TP.HCM hướng tới siêu đô thị biển, mở rộng không gian du lịch tầm nhìn 100 năm

TUẤN ĐÔNG

VHO - Trong quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm, nhiều chuyên gia đề xuất phát triển thành phố theo mô hình đa cực, đa trung tâm gắn với lợi thế hơn 300 km bờ biển, mở rộng không gian du lịch, văn hóa và dịch vụ, từng bước định vị TP.HCM là siêu đô thị biển của khu vực.

 Sáng 2.6, HĐND TP.HCM tổ chức hội thảo về quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm, mở đầu quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố theo Nghị quyết 260 của Quốc hội và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM trong kỉ nguyên mới.

TP.HCM hướng tới siêu đô thị biển, mở rộng không gian du lịch tầm nhìn 100 năm - ảnh 1
Hội thảo do Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài chính tổ chức. Ảnh: BXD

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, sau sáp nhập, TP.HCM có diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người, trở thành một trong những siêu đô thị lớn nhất Đông Nam Á. Quy hoạch mới được định hướng theo tư duy đa cực, tích hợp, kết nối và vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm, hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng quy hoạch lần này mở ra cơ hội tái định vị TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ mang tầm khu vực.

KTS Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nhận định TP.HCM cần được nhìn nhận như một "siêu đô thị biển". Với diện tích khoảng 6.700 km² và hơn 300 km bờ biển sau khi mở rộng địa giới, thành phố sở hữu dư địa lớn để phát triển kinh tế biển, du lịch biển và các ngành dịch vụ gắn với không gian ven biển.

Theo ông, quy hoạch TP.HCM cần làm rõ vai trò kết nối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời khai thác lợi thế cửa ngõ hướng ra Biển Đông, Thái Bình Dương và các tuyến hàng hải quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng, du lịch biển và du lịch đô thị quy mô lớn trong tương lai.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng và dịch vụ đô thị tại các cực phát triển mới thay vì tập trung quá mức vào khu vực trung tâm hiện hữu. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn tạo thêm các điểm đến văn hóa, giải trí và trải nghiệm cho du khách.

TP.HCM hướng tới siêu đô thị biển, mở rộng không gian du lịch tầm nhìn 100 năm - ảnh 2
Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, quy hoạch lần này mở ra cơ hội tái định vị TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ mang tầm khu vực

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, TP.HCM trong tương lai sẽ tổ chức không gian phát triển theo nhiều cực đô thị, trong đó hạ tầng xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và nhà ở được phân bố đồng đều hơn, giúp giảm áp lực cho khu vực trung tâm và mở rộng không gian phát triển dịch vụ, du lịch.

Cũng theo đơn vị tư vấn, quy hoạch mới định hình TP.HCM theo mô hình 5 cực động lực tăng trưởng, gồm:

Cực lõi trung tâm quốc tế với các chức năng tài chính, quản trị và dịch vụ toàn cầu, tập trung tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm.

Cực đổi mới sáng tạo phía Đông, phát triển các ngành công nghệ cao như AI, bán dẫn, nghiên cứu - phát triển (R&D) và đô thị tri thức, lấy Thủ Đức, Dĩ An và Thuận An làm hạt nhân.

Cực công nghiệp và logistics phía Bắc, hướng đến sản xuất tiên tiến, công nghiệp công nghệ cao và đô thị công nghiệp thông minh tại khu vực Bình Dương.

Cực cảng biển và thương mại tự do phía Nam, giữ vai trò cửa ngõ trung chuyển quốc tế, phát triển kinh tế hàng hải và logistics tại Cần Giờ - Cái Mép.

Đáng chú ý, cực biển và du lịch được kì vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của TP.HCM, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch từ đô thị trung tâm ra toàn vùng ven biển phía Đông Nam.

Các chuyên gia nhận định, quy hoạch tổng thể lần này không chỉ giải quyết các vấn đề đô thị hiện hữu như ùn tắc, ngập nước, thiếu không gian xanh hay quá tải hạ tầng xã hội, mà còn tạo cơ sở để TP.HCM xây dựng hình ảnh một đô thị toàn cầu, trung tâm giao lưu văn hóa, du lịch và dịch vụ của khu vực châu Á trong dài hạn.

Những điểm đáng chú ý từ quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm

  • Diện tích TP.HCM sau sáp nhập: hơn 6.700 km².
  • Dân số: trên 14 triệu người.
  • Định hướng phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm.
  • Hơn 300 km bờ biển, tạo dư địa lớn cho du lịch biển và kinh tế biển.
  • Mở rộng không gian văn hóa, thể thao, giải trí và dịch vụ tại các cực phát triển mới.
  • Hướng tới vị thế siêu đô thị biển và trung tâm du lịch - dịch vụ của khu vực.