Tuyên Quang phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường

QUỲNH VY

VHO - Trước yêu cầu phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn, đặc biệt trong các dịp cao điểm du lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tuyên Quang phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường - ảnh 1
Lễ hội Lồng tông của dân tộc Tày xã Lâm Bình. Ảnh minh họa: T.L

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai; nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư và du khách từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số khu, điểm du lịch vẫn còn tồn tại tình trạng rác thải phát sinh chưa được thu gom, phân loại, xử lý kịp thời; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại một số cơ sở dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, môi trường sinh thái chưa đồng đều, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và hình ảnh du lịch.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến “xanh - sạch - đẹp”, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Giao Sở VHTTDL Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác quản lý, khai thác khu, điểm du lịch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh du lịch; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái tại các khu, điểm du lịch, gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với việc đánh giá chất lượng điểm đến và hoạt động du lịch.

Cùng với đó, Sở VHTTDL Tuyên Quang có trách nhiệm hướng dẫn việc cắm, lắp đặt biển báo, bảng nội quy, bảng tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, bảo đảm nội dung rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với cảnh quan và đặc thù từng điểm đến; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổng hợp, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong chế độ báo cáo định kỳ về du lịch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chủ trì hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động du lịch; hướng dẫn phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề môi trường vượt thẩm quyền địa phương.

Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch, công trình vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại các khu, điểm du lịch; tăng cường quản lý trật tự xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, kịp thời chấn chỉnh các công trình không phù hợp, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

UBND tỉnh yêu cầu UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác quản lý vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch và khu vực công cộng trên địa bàn; tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; bố trí đầy đủ điểm tập kết, phương tiện và tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo quy định, không để tồn đọng rác qua ngày.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, cá nhân và du khách thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Việc tăng cường bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên, cảnh quan, nâng cao chất lượng điểm đến, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh Tuyên Quang phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.