Sơn La điều chỉnh quy hoạch tỉnh: Du lịch trở thành trụ cột tăng trưởng mới
VHO - Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương tiếp tục khẳng định dịch vụ - du lịch là một trong ba trụ cột tăng trưởng, định hướng phát triển kinh tế xanh, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Tây Bắc.
Ngày 28.2, UBND tỉnh Sơn La công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó dịch vụ - du lịch được xác định là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế, hướng tới xây dựng Sơn La trở thành điểm đến xanh, bền vững của vùng Tây Bắc.

Du lịch trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng
Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước đó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25.12.2023. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới về sắp xếp đơn vị hành chính, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự điều chỉnh của nhiều quy hoạch quốc gia, vùng và ngành, việc rà soát, cập nhật quy hoạch được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.
Việc điều chỉnh lần này thực hiện theo nguyên tắc kế thừa tối đa các định hướng còn phù hợp, chỉ điều chỉnh cục bộ nhưng có trọng tâm nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp thực tiễn phát triển.
Theo quy hoạch điều chỉnh, Sơn La tiếp tục phát triển theo mô hình “bốn vùng kinh tế, hai cực tăng trưởng, bảy hành lang phát triển”, trong đó xác định ba trụ cột kinh tế gồm: nông nghiệp sinh thái, công nghiệp chế biến - năng lượng và dịch vụ, du lịch.
Định hướng này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy phát triển của địa phương, khi du lịch không chỉ là ngành bổ trợ mà trở thành lĩnh vực đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa bản địa.
Sơn La sở hữu nhiều tiềm năng du lịch đặc sắc của vùng Tây Bắc như cao nguyên Mộc Châu, cảnh quan sinh thái lòng hồ thủy điện Sơn La, hệ thống di sản văn hóa các dân tộc cùng bản sắc lễ hội, ẩm thực và du lịch cộng đồng đang ngày càng được du khách trong nước và quốc tế quan tâm. Quy hoạch mới đặt mục tiêu khai thác các lợi thế này theo hướng du lịch xanh, trải nghiệm, sinh thái và văn hóa, gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát huy bản sắc dân tộc.
Hạ tầng giao thông mở rộng không gian du lịch
Một điểm đáng chú ý trong điều chỉnh quy hoạch là việc cập nhật các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó có tuyến cao tốc Sơn La - Lào Cai và các tuyến liên vùng. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối Sơn La với Hà Nội, vùng Trung du và miền núi phía Bắc cũng như các trung tâm du lịch lớn.
Hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ mở rộng không gian phát triển du lịch, tạo điều kiện hình thành các tuyến, điểm đến liên kết vùng, thúc đẩy thu hút đầu tư vào hệ thống nghỉ dưỡng, dịch vụ và sản phẩm du lịch đặc thù.
Bên cạnh đó, quy hoạch cũng cập nhật phương án phát triển đô thị, sử dụng đất, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh - những yếu tố nền tảng để xây dựng hệ sinh thái du lịch hiện đại, bền vững.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý phát triển, thu hút đầu tư và phân bổ nguồn lực trong giai đoạn tới.
Ông Nguyễn Minh Tiến yêu cầu các sở, ngành và địa phương nhanh chóng phổ biến nội dung quy hoạch, rà soát các quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm tính đồng bộ; đồng thời công khai thông tin để người dân, doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận và tham gia giám sát, thực hiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững đến năm 2050.

RSS