Gia Lai đón gần 850 nghìn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

PHAN HIẾU

VHO - Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Gia Lai đón gần 850 nghìn lượt du khách, đạt doanh thu du lịch 900 tỉ đồng.

Gia Lai đón gần 850 nghìn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán - ảnh 1
Hàng nghìn người dân, du khách đến Bảo tàng Quang Trung du xuân, trẩy hội Lễ hội Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết: Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ước đạt 848.000 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khách quốc tế đạt 15.500 lượt, tăng 65% so với cùng kỳ 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 900 tỉ đồng.

Cụ thể, tổng lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 117.000 lượt, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, từ ngày 18.2 – 21.2 (mùng 2 đến mùng 5 Tết), công suất phòng tăng nhanh, đạt mức 80 - 90%, một số khách sạn đạt từ 95 - 100%.

Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, không gian lễ hội, quảng trường trung tâm và các điểm du lịch văn hóa - lịch sử (gồm Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Kỳ Co, Eo Gió - Nhơn Lý; Hòn Khô - Nhơn Hải; Bảo tàng Pleiku, Biển Hồ…) ước đạt 731.000 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ ngày 16.2 – 22.2, tỉnh Gia Lai có khoảng 216 chuyến bay (trung bình mỗi ngày có khoảng 18 chuyến bay tại sân bay Phù Cát và 6 chuyến bay tại sân bay Pleiku) từ Hà Nội và TP.HCM; có 252 chuyến tàu hoả đi và đến Ga Diêu Trì, Ga Quy Nhơn (trung bình mỗi ngày có 28 chuyến tàu đi và đến).

Theo Giám đốc Đỗ Thị Diệu Hạnh, nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch được tổ chức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm khai thác, phát huy các loại hình văn hóa, thể thao truyền thống mang bản sắc địa phương; gắn kết hài hòa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, thể thao nhằm tăng tính hấp dẫn, phong phú.

Cụ thể như tối 9.2, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành cụm linh vật biểu tượng Xuân Bính Ngọ 2026, trưng bày ảnh mừng Xuân Bính Ngọ 2026…

Tiếp đến, ngày 15.2, Sở VHTTDL Gia Lai phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ đón tàu Le Jacques Cartier cập Cảng Quy Nhơn. Sau lễ đón, 120 khách tham gia hai chương trình: trải nghiệm không gian đồng quê (tham quan làng Phú Gia, Tháp Bánh Ít) và city tour (tham quan Nhà thờ Làng Sông, chùa Long Phước xem múa võ, Tháp Đôi và dạo biển Quy Nhơn).

Gia Lai đón gần 850 nghìn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán - ảnh 2
Chương trình nghệ thuật tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhằm thu hút khách du lịch

Tối 16.2, tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ 2026” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) thu hút đông đảo cán bộ, người dân và du khách tham dự.

Chiều 20.2, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn).

Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và một số điểm di tích mở cửa đón khách tham quan xuyên suốt và tổ chức chương trình biểu diễn thực cảnh tại Tháp Đôi (từ mùng 3 đến mùng 10 tháng Giêng), tại Tháp Bánh Ít (từ mùng 3 đến mùng 6 tháng Giêng)…

 

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai ước đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế đạt hơn 42.000 lượt tăng 78% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai, lượng khách quốc tế đến tỉnh dịp Tết Nguyên đán và 2 tháng đầu năm 2026 cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của thị trường quốc tế ngay từ đầu năm.

Khách quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Canada, Newzealand, Hà Lan, Nhật Bản, Anh, Đức. Kết quả này cho thấy công tác xúc tiến, quảng bá, duy trì kết nối hàng không, đón tàu biển quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của tỉnh đã từng bước phát huy. Đây là cơ sở thuận lợi để Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.