Lâm Đồng mở không gian du lịch từ cao nguyên xuống biển
VHO - Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2050 không chỉ mở rộng không gian phát triển kinh tế mà còn tạo nền tảng hình thành một cực tăng trưởng du lịch mới, kết nối thế mạnh cao nguyên Đà Lạt với biển Mũi Né, phát triển du lịch chất lượng cao, du lịch sáng tạo và kinh tế biển.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang mở ra một chương phát triển mới cho ngành du lịch địa phương sau khi mở rộng không gian địa lý từ cao nguyên xuống duyên hải.
Theo định hướng mới, du lịch chất lượng cao, du lịch sáng tạo và kinh tế biển được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng bên cạnh logistics và kinh tế xanh.
Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, sở hữu hệ sinh thái đa dạng trải dài từ cao nguyên, trung du đến ven biển. Đây là lần đầu tiên tỉnh hội tụ đồng thời các lợi thế về khí hậu, cảnh quan, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển trong cùng một không gian phát triển.
Quy hoạch mới hướng tới khai thác hiệu quả chuỗi tài nguyên này để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là định hướng phát triển theo cấu trúc “cao nguyên - trung du - duyên hải”, kết nối các trung tâm du lịch hiện hữu như Đà Lạt với không gian du lịch biển phía Đông Nam của tỉnh. Mô hình này được kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng núi rừng, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng đến du lịch biển, thể thao và giải trí.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Lâm Đồng ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, các hành lang kinh tế liên vùng, logistics, cảng biển và hạ tầng số. Hệ thống kết nối mới sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa các vùng du lịch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác các tuyến, điểm đến liên hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch địa phương.
Trước đó, tỉnh cũng đã công bố quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050, đồng thời triển khai kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030. Những bước đi này cho thấy du lịch đang được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh.
Theo mục tiêu ngành du lịch, Lâm Đồng phấn đấu đón khoảng 25,8 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có khoảng 1,58 triệu lượt khách quốc tế, đưa địa phương vào nhóm 5 điểm đến thu hút khách lớn nhất cả nước.

RSS