Tìm thấy bản đồ liên quan đến lăng mộ vợ vua Tự Đức

VH- Tấm bản đồ giải thửa có liên quan đến lăng mộ các vua nhà Nguyễn và các phi tần vừa được phát hiện đã khẳng định việc thực hiện công tác quản lý đất đai của cơ quan chức năng ngày trước đã lưu tâm đến hệ thống lăng mộ triều Nguyễn.

Tìm thấy bản đồ liên quan đến lăng mộ vợ vua Tự Đức - Anh 1

 Tấm bản đồ địa chính có liên quan đến lăng mộ vua Tự Đức và các phi tần vừa được nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh tìm thấy

Nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh (sinh sống tại TP Huế) vừa cung cấp thông tin đến báo chí về tấm bản đồ giải thửa có liên quan đến lăng mộ vua Tự Đức, vua Đồng Khánh cùng nhiều lăng mộ của các phi tần dưới triều Nguyễn mà ông vừa tìm thấy trong một lần đi sưu tầm tài liệu.

Đây là tấm bản đồ giải thửa thôn Dương Xuân Thượng (nay thuộc thôn Thượng 3, phường Thủy Xuân, TP Huế) được vẽ với kích thước 102 x 73 (cm), có tỉ lệ 1/2000. Theo thông tin đi kèm, bản đồ do ông Nguyễn Biểu vẽ xong ngày 6.11.1962, và được chứng thực ngày 13.2.1963 bởi kỹ sư địa chất Huỳnh Phú Diên, là Chánh thanh tra Tổng Giám đốc điền địa lúc bấy giờ. Trên bản đồ này có vẽ những thông tin chi tiết giải thửa và đánh dấu vị trí khu vực lăng vua Tự Đức, lăng vua Đồng Khánh. Ngoài ra, nhiều thửa đất trùng với một số khu lăng mộ của các bà vợ của vua Tự Đức cũng được khoanh vùng và ký hiệu rõ ràng.

Nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh chia sẻ, qua đối chiếu các thông tin chi tiết trên bản đồ với thực địa đã thấy rõ việc đánh dấu những khu vực thể hiện là lăng mộ vua Tự Đức (Khiêm lăng), lăng vua Đồng Khánh và nhiều lăng mộ trong hoàng triều. Đặc biệt, có các ký hiệu thửa đất trùng với các bà phi tần của vua Tự Đức, được an táng phía ngoài tường thành của Khiêm lăng như: lăng mộ bà Học phi, mộ bà Tài nhân họ Lê, lăng 15 Liếp… “Đặc điểm chung ở khu lăng mộ này là tất cả các ngôi mộ của các bà phi tần dưới thời vua Tự Đức đều có hướng nhìn về Khiêm lăng, nơi an nghỉ của chồng mình”, nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh nói.

Tìm thấy bản đồ liên quan đến lăng mộ vợ vua Tự Đức - Anh 2

 Lăng mộ bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) đã bị san ủi năm 2017, trùng với ký hiệu thửa đất C217 trong bản đồ do nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh tìm được

Cụ thể, khi đối chiếu trên thực địa thì các khu lăng mộ bà Học phi Nguyễn Thị Hương tương ứng với lô đất ký hiệu C215, lăng mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê Thụy Thục Thuận có ký hiệu C217. Trong đó, lăng mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê đã bị san ủi vào cuối tháng 6.2017 khi thực hiện dự án Bãi đỗ xe lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh (Văn Hóa đã thông tin). Tuy nhiên, trong vòng một năm qua, UBND TP Huế đã vận động Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc về việc di dời ngôi mộ của bà vợ vua Tự Đức này đến một nơi mới nhưng vẫn không nhận được sự đồng tình. Hiện nay, dự án bãi đỗ xe này vẫn đang tạm dừng.

Kèm với tấm bản đồ giải thửa nói trên, nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh còn sưu tầm được cuốn sổ bộ ghi chú vị trí thửa đất, người chủ sở hữu, diện tích... Theo đó, ở các vị trí lô C215 và C217 đều ghi rõ lăng, sở hữu Nguyễn Phúc tộc. Trao đổi với Văn Hóa, đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã nắm được thông tin về tấm bản đồ mà nhà nghiên cứu Hồ Vĩnh sưu tầm được. Trung tâm sẽ tiếp cận, nghiên cứu và bổ sung các thông tin từ tấm bản đồ này vào khu vực di tích lăng Tự Đức.

Trước đây, Bộ Công dưới triều nhà Nguyễn đã từng vẽ bản đồ về khoanh vùng khu vực lăng vua Tự Đức rất đầy đủ với diện tích khá rộng, khoảng 200 ha, trong khi nội lăng chỉ khoảng 12 ha. Lúc này dân cư ở khu vực này rất thưa thớt. Tuy nhiên, rất tiếc là các bản đồ về khu vực lăng Tự Đức được vẽ thời đó đều đã thất lạc, hiện không lưu trữ được cái nào.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc