Hà Nội: Biến kho tàng di sản Sơn Tây thành sản phẩm du lịch “đặc trưng và khác biệt“
VHO - Ngày 10.7, Sở Du lịch Hà Nội đã chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Sơn Tây tổ chức hoạt động khảo sát thực tế và Hội nghị Xúc tiến du lịch Sơn Tây nhằm kết nối đưa Sơn Tây trở thành điểm đến thường xuyên, hấp dẫn trong hành trình của du khách trong nước và quốc tế.
Thông qua hoạt động khảo sát thực tế và Hội nghị, Ban Tổ chức mong muốn nhận diện các giá trị đặc trưng, tiềm năng khai thác du lịch của phường Sơn Tây; tạo diễn đàn để định hướng xây dựng sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa xứ Đoài, gắn với bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa bản địa và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Đoàn khảo sát đã trải nghiệm không gian di sản văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn phường Sơn Tây qua các điểm tiêu biểu: Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, Đền Và, Văn Miếu Sơn Tây.

Sơn Tây từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và không gian sinh thái đặc sắc bậc nhất vùng Đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Nhắc đến Sơn Tây là nhắc đến một hệ sinh thái di sản đậm đặc với Thành cổ Sơn Tây – công trình kiến trúc quân sự kiểu Vauban hiếm hoi còn sót lại.

Đền Và (Đông cung) tôn thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn với lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; hay Làng cổ ở Đường Lâm với hơn 800 ngôi nhà cổ bằng đá ong có niên đại hàng trăm năm tuổi. Đi cùng với đó là kho tàng ẩm thực trứ danh như gà Mía, bánh tẻ Phú Nhi, thịt quay đòn, tương Đường Lâm...
Dù sở hữu tiềm năng độc nhất vô nhị, thực tế cho thấy du lịch Sơn Tây vẫn chưa phát triển tương xứng. Đánh giá một cách khách quan, các sản phẩm du lịch tại đây còn thiếu tính liên kết, chưa đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách lưu trú dài ngày. Mức chi tiêu của khách còn hạn chế; sự kết nối giữa tài nguyên văn hóa với dịch vụ phụ trợ, giữa điểm đến với các doanh nghiệp lữ hành vẫn còn nhiều khoảng trống.
Trong bối cảnh du lịch Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới – không chỉ tăng trưởng về lượng khách mà phải nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng – việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến du lịch Sơn Tây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây được xem là "chìa khóa" cốt lõi để nhận diện lại giá trị, tháo gỡ các nút thắt và khơi thông nguồn lực thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương phát triển bền vững.
Chiến lược định vị Sơn Tây trên bản đồ du lịch Thủ Đô

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, bám sát định hướng của Thành phố, Sở Du lịch luôn xác định khu vực Sơn Tây là địa bàn trọng điểm cần ưu tiên hỗ trợ toàn diện, từ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch sản phẩm cho đến xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư.
"Đối với ngành Du lịch Thủ đô, chúng tôi xác định Sơn Tây không chỉ là một điểm đến riêng lẻ mà cần được đặt trong không gian phát triển chung của vùng phía Tây Hà Nội. Sơn Tây phải gắn kết chặt chẽ với các tuyến, điểm du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm làng nghề để tạo nên hành trình đa dạng, hấp dẫn. Đặc biệt, ngành Du lịch đặt mục tiêu và quyết tâm cao độ phấn đấu đưa Làng cổ ở Đường Lâm trở thành 'Làng du lịch tốt nhất thế giới' (Best Tourism Village) do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh trước năm 2030.", ông Nguyễn Trần Quang cho biết.
Theo Phó Giám đóc Sở Du lịch Hà Nội, sự kỳ vọng này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho công tác xúc tiến du lịch. Không còn dừng lại ở việc quảng bá bề nổi, hoạt động xúc tiến thời gian tới sẽ tập trung sâu vào việc định hướng xây dựng sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa xứ Đoài, chuyển đổi số mạnh mẽ và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.
5 giải pháp trọng tâm phát triển Sơn Tây thành điểm đến "An toàn - Thân thiện - Văn minh - Hấp dẫn"
Để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển Sơn Tây thành điểm đến "An toàn - Thân thiện - Văn minh - Hấp dẫn" vào năm 2030, ông Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Tây cho biết địa phương sẽ tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Cụ thể: Lấy bảo tồn di sản, tu bổ di tích và nâng cao chất lượng lễ hội làm nền tảng cốt lõi; xây dựng các sản phẩm đặc trưng như tour chuyên đề "Về xứ Đoài - về miền di sản", phát triển kinh tế đêm và du lịch đường thủy; đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua ứng dụng mã QR, bản đồ số và thực tế ảo để xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; lấy cộng đồng làm trung tâm, khuyến khích mô hình homestay và tăng cường liên kết vùng mở rộng không gian du lịch; chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực kết hợp xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, hiếu khách nhằm định vị thương hiệu du lịch Sơn Tây phát triển bền vững.

Hiện nay, mặc dù chính quyền địa phương đã có những bước đi chủ động như việc chỉnh trang các điểm đến, duy trì tuyến phố đi bộ tối thứ Bảy, thu hút 30 cơ sở lưu trú và các mô hình homestay bước đầu có hiệu quả, nhưng để tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ, vai trò đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành là mắt xích không thể thiếu.

Thông qua hội nghị, UBND phường Sơn Tây bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các sở, ngành, chuyên gia trong việc tư vấn quy hoạch và thu hút đầu tư.
Đặc biệt, địa phương kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành tích cực vào cuộc, tổ chức các chuyến Famtrip khảo sát thực tế, từ đó thiết kế các chương trình tour chuyên đề sáng tạo, kết nối đưa Sơn Tây trở thành điểm đến thường xuyên, hấp dẫn trong hành trình của du khách trong nước và quốc tế.
Sự chủ động của cơ quan quản lý, quyết tâm của chính quyền địa phương và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp hứa hẹn sẽ tạo nên một bệ phóng vững chắc, đưa du lịch Sơn Tây – xứ Đoài cất cánh mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

RSS