Hàn Quốc vượt mốc 10 triệu khách quốc tế 6 tháng đầu năm 2026
VHO - Du lịch Hàn Quốc đang ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ khi lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu lượt khách quốc tế chỉ sau nửa đầu năm 2026.

Văn hóa tiếp tục là “đại sứ” của du lịch
Kết quả này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn bền bỉ của làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) trên phạm vi toàn cầu, mà còn cho thấy hiệu quả của những chính sách quản trị điểm đến theo hướng minh bạch, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm.
Theo số liệu vừa được Bộ VHTTDL Hàn Quốc công bố, từ tháng 1 đến hết tháng 6.2026, quốc gia này đã đón 10,71 triệu lượt khách quốc tế.
Riêng tháng 6 ghi nhận gần 2 triệu lượt khách, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng quan trọng để Hàn Quốc hướng tới mục tiêu đón từ 22 đến 23 triệu lượt khách trong cả năm.
Báo cáo của Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc cũng dự báo lượng khách quốc tế năm 2026 có thể đạt khoảng 22 triệu lượt, tăng hơn 16% so với năm 2025. Đây được xem là một trong những tín hiệu tích cực nhất của ngành du lịch nước này kể từ sau đại dịch.
Động lực tăng trưởng của du lịch Hàn Quốc đến từ nhiều thị trường. Trong tháng 6, Trung Quốc dẫn đầu với khoảng 650.000 lượt khách, tiếp theo là Nhật Bản với 350.000 lượt và Đài Loan (Trung Quốc) với 220.000 lượt.
Các thị trường Đông Nam Á, châu Âu và châu Mỹ cũng duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, cho thấy cơ cấu nguồn khách ngày càng đa dạng.
Đáng chú ý, lượng khách không còn tập trung chủ yếu tại Seoul mà bắt đầu dịch chuyển đến nhiều địa phương khác.
Trong tháng 6, khoảng 390.000 lượt khách quốc tế nhập cảnh qua các sân bay khu vực như Gimhae (Busan), Daegu và Cheongju, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng này góp phần phân bổ dòng khách đồng đều hơn, giảm áp lực lên các trung tâm du lịch truyền thống và mở rộng cơ hội phát triển cho các địa phương.
Song song với tăng trưởng về lượng khách, chất lượng chi tiêu cũng cải thiện rõ nét. Tổng giá trị thanh toán bằng thẻ của khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm đạt 10,03 nghìn tỉ won (tương đương khoảng 6,84 tỉ usd), xác lập mức cao nhất từ trước đến nay và chạm mốc 10 nghìn tỉ won sớm hơn ba tháng so với năm 2025.
Khảo sát quý II cũng cho thấy mức độ hài lòng của du khách tiếp tục được nâng lên. Nhiều du khách lựa chọn khám phá các điểm đến ngoài thủ đô Seoul, phản ánh sự thành công của chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng không gian du lịch.
Theo ông Kang Jung-won, Cục trưởng Cục Chính sách Du lịch thuộc Bộ VHTTDL Hàn Quốc, sức hút của văn hóa đại chúng Hàn Quốc vẫn là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thị trường khách quốc tế.
Tuy nhiên, kết quả này còn đến từ sự phối hợp đồng bộ giữa các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và nỗ lực của toàn ngành du lịch trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quản lý chặt để bảo vệ hình ảnh điểm đến
Bên cạnh các hoạt động xúc tiến và quảng bá, Hàn Quốc đang dành nhiều nguồn lực để hoàn thiện môi trường du lịch theo hướng minh bạch, công bằng và thân thiện với du khách.
Ngày 28.7, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua Nghị định sửa đổi thi hành Luật Xúc tiến Du lịch, bổ sung hàng loạt quy định nhằm xử lý tình trạng nâng giá bất hợp lý đối với khách quốc tế.
Theo quy định mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 4.8, các cơ sở lưu trú như homestay đô thị và nhà nghỉ truyền thống sẽ bị đình chỉ hoạt động ngay trong lần vi phạm đầu tiên nếu không niêm yết giá hoặc thu cao hơn mức giá đã công bố.
Những trường hợp tái phạm sẽ phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc hơn, trong đó vi phạm đến lần thứ tư có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh.
Đây là thay đổi đáng chú ý bởi trước đó, nhiều cơ sở chỉ bị nhắc nhở khi vi phạm lần đầu, thậm chí một số loại hình lưu trú chưa có quy định bắt buộc phải công khai giá.
Không dừng lại ở lĩnh vực lưu trú, Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết sẽ mở rộng cơ chế xử phạt đối với taxi, nhà hàng và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch có hành vi thu giá không minh bạch.
Đồng thời, cơ quan quản lý đang xây dựng quy định mới nhằm xử lý các cơ sở lưu trú tự ý hủy đặt phòng của khách mà không có lý do chính đáng, cũng như yêu cầu khai báo mức giá tối đa trong mùa cao điểm.
Những biện pháp này cho thấy Hàn Quốc đang chuyển trọng tâm từ mục tiêu tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng quản trị điểm đến.
Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch quốc tế ngày càng gay gắt, việc bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, kiểm soát chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi của du khách được xem là yếu tố quan trọng để duy trì sức hấp dẫn của điểm đến trong dài hạn.
Thực tiễn của Hàn Quốc cũng gợi mở nhiều kinh nghiệm đối với các quốc gia đang hướng tới tăng trưởng bền vững của ngành du lịch.
Khi sức hút văn hóa được kết hợp với hệ thống chính sách nhất quán, cùng cơ chế quản lý hiệu quả, điểm đến sẽ tạo dựng được niềm tin của du khách và hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế.

RSS