Từ “rốn lũ” đến làng du lịch tốt nhất thế giới
VHO- Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, Làng du lịch Tân Hóa được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) bầu chọn là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023. Theo đó, cùng với làng du lịch sinh thái Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên), Tân Hóa là làng du lịch thứ 2 ở Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng danh giá này.

Một góc Tân Hóa, làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023
Tân Hóa là địa danh có phong cảnh sơn thủy hữu tình, với những dãy núi đá vôi trùng điệp. Được ví von là “rốn lũ”, người dân nơi đây đã biến khó khăn thành thuận lợi khi triển khai thực hiện làng du lịch thích ứng thời tiết với những sản phẩm độc đáo. Càng bất ngờ hơn, Tân Hóa được UNWTO bầu chọn là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023.
Làng Tân Hóa nằm giữa thung lũng rộng lớn và bằng phẳng, nơi đây được biết đến là một địa danh có phong cảnh sơn thủy hữu tình, với những dãy núi đá vôi trùng trùng điệp điệp ôm lấy thung lũng bao la cùng những cánh đồng cỏ bất tận. Đến Tân Hóa, du khách không chỉ được ngắm cảnh đẹp hoang sơ, thanh bình của một làng quê yên bình mà còn được khám phá hệ thống hang động Tú Làn gồm 10 hang động khác nhau với hệ thống thạch nhũ đẹp lung linh, huyền ảo.
Để biến vùng “rốn lũ” Tân Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch, công ty Oxalis đã đưa vào sử dụng các sản phẩm du lịch mới như “Tú Làn Lodge”, “Trải nghiệm lái xe địa hình ATV khám phá rừng lim - Ngôi nhà của Kong”. Ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc công ty Oxalis chia sẻ: “Đó là khu nhà nghỉ trên triền núi, cùng với khu nhà nghỉ làm theo mô hình nhà phao, hệ thống cấp nước sạch, điện cung cấp liên tục trong mọi điều kiện thời tiết. Chèo thuyền kayak, thuyền sup, thuyền hơi dành cho du khách trải nghiệm vào ngày mưa lũ...
Đến với Tân Hóa, cùng với trải nghiệm hang động, du khách có thể lưu trú tại nhà dân để cùng trải nghiệm ăn tối với người dân, dành thời gian khám phá hang động, tour lái xe địa hình khám phá rừng lim, đạp xe khám phá làng quê yên bình... để hiểu thêm nét văn hóa và đời sống của người dân ở khu vực miền núi, nơi được xem là “rốn lũ” của Quảng Bình.
Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, với địa phương vốn được mặc định là vùng “rốn lũ” như Tân Hóa, việc xây dựng các sản phẩm du lịch thích ứng với thời tiết là hướng đi hợp lý, sáng tạo, biến bất lợi thành lợi thế phát triển. Tân Hóa đã và đang xây dựng cộng đồng làm du lịch văn minh, đoàn kết với nhiều sản phẩm, trải nghiệm cho du khách; đồng thời giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng không gian sống xanh, lành mạnh.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, để từng bước xây dựng làng du lịch Tân Hóa, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ đề xuất tập trung nguồn lực giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ huyện Minh Hóa nói chung và xã Tân Hóa nói riêng đầu tư đồng bộ, thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện để Tân Hóa kết nối với trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và các vùng lân cận.
TÂN BÌNH

RSS