Khách Nga tăng mạnh, du lịch Việt Nam chạm gần nửa mục tiêu năm 2026

PHÚC BÌNH

VHO - Với việc đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã hoàn thành gần 50% kế hoạch cả năm. Trong đó, thị trường Nga tăng mạnh nhất, còn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về lượng khách.

Khách Nga tăng mạnh, du lịch Việt Nam chạm gần nửa mục tiêu năm 2026 - ảnh 1
Khách quốc tế đến Hà Nội. Ảnh: Thảo Chi

Khách Nga trở lại Việt Nam với tốc độ rất nhanh

Sau một thời gian liên tiếp chứng kiến những biến động của thị trường quốc tế, nửa đầu năm 2026 mang đến một tín hiệu đáng chú ý: khách Nga đang trở lại Việt Nam với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong hai quý đầu năm, Việt Nam đã đón 742,7 nghìn lượt khách từ thị trường này, tăng 185% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng cao nhất trong tất cả các thị trường quốc tế.

Con số trên cũng cho thấy lượng khách Nga đã tiến sát quy mô của cả năm trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Nếu đà tăng tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại, Nga hoàn toàn có thể vượt lên trên nhiều thị trường vốn được xem là truyền thống của du lịch Việt Nam.

Theo các chuyên gia, sự phục hồi này trước hết đến từ việc các đường bay thẳng và các chuyến bay thuê chuyến giữa hai nước đã được nối lại sau thời gian gián đoạn bởi các yếu tố địa chính trị. Những điểm đến nghỉ dưỡng như Khánh Hòa, Phú Quốc... vì thế cũng thuận lợi hơn trong việc đón khách.

Bên cạnh yếu tố giao thông, Việt Nam còn sở hữu những lợi thế vốn được du khách Nga yêu thích như bãi biển đẹp, khí hậu nắng ấm quanh năm, môi trường an toàn và người dân thân thiện.

Đây cũng là nhóm khách có giá trị cao đối với ngành du lịch. Mỗi chuyến đi thường kéo dài hơn 10 ngày, với mức chi tiêu trung bình khoảng 1.500 - 2.000 USD/người (39 triệu đồng - 52 triệu đồng). Riêng nhóm khách trung lưu trở lên còn có mức chi cao hơn.

Các doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách Nga cho rằng, chính sách miễn thị thực 45 ngày cùng việc khôi phục các đường bay thẳng đã tạo động lực đáng kể để khách Nga lựa chọn Việt Nam cho các kỳ nghỉ dài ngày.

Nhiều thị trường khách quốc tế khác cũng tăng trưởng rõ nét

Tuy nhiên, sự bứt phá của thị trường Nga chỉ là một phần trong bức tranh tăng trưởng chung của du lịch Việt Nam. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), riêng tháng 6.2026, Việt Nam đã đón 1,68 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%, qua đó hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Khách Nga tăng mạnh, du lịch Việt Nam chạm gần nửa mục tiêu năm 2026 - ảnh 2

Đường hàng không vẫn là lựa chọn chủ yếu của du khách quốc tế khi chiếm tới 82,6% tổng lượng khách đến Việt Nam.

Xét theo quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số một. Riêng tháng 6 đã có hơn 398.000 lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, nâng tổng lượng khách trong 6 tháng lên gần 2,7 triệu lượt. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 2,1 triệu lượt khách.

Điểm đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng không tập trung ở một vài thị trường mà diễn ra khá đồng đều trên nhiều khu vực. Tại châu Á, lượng khách từ Ấn Độ tăng 45% nhờ kết nối hàng không giữa hai nước ngày càng thuận lợi. Philippines cũng ghi nhận mức tăng tới 67% nhờ các đường bay nối Hà Nội, TP.HCM với Manila, Cebu...

Ở Đông Nam Á, khi nhiều du khách cân nhắc các điểm đến gần do giá vé máy bay đường dài tăng, Việt Nam tiếp tục thu hút thêm lượng lớn khách trong khu vực. Campuchia tăng 41,2%, Indonesia tăng 26,5%, Singapore tăng 29,4%, Malaysia tăng hơn 23% và Thái Lan tăng 10%.

Các thị trường châu Âu vẫn duy trì đà tăng tích cực. Đây là nhóm khách được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam, đồng thời có mức chi tiêu bình quân cao và thời gian lưu trú dài. Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách từ Đức, Pháp, Vương Quốc Anh, Italy, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Cộng hoà Séc, Ba Lan... đều tăng từ 10 - 52% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, các thị trường đường xa cũng tiếp tục mở rộng. Khách từ Mỹ, Canada, Australia và New Zealand đều tăng từ 18 - 27,6%.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, quý 3 và quý 4 là giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế từ châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á. Với nền tảng đã tạo dựng trong nửa đầu năm, cùng việc tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, phát huy chính sách thị thực, tăng cường kết nối hàng không và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ngành Du lịch có thêm cơ sở để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.