Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai “trình làng” sản phẩm OCOP, đặc sản hút khách du lịch

PHAN HIẾU

VHO - Gia Lai sẽ xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và tạo điểm nhấn hấp dẫn trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026.

Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai “trình làng” sản phẩm OCOP, đặc sản hút khách du lịch - ảnh 1
Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai “trình làng” các sản phẩm OCOP, đặc sản của địa phương hút khách du lịch

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch về việc xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Theo kế hoạch, dự kiến từ tháng 6 năm nay, hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản Gia Lai sẽ chính thức đi vào hoạt động, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và tạo điểm nhấn hấp dẫn trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026.

Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, tạo điều kiện đưa hàng hóa chất lượng đến gần hơn với thị trường, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, bản sắc địa phương.

Hiện nay, Gia Lai có hơn 1.000 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao; cùng với đó là các sản phẩm đặc trưng phong phú như cà phê, mắc ca, mật ong, bún Song Thằn, chả ram tôm đất… có tiềm năng lớn trong phát triển thương mại và du lịch.

Tuy nhiên, hệ thống cửa hàng, điểm bán và giới thiệu sản phẩm vẫn còn phân tán, chưa tập trung tại các khu vực đông khách du lịch hoặc trung tâm thương mại lớn.

Do đó, việc xây dựng mạng lưới trưng bày, quảng bá sản phẩm đồng bộ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ và quảng bá sản phẩm địa phương.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo mỗi phường trên địa bàn tỉnh sẽ đầu tư ít nhất một cửa hàng lưu động để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; đồng thời khuyến khích các xã triển khai mô hình này.

Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai “trình làng” sản phẩm OCOP, đặc sản hút khách du lịch - ảnh 2
Du khách nước ngoài trải nghiệm ẩm thực tại phố biển Quy Nhơn

Cùng với các cửa hàng được bố trí tại khu vực công cộng, điểm du lịch, đảm bảo tính thẩm mỹ, thuận tiện cho người dân và du khách tiếp cận, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức các điểm trưng bày sản phẩm tại khách sạn từ 4 sao trở lên, trung tâm thương mại, siêu thị.

Đồng thời liên kết với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đưa các điểm bán hàng OCOP vào chương trình tham quan, mua sắm của du khách.

Để triển khai kế hoạch, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động các điểm bán; đồng thời lựa chọn sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ người tiêu dùng và khách du lịch.

Ngoài yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong phát triển hệ thống phân phối sản phẩm OCOP.