Quảng Nam: Liên kết phát triển du lịch 3 địa phương Tam Kỳ - Núi Thành – Phú Ninh
VHO- Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chương trình khảo sát tiềm năng và mở hội nghị bàn về việc liên kết phát triển du lịch ở ba địa phương phía nam của tỉnh, gồm Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh.
Đoàn khảo sát tại Quần thể di tích Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (TP.Tam Kỳ)
Trong hai ngày 16-17.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình khảo sát tiềm năng du lịch các huyện phía nam của tỉnh, bao gồm TP.Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và huyện Núi Thành với sự tham gia của gần 15 đơn vị lữ hành khu vực miền Trung, các doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách Phòng Văn hoá Thông tin ba địa phương.
Sau khi khảo sát thực tế, chiều ngày 17.12, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam phối hợp với 3 địa phương Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh tổ chức Hội nghị Liên kết phát triển du lịch, góp ý, bàn về cá giải pháp, kế hoạch, đầu tư phù hợp nhằm quảng bá xúc tiến, phát triển và khai thác các tiềm năng, lợi thế các điểm du lịch trên theo Chương trình phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án phát triển du lịch phía Nam - Đề án phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025.
Bên cạnh đó, nhằm hướng tới phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của các địa phương trong chương trình liên kết, đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động kết nối phát triển du lịch, thu hút du khách và góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quang cảnh Hội nghị liên kết phát triển du lịch 3 địa phương Tam Kỳ- Núi Thành- Phú Ninh
Trước đó, Đoàn đã khảo sát nhiều điểm đến ở xã đảo Tam Hải, Tượng đài chiến thắng Núi Thành; Bãi Sậy Sông Đầm, quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, làng Bích họa Tam Thanh (Tam Kỳ) và khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh.
Thực tế khảo sát cho thấy thời gian qua khu vực này có những bước tiến trong việc thu hút khách du lịch tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trước khi có dịch Covid-19, cụm du lịch các địa phương Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh chỉ đón chưa đến 10% tổng lượt khách đến Quảng Nam.
Tại Hội nghị, bên cạnh việc hệ thống lại các tiềm năng du lịch nổi trội của 3 địa phương; các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung liên quan như: Công tác quản lý nhà nước về du lịch; Công tác triển khai, đánh giá chương trình liên kết; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Phát triển sản phẩm, cơ sở hạ tầng du lịch; Quảng bá xúc tiến du lịch; Công tác phối hợp tuyên truyền; Cơ chế thu hút cộng đồng doanh nghiệp du lịch tham gia gói kích cầu du lịch, miễn, giảm vé tham quan các khu, điểm du lịch…
Đoàn khảo sát đánh giá các điểm đến ở khu vực này có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng
Các đại biểu tham gia chương trình khảo sát cũng đánh giá nhiều điểm đến ở khu vực phía nam có vị trí gần nhau, thuận lợi để tổ chức các tour du lịch theo hướng du lịch sinh thái, cộng đồng, khám phá văn hóa lịch sử. Tuy nhiên, hạ tầng khung kết nối các điểm đến còn hạn chế, chưa có định hướng rõ ràng để phát triển du lịch xanh, sân bay Chu Lai cũng chưa phát huy được thế mạnh đầu mối thu hút khách du lịch.
Đoàn khảo sát tại Tam Hải
Theo Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành, vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là hạ tầng. Với tiềm năng hạ tầng và quy hoạch đã có, tỉnh cũng cần tính toán đẩy nhanh việc khai thác các tuyến giao thông đường Hàng không, đường sắt và đường thuỷ... Đây được xem là yếu tố giúp khai thông nguồn khách đến với các tuyến du lịch phía Nam... Cùng với đó, việc tổ chức các tour du lịch chuyên đề, vấn đề cơ chế cũng là những yếu tố mang tính kết nối, thúc đẩy phát triển các tour tuyến và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp...
Dịp này, 3 địa phương cũng đã ký biên bản ghi nhớ, thúc đẩy các chương trình liên kết trong thời gian tới.
THU HOÀI