Quảng Ninh: Ngày thường cũng đông khách du lịch

VHO- Cuối tuần qua, Quảng Ninh ghi nhận lượng khách du lịch đông kỷ lục trong 1 ngày (19.7) với trên 100.000 lượt người, cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh không chỉ đông dịp cuối tuần mà đông cả trong những ngày thường.

Quảng Ninh: Ngày thường cũng đông khách du lịch - Anh 1

Khách du lịch đến Quảng Ninh đông cả ngày cuối tuần và ngày thường. Ảnh HOÀNG HÀ

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong số lượng khách nói trên, có gần 30.000 lượt người thăm di sản - kỳ quan thiên nhiên mới thế giới vịnh Hạ Long; Bảo tàng Quảng Ninh đón 9.000 lượt khách…

Hiện nay, nhu cầu du lịch của thị trường nội địa tăng cao do học sinh vừa bước vào kỳ nghỉ hè muộn. Tuy nhiên, lý do chính để người dân và du khách chọn Quảng Ninh cho kỳ nghỉ của mình là do tỉnh này có sự đồng bộ về hạ tầng giao thông thuận lợi, hạ tầng du lịch hiện đại, các sản phẩm du lịch phong phú cùng các chương trình kích cầu hấp dẫn, quảng bá xúc tiến hiệu quả, sở hữu nhiều cảnh quan đẹp và được đánh giá là trung tâm du lịch hàng đầu miền Bắc. Ngoài ra, các hãng hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đã mở chuyến trở lại sau thời gian dịch bệnh, nối Quảng Ninh với TP. Đà Nẵng, TP.HCM, với nhiều mức giá ưu đãi vào các ngày trong tuần.

Ngành Du lịch và chính quyền tỉnh Quảng Ninh cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch, quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh và hình ảnh du lịch Quảng Ninh….

Quảng Ninh: Ngày thường cũng đông khách du lịch - Anh 2

Khu suối khoáng nóng Quang Hanh mới được đưa vào khai thác

Thời gian đầu sau giãn cách xã hội, khách du lịch chủ yếu đến Quảng Ninh vào dịp cuối tuần nhưng thời gian gần đây, khách có xu hướng chọn các ngày trong tuần để du lịch ngày càng tăng. Việc du lịch Quảng Ninh vào ngày thường diễn ra khá thuận lợi do giao thông tốt, tránh quá tải những ngày cuối tuần, chất lượng phục vụ tốt hơn, giá cả cũng rẻ hơn so với cuối tuần, lễ tết.

Theo Sở Du lịch, từ đầu tháng 7.2020, lượng khách đến tham quan Bảo tàng Quảng Ninh vào các ngày trong tuần đã tăng từ 40- 60% so với 2 tháng trước đó (đạt khoảng 3.000-4.000 khách/ngày). Lượng khách đến Quảng Ninh nói chung các ngày trong tuần đã tăng từ 30- 50% so với các ngày trong tuần tháng 5 và tháng 6, bằng 60- 70% so với các ngày cuối tuần. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã kín phòng cả các ngày trong tuần.

Quảng Ninh: Ngày thường cũng đông khách du lịch - Anh 3

Quảng Ninh có cơ sở hạ tầng du lịch hàng đầu khu vực miền Bắc

Những khu, điểm du lịch khác như: Khu tổ hợp giải trí Sunworld, chợ cá sớm Hạ Long, Làng quê Yên Đức, Khu du lịch Quảng Ninh Gate (Đông Triều), du lịch cộng đồng ở Quảng Yên; Khu nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh (TP. Cẩm Phả), Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (TP.Uông Bí)… cũng là những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn…

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cũng đưa ra nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn để thu hút du khách vào ngày thường như: Khu nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, giá dịch vụ trọn gói từ thứ 2 đến thứ 6 là 750.000 đồng/người, giảm 300.000 đồng/người so với cuối tuần; khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử đưa ra gói giảm giá 1.500.000 đồng/phòng dành cho 2 người vào các ngày trong tuần, thấp hơn khoảng 30% so với dịp cuối tuần. Nhiều đơn vị kinh doanh tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long cũng giảm từ 10- 20% trong ngày thường (2.300.000- 2.500.000 đồng/người/đêm đối với tàu từ 3 đến 5 sao). Đặc biệt, từ khi tỉnh Quảng Ninh quyết định giảm 50% giá vé nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, lượng khách du lịch đến di sản thế giới này tăng lên đáng kể. Thời gian giảm giá vé nghỉ đêm trên vịnh từ 10.7 đến 30.9 là một trong những giải pháp kích cầu du lịch hậu dịch Covid-19, cứu doanh nghiệp trước nguy cơ phá sản.

Quảng Ninh: Ngày thường cũng đông khách du lịch - Anh 4

Khách du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh HOÀNG QUỲNH

Hiện trên vịnh Hạ Long có 187 tàu du lịch lưu trú, với 2.181 phòng, thu hút khoảng 1.200 lao động trực tiếp trên tàu. Tổng giá trị đầu tư của số tàu lưu trú này ước khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng khá lớn. Mỗi năm, đội tàu lưu trú trên vịnh phục vụ hàng triệu khách quốc tế, nhưng do dịch Covid-19, công suất sử dụng phòng của 187 tàu này bình quân chỉ đạt 16%.

Theo thống kê trước đó của Sở Du lịch Quảng Ninh, từ 15.5 đến 30.6, Quảng Ninh đón gần 23.000 lượt khách lưu trú trên vịnh Hạ Long nhưng cũng chỉ bằng 10% so với cùng kỳ 2019.

NGUYỄN ANH

Ý kiến bạn đọc