Kỳ thú Thủy cung Trí Nguyên trên vịnh Nha Trang
VHO - Những ngày đầu tháng 6.2026, chúng tôi theo tàu du lịch ra tham quan đảo Trí Nguyên. Giữa cái nắng vàng hanh hao của biển miền Trung, Thủy cung Trí Nguyên độc đáo hiện ra giữa trùng khơi, nơi những dòng hải lưu tự nhiên đang nuôi dưỡng một hệ sinh thái biển thu nhỏ đầy mê hoặc.

Mục sở thị hơn 2.000 cá thể biển
Từ Cảng du lịch Nha Trang, chiếc ca nô cao tốc xé nước đưa chúng tôi hướng về phía hòn đảo xanh Trí Nguyên. Khác với vẻ sầm uất, náo nhiệt của phố thị ven bờ, Trí Nguyên đón chúng tôi bằng một không gian yên bình, nơi những nếp nhà của tổ dân cư trên đảo xen lẫn hài hòa giữa các khu nghỉ dưỡng sinh thái.
Sau vài phút cập bến, điểm dừng chân khiến cả đoàn tò mò nhất chính là Thủy cung Trí Nguyên. Nhìn từ xa, công trình như một biểu tượng của biển cả, nhưng điều làm nên sự khác biệt là hệ thống bể nuôi và hồ nước mặn tự nhiên được dẫn trực tiếp nước từ vịnh Nha Trang vào.
"Môi trường sống ở đây gần như trùng khớp với tự nhiên bên ngoài, giúp các loài hải dương phát triển tối ưu nhất", một hướng dẫn viên tại Thủy cung chia sẻ với chúng tôi.



Bước chân vào không gian thủy cung, chúng tôi như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Ánh sáng huyền ảo khúc xạ qua những tấm kính lớn, mở ra góc nhìn cận cảnh về cuộc sống của hơn 2.000 cá thể cá cảnh nhiệt đới rực rỡ sắc màu.
Đáng chú ý, những "hung thần đại dương" như cá mập trắng, cá mập xám, cá mập trúc hay những loài thủy quái khổng lồ như cá hải tượng, cá chình biển, cá mặt quỷ, cá mao tiên... lướt đi ngay trước mắt người xem, tạo nên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa phấn khích.
Điểm nhấn, là khu trưng bày san hô với 12 bể chuyên đề. Tại đây, hệ sinh thái rạn san hô vô cùng phong phú của vịnh Nha Trang được tái hiện sinh động, giúp du khách hiểu rõ hơn về giá trị và tầm quan trọng của việc bảo tồn biển.
Rời khu vực bể kính, không gian mở mở ra trước mắt với hệ thống hồ nước mặn tự nhiên. Tại đây, các em nhỏ Phấn khích khi được tận tay cho đàn cá Koi hơn 150 cá thể và đàn cá hải tượng ăn. Du khách cũng được chiêm ngưỡng màn biểu diễn chuyển động mềm mại của "nàng tiên cá" ngay tại hồ tròn trung tâm.


Sau những giờ phút thám hiểm đại dương, góc trà đạo tĩnh lặng hướng thẳng ra vịnh Nha Trang là khoảng lặng cho du khách. Giữa tiếng sóng vỗ rì rào, nhấp một ngụm trà thanh nhẹ, mọi mệt mỏi như tan biến.
Cách Thủy cung không xa, chỉ khoảng 1km đi bộ, Sỏi Beach hiện ra như một nét chấm phá đầy năng động của quần thể du lịch sinh thái này. Bãi biển thoáng rộng, nước trong vắt nhìn rõ đáy. Đối với những người ưa cảm giác mạnh, đây là thiên đường với các bộ môn chèo kayak, lái mô tô nước (jetski), hay bay lượn cùng dù lượn trên không trung.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhà hàng mở hướng biển tại Sỏi Beach bắt đầu lên đèn. Mùi hải sản nướng thơm nồng hòa quyện với gió biển. Thực đơn Á - Âu ở đây được chế biến từ nguồn hải sản tuyển chọn tươi rói trong ngày, sẵn sàng chiều lòng cả những thực khách quốc tế khó tính nhất.
Khát vọng du lịch xanh bền vững
Trao đổi với Văn Hóa, ông Trần Nguyên Văn, Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang không giấu được niềm vui: “Chỉ tính riêng trong tháng 5 và tháng 6.2026, trung bình mỗi tháng Trí Nguyên đón hơn 28.000 lượt khách. Tính chung nửa đầu năm nay, Thủy cung Trí Nguyên đã chạm mốc 140.000 lượt khách cả trong và ngoài nước”.


Dưới góc nhìn của các chuyên gia làm lữ hành, đảo Trí Nguyên đang sở hữu "mỏ vàng" về du lịch trải nghiệm. Ông Trần Minh Đức, Chi hội trưởng Hội Lữ hành Khánh Hòa nhận định:
"Nơi đây thiên nhiên còn rất hoang sơ, tĩnh lặng, cực kỳ phù hợp cho xu hướng du lịch gia đình và những người yêu thiên nhiên. Thủy cung Trí Nguyên không chỉ là điểm giải trí, mà còn là giảng đường trực quan nâng cao ý thức bảo tồn hệ sinh thái biển Việt Nam."
Đồng quan điểm, ông Đặng Văn Hà, Giám đốc công ty Lữ hành Hana Travel đánh giá cao tiềm năng đón khách quốc tế của đảo, đặc biệt là phân khúc khách ưa khám phá gắn liền nghỉ dưỡng đến từ Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc…
Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Thủy cung Trí Nguyên từ lâu đã là thương hiệu trong lòng du khách. Định hướng làm mới điểm đến này không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch biển của tỉnh nhà, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với thiên nhiên biển đảo quê hương”.



Rời đảo khi tuyến ca nô cuối ngày chuẩn bị rời bến, chúng tôi tin rằng, với những bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2026, Trí Nguyên sẽ còn tiến xa hơn nữa trên bản đồ du lịch quốc tế.

RSS