Khác gì “từ chối” danh hiệu “bãi biển đẹp nhất thế giới”?

LÂM SƠN

VHO - Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử vừa có văn bản thông báo về việc tạm dừng đón khách tham quan tại bãi tắm Soi Sim nhằm rà soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

 Điều đáng nói, động thái này của đơn vị quản lý di sản lại diễn ra ngay sau khi bãi biển Soi Sim vừa vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào Cẩm nang bãi biển toàn cầu thường niên “Corona Beach 100 năm 2026” do Corona, tổ chức chuyên xếp hạng bãi biển uy tín có trụ sở tại Mỹ phối hợp cùng các chuyên gia du lịch toàn cầu công bố. 

 Khác gì “từ chối” danh hiệu “bãi biển đẹp nhất thế giới”? - ảnh 1
Một góc đảo Soi Sim

 Được biết, phiên bản năm nay trải rộng khắp 22 quốc gia, vùng lãnh thổ và chào đón 27 bãi biển mới, trong đó có một bãi biển của Việt Nam, được lựa chọn dựa trên vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa bãi biển và sự kết nối với thiên nhiên. 

Cần nhớ rằng, Cẩm nang này không chỉ đơn thuần là khám phá những bãi biển đẹp nhất thế giới mà còn tôn vinh các hệ sinh thái tự nhiên đã tạo nên điểm đến. “Thông qua Beach 100, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho mọi người bước ra ngoài, kết nối lại với thiên nhiên và trân trọng những đường bờ biển phi thường mà chúng ta may mắn có được”, đại diện tổ chức xếp hạng cho biết.

Trước đó, nhân ngày Đại dương Thế giới (8.6), tổ chức Corona (Mỹ) đã chính thức phát hành Cẩm nang thường niên nhằm vinh danh 100 bãi biển đẹp và đáng trải nghiệm nhất thế giới năm 2026. Bãi biển Soi Sim nằm trong vùng lõi của di sản vịnh Hạ Long đã gây bất ngờ lớn khi được hội đồng chuyên gia quốc tế lựa chọn nhờ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, biệt lập, có sự kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên và đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí về gìn giữ môi trường, đa dạng sinh học. 

Có thể nói, thông qua danh hiệu quan trọng này, đáng lẽ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và tổ chức, doanh nghiệp ra sức nắm bắt cơ hội, qua đó đưa ra nhiều hình thức quảng bá nhằm thu hút sự quan tâm của du khách trong nước, quốc tế; biến đây là lợi thế hiếm có để tổ chức những sự kiện như một trong những giải pháp đột phá để kích cầu phát triển du lịch của địa phương, thế nhưng, người ta lại làm ngược lại.

Theo đó, “để đảm bảo quyền lợi cho khách tham quan trong thời gian bãi tắm Soi Sim hoàn thiện các điều kiện an toàn và thủ tục pháp lý, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử đề nghị các công ty lữ hành, chủ tàu và đội ngũ hướng dẫn viên chủ động thông tin đầy đủ tới du khách, đồng thời hướng dẫn khách lựa chọn các điểm đến thay thế khác trong hành trình VHL2”. 

Động thái trên của đơn vị quản lý di sản chẳng khác nào chủ động “từ chối” danh hiệu không dễ dàng gì có được, khiến cho du khách quốc tế quan tâm tìm đến theo tiếng gọi “bãi biển đẹp nhất thế giới” gặp cảnh… chưng hửng.