niên tại Việt Nam là Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội và Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM - ITE HCMC. Đây là những diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, địa phương, hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch Philippines quảng bá điểm đến, gặp gỡ đối tác và phát triển sản phẩm dành cho thị trường Việt Nam.

Thứ trưởng Stanley K. Ng cho biết, Bộ Du lịch Philippines sẽ tham gia gian hàng tại ITE HCMC, qua đó tăng cường giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và sản phẩm du lịch Philippines tới công chúng và doanh nghiệp Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines (NCCA) tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam, dự kiến diễn ra vào quý IV.2026. Việc kết hợp giới thiệu điểm đến với các chương trình nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực được kỳ vọng sẽ giúp hình ảnh Philippines đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, ông Stanley K. Ng bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu và thị hiếu của khách Việt Nam để xây dựng chiến lược quảng bá và chương trình xúc tiến phù hợp.

Chia sẻ về vấn đề này, phía Việt Nam cho biết du khách Việt có xu hướng ưa thích khám phá những điểm đến mới và cảnh quan thiên nhiên độc đáo, kết hợp mua sắm, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa bản địa. Trên cơ sở đó, Philippines có thể tạo điểm nhấn bằng các chương trình tham quan những ngọn núi lửa nổi tiếng và các điểm đến biển đảo, kết hợp trải nghiệm mua sắm, ẩm thực, văn hóa và di sản.

Những sản phẩm trọn gói có lịch trình hợp lý, nội dung đa dạng và mức giá phù hợp với từng phân khúc sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Philippines đối với khách Việt Nam.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành tăng cường kết nối, phối hợp quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm và tổ chức các đoàn khảo sát. Với nguồn tài nguyên văn hóa, lịch sử, di sản và ẩm thực phong phú, Việt Nam và Philippines có thể phát triển những hành trình chuyên đề giàu bản sắc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách về trải nghiệm văn hóa và đời sống bản địa.

 

Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật

Việt Nam - Philippines: Mở rộng không gian hợp tác văn hóa, nghệ thuật

VHO - Trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Philippines năm 2026, ngày 7.8 tại Manila, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines (NCCA) Eric Zerrudo nhằm trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước.

Du lịch tàu biển cũng được xác định là lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác khi cả hai nước đều sở hữu đường bờ biển dài, nhiều đảo và hệ thống cảng biển thuận lợi. Hai bên trao đổi về khả năng kết nối các cảng biển của Việt Nam và Philippines trong những hành trình du lịch khu vực; đồng thời phối hợp nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá chung và tổ chức các đoàn khảo sát dành cho doanh nghiệp, truyền thông và đơn vị khai thác tàu biển.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh quảng bá mô hình “một hành trình, hai điểm đến”, kết nối Việt Nam và Philippines trong các chương trình dành cho khách quốc tế. Sự kết hợp giữa các sản phẩm văn hóa, di sản, ẩm thực và biển đảo đặc trưng của hai nước được kỳ vọng sẽ tạo nên những hành trình mới, hấp dẫn và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường khu vực.

Về kết nối hàng không, lãnh đạo hai bên hoan nghênh việc Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Cebu vào tháng 12.2025, bổ sung cho các đường bay hiện có giữa Hà Nội, TP.HCM với Manila và giữa TP.HCM với Cebu.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hãng hàng không nghiên cứu mở thêm đường bay trực tiếp tới những điểm đến nổi tiếng và giàu tiềm năng như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Cebu và Boracay. Kết nối hàng không thuận lợi không chỉ thúc đẩy trao đổi khách mà còn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm mới, mở rộng giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư, qua đó tăng cường gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, phía Việt Nam khẳng định ủng hộ và đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 của Philippines, đặc biệt là sáng kiến ưu tiên kinh tế trong lĩnh vực du lịch về “Thúc đẩy triển vọng đầu tư du lịch bền vững và có khả năng chống chịu tại ASEAN”.

Thời gian tới, hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai các sáng kiến du lịch ASEAN, đóng góp vào việc xây dựng một ngành du lịch khu vực bền vững, có khả năng thích ứng và kết nối cao; nâng cao sức cạnh tranh của ASEAN với tư cách một điểm đến chung.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc