Mộc Châu - điểm hẹn ước mùa hoa giữa đại ngàn Tây Bắc
VHO - Tối 17.1, tại Quảng trường 8/5, UBND phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Chương trình du lịch Mộc Châu năm 2026 với chủ đề "Mộc Châu - hẹn ước mùa hoa".

Với chủ đề Mộc Châu - Hẹn ước mùa hoa, chương trình du lịch năm 2026 diễn ra chuỗi các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa: chương trình nghệ thuật Đắm say những mùa hoa, màn diễu hành xe hoa đường phố nhiều sắc màu, cuộc thi ảnh nghệ thuật và trải nghiệm du lịch thông minh qua mã QR...
Chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ của tỉnh Sơn La trình diễn, được dàn dựng công phu với nội dung thể hiện sâu sắc, gồm hai phần chính: Mộc Châu thắm sắc hoa và Mộc Châu - chuyện tình nàng Ban.


Các tiết mục hát, múa đã tái hiện sinh động những hoạt cảnh giàu bản sắc văn hóa các dân tộc như ngày hội hái mận, lễ hội cúng đá, lễ hội cầu mưa, lễ hội Gầu tào, trò chơi dân gian ném pao khắc họa câu chuyện tình yêu cảm động của nàng Ban và chàng Khum.
Tất cả hòa quyện trong không gian mùa Xuân rực rỡ hoa lá, mùa màng tươi tốt, ấm no, qua đó khắc họa một Mộc Châu tràn đầy sức sống, không ngừng chuyển động, vừa năng động, hiện đại, vừa đậm đà bản sắc và đầy quyến rũ.
Mộc Châu - cao nguyên xanh là miền đất lành được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu ôn hòa cùng cảnh sắc tươi đẹp suốt bốn mùa. Nơi đây hội tụ sắc trắng tinh khôi của hoa mận, sắc hồng phai dịu dàng của hoa đào, sắc vàng rực rỡ của hoa cải và vẻ đẹp ban sơ, thuần khiết của hoa ban, tất cả cùng bung nở, dệt nên bức tranh muôn màu giữa đại ngàn Tây Bắc.

Theo Ban tổ chức, chương trình không chỉ là lễ hội quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên thuần túy mà còn là hành động cụ thể, thiết thực nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Mộc Châu trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các sự kiện lớn của đất nước.

Sự kiện đượctổ chức với mong muốn khẳng định thế và lực mới của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên con đường chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, bền vững, vươn mình cùng đất nước, dân tộc.

RSS