Tôn vinh bản sắc Thủ đô qua hàng lưu niệm, quà tặng truyền thống

HOÀI ĐỨC

VHO - Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại và là dịp để Hà Nội lan tỏa giá trị văn hóa ngàn năm, kết nối du khách với tinh hoa làng nghề Việt.

Tôn vinh bản sắc Thủ đô qua hàng lưu niệm, quà tặng truyền thống - ảnh 1
Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025

Diễn ra từ ngày 14 đến 17.8 tại Hoàng thành Thăng Long, Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025 là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức thực hiện.

Với quy mô 100 gian hàng, Hội chợ không chỉ là nơi kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, nghệ nhân, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mà còn là không gian văn hóa sống động, đậm chất Hà Nội.

Các phân khu được thiết kế bài bản gồm: Khu sản phẩm OCOP, khu trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ tiêu biểu, khu thao diễn nghề truyền thống, không gian trải nghiệm cho khách tham quan và các hoạt động nghệ thuật đặc trưng Thủ đô.

Hội chợ quy tụ những sản phẩm làng nghề tiêu biểu như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, thêu Quất Động, khảm trai Chuyên Mỹ, áo dài Trạch Xá...

Những sản phẩm không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa, ghi dấu kỹ thuật thủ công tinh xảo được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Không ít sản phẩm trong số này đã chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu, Mỹ.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, với hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm khoảng 45% tổng số làng nghề cả nước, Hà Nội đang sở hữu một lực lượng lao động thủ công khoảng 176.000 hộ.

Tôn vinh bản sắc Thủ đô qua hàng lưu niệm, quà tặng truyền thống - ảnh 2
Đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ

Đây là nguồn lực giàu tiềm năng không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

“Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi giới thiệu sản phẩm đặc sắc đến khách hàng trong và ngoài nước. Quan trọng hơn, sự kiện thể hiện rõ cam kết của chính quyền thành phố trong việc đồng hành cùng các làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiến tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và bền vững”, ông Võ Nguyên Phong nhấn mạnh.

Ngoài việc là nơi mua sắm quà tặng, hàng lưu niệm, Hội chợ còn mở ra những cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa người làm nghề và công chúng, giữa văn hóa Hà Nội và bạn bè quốc tế.

Qua đó, tôn vinh tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của người dân Thủ đô trong hành trình gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa giữa thời bình.

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Hội chợ trở thành cánh cửa đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm một Hà Nội “Ngàn năm văn hiến - Thành phố vì hòa bình - Thành phố sáng tạo”, nơi mỗi sản phẩm lưu niệm là mảnh hồn văn hóa được chắt lọc từ bàn tay khối óc người Hà Nội.