Du khách hào hứng trải nghiệm không gian Tết xưa ở Hội An
VHO - Nấu bánh Tét, sên mứt dừa, làm bánh thuẫn, trải nghiệm phong tục, tập quán sinh hoạt ngày Tết đặc trưng, tham gia các trò chơi dân gian, xem trình diễn các nghề truyền thống... là những hoạt động ý nghĩa, thu hút du khách và người dân cùng tham gia tại “Không gian Tết xưa ở Hội An”.

Chiều ngày 9.2, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hoá thế giới Hội An, TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động trải nghiệm và trưng bày “Không gian Tết xưa ở Hội An”, lan tỏa không khí Tết cổ truyền ở Hội An đến du khách, người dân, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị đặc trưng trong phong tục, tập quán của người Hội An.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9-13.2 (nhằm ngày 22 đến 26 tháng Chạp Âm lịch) tại khuôn viên Bảo tàng Hội An (số 10B Trần Hưng Đạo, phường Hội An, TP. Đà Nẵng).

Ngay trong ngày đầu tiên khai mạc sự kiện, rất đông du khách và người dân đã đến tham quan, hào hứng trải nghiệm các hoạt động tại “Không gian Tết xưa ở Hội An”, giao lưu cùng các nghệ nhân, người dân địa phương để hiểu thêm về phong tục, sinh hoạt ngày Tết truyền thống.

Tết Nguyên đán từ lâu đã trở thành một phần thiêng liêng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt nói chung và người Hội An nói riêng. Đó là khoảng thời gian sum vầy, là ký ức về những phong tục, tập quán, những sinh hoạt đời thường giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình.

Xuất phát từ những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy, "Không gian Tết xưa ở Hội An” được tổ chức với mong muốn tái hiện một cách chân thực, sinh động không khí Tết cổ truyền; qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa địa phương, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa - du lịch phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.


Các hoạt động chính sẽ được tổ chức như: Cùng nhau làm bánh, mứt ngày Tết, gói bánh tét, bánh chưng, làm mứt dừa, mứt gừng, làm bánh thuẫn.

Trải nghiệm nét văn hoá nghệ thuật ngày Tết như viết câu đối ngày Xuân, dập tranh giấy. Trải nghiệm nghề truyền thống như làm lồng đèn; vẽ mặt nạ giấy; điêu khắc gốc tre và ngựa gỗ.



Tái hiện các không gian trưng bày phòng khách ngày Tết; không gian bếp xưa, không gian nghề may, trưng bày ảnh “cây nêu ngày Tết” nhằm lan toả không khí Tết đến mọi nơi.


Hội Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng sẽ tái hiện trọn vẹn không gian Tết cổ truyền với đầy đủ sắc xuân, âm thanh lễ hội và chiều sâu văn hóa đặc trưng của một Đô thị Di sản văn hóa.

Đây không chỉ là dịp để vui xuân, mà còn là cách để Hội An tiếp tục con đường phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa, nơi di sản được bảo tồn bằng chính đời sống cộng đồng và được tiếp nối bằng tinh thần sáng tạo.


Với vai trò là một Đô thị Di sản Sáng tạo của UNESCO, Hội An tiếp tục định vị mình như một đô thị di sản sống, nơi truyền thống và hiện đại gặp gỡ hài hòa, nơi mỗi mùa lễ hội không chỉ gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc mà còn lan tỏa những thông điệp nhân văn, cởi mở và hội nhập, góp phần nâng tầm vị thế Hội An trên bản đồ văn hóa - du lịch khu vực và quốc tế.

RSS