Trồng 2 tuyến đường hoàng mai ở Kinh thành Huế
VHO- Với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, sẽ có 182 gốc cây hoàng mai được trồng dọc 2 tuyến đường cạnh khu di sản Hoàng Cung Huế.
Ngày 10.5, ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện lãnh đạo UBND TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trồng 50 cây mai vàng (hoàng mai) đầu tiên trên tuyến đường phía trước khu vực Đại Nội Huế. Những cây mai đầu tiên này cao 4-5 mét, đường kính gốc 16-20 cm, có tuổi đời từ 30-60 năm.
Theo kế hoạch, Trung tâm Công viên cây xanh Huế sẽ trồng 2 tuyến đường hoàng mai ở mặt phía Nam của khu di sản Hoàng Cung Huế. Dự kiến trồng 182 cây mai vàng, với kinh phí ước tính khoảng 10 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Qua đó, không chỉ góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường mà còn tạo điểm nhấn đối với du khách khi đến Huế, xứ sở nổi tiếng về hoàng mai.

Sẽ có 2 đường hoàng mai ở khu di tích Kinh thanh Huế. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Phan Ngọc Thọ chia sẻ: mai vàng là loài hoa rất nổi tiếng của Huế, đã được nhiều người biết đến. Cho nên việc xây dựng tuyến đường hay định danh tuyến đường “Hoàng Mai” ngay trước khu di sản Đại Nội Huế là rất hợp lý và ý nghĩa.
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Trung tâm Công viên cây xanh, UBND TP. Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp trong việc chăm sóc, bảo vệ để sớm hình thành tuyến đường hoàng mai tại khu vực này.
Trước đó, Trung tâm Công viên cây xanh Huế cũng đã trồng và tạo được một vườn mai vàng tại khu vực công viên dọc đường Lê Duẩn (mặt Nam Kinh thành Huế). Cứ vào dịp Tết Nguyên đán, mai vàng nở hoa đồng loạt đã thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan và chụp hình lưu niệm.
THÙY AN

RSS