Trà hài hoà thế giới và câu chuyện kết nối văn hóa, du lịch Việt - Trung
VHO - Chương trình “Trà hài hòa thế giới - Nhã tập 2026” và giới thiệu văn hóa, du lịch với chủ đề “Gặp gỡ Quảng Tây (Bách Sắc)” do Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phối hợp Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức.


Trong văn hóa phương Đông, trà chưa bao giờ chỉ là một thức uống. Với người Trung Hoa, trà là một phần của mỹ học sống, là đạo lý ứng xử, là chiếc cầu nối giữa con người với thiên nhiên và cũng là cách để gìn giữ ký ức văn hóa qua nhiều thế hệ.
Từ những trà quán cổ ở Bắc Kinh, những đồi trà xanh mướt ở Phúc Kiến cho tới nghệ thuật trà đạo của các dân tộc thiểu số vùng Quảng Tây, mỗi chén trà đều hàm chứa triết lý về sự hài hòa, tĩnh tại và giao cảm giữa con người với thế giới quanh mình.
Tinh thần ấy hiện diện rõ nét trong “Trà hài hòa thế giới - Nhã tập 2026”. Không gian sự kiện được thiết kế như một cuộc du hành văn hóa thu nhỏ, nơi người tham dự có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của văn hóa trà và đời sống bản địa Quảng Tây.

Từ khu giao lưu trà vận, khu trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể đến không gian trưng bày văn hóa - du lịch hay khu thưởng thức hương vị Quảng Tây, tất cả tạo nên một “bản hòa âm” đa sắc của văn hóa dân tộc Choang.
Điều thú vị của văn hóa trà Trung Quốc nằm ở chỗ, mỗi vùng đất lại có một cách kể chuyện riêng qua hương trà.
Nếu trà Long Tỉnh gợi sự thanh nhã của Giang Nam thì trà vùng Quảng Tây lại mang hơi thở của núi rừng phương Nam, đậm chất sinh thái và gần gũi với đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số.


Trong không gian của “Nhã tập”, trà không còn là sản phẩm để thưởng thức đơn giản mà trở thành chất liệu kết nối văn hóa, giúp người tham dự hiểu hơn về chiều sâu lịch sử, phong tục và tâm hồn của vùng đất Bách Sắc.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn cho biết, chương trình mang đến Hà Nội những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Choang, giới thiệu các chương trình du lịch tại “các điểm đến lịch sử cách mạng” cùng hương trà sinh thái Trung Quốc.


Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh “Năm Hợp tác Du lịch Việt - Trung 2026 - 2027”, giai đoạn mà hai quốc gia xác định hợp tác du lịch là cầu nối quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân.
Trong không gian giao lưu ngày càng rộng mở giữa hai quốc gia, văn hóa trở thành “ngôn ngữ mềm” giúp hai dân tộc thêm hiểu biết và gần gũi nhau hơn, còn du lịch đóng vai trò đưa những giá trị ấy đi sâu vào đời sống cộng đồng.
Nhìn từ góc độ du lịch, chương trình phản ánh xu hướng phát triển du lịch văn hóa của Trung Quốc hiện nay: lấy trải nghiệm bản địa và chiều sâu văn hóa làm nền tảng để thu hút du khách.
Đây cũng là hướng đi mà nhiều địa phương của Việt Nam đang theo đuổi, đặc biệt trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm tới trải nghiệm mang tính bản sắc.


Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025 có hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc đại lục đến Việt Nam, chiếm 25% tổng lượng khách quốc tế.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục đón hơn 1,85 triệu lượt khách Trung Quốc. Riêng Hà Nội năm 2025 đón hơn 601.600 lượt khách Trung Quốc, tăng 33,6% so với năm trước; 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 272.500 lượt khách, tăng 59%.
Những con số ấy cho thấy dư địa hợp tác du lịch giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhận định, kết quả tăng trưởng tích cực đã khẳng định sức hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách Trung Quốc.
Đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc và tăng cường trao đổi khách giữa các địa phương hai nước.


Ở chiều ngược lại, các điểm đến của Trung Quốc, đặc biệt là các khu vực cửa khẩu và các tỉnh phía Nam Trung Quốc như Quảng Tây, cũng ngày càng thu hút du khách Việt nhờ khoảng cách gần, chi phí linh hoạt và hệ thống giao thông thuận tiện.
Có thể thấy, giữa nhịp sống hiện đại và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của ngành công nghiệp du lịch toàn cầu, những chương trình như “Trà hài hòa thế giới - Nhã tập 2026” đang mở ra một hướng tiếp cận giàu chiều sâu.
Ở đó, văn hóa được xem như chất liệu nuôi dưỡng kết nối, còn những trải nghiệm bản địa trở thành chiếc cầu tạo nên sự đồng cảm giữa con người với con người.
Và trong câu chuyện ấy, chén trà trở thành biểu tượng đẹp của sự giao hòa, nơi hương vị, lịch sử và tình hữu nghị cùng lan tỏa trong một không gian văn hóa không biên giới.

RSS