Động lực tinh thần trong hành trình phục hồi và tăng tốc của ngành Du lịch

ĐINH BẢO AN

VHO - Giai đoạn 2021-2025 đặt ngành du lịch Việt Nam trước những thử thách chưa từng có, đồng thời mở ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong quản trị và điều hành.

Động lực tinh thần trong hành trình phục hồi và tăng tốc của ngành Du lịch - ảnh 1
Các doanh nghiệp du lịch không ngừng đóng góp vào sự phát triển của ngành

Trong bối cảnh đó, công tác thi đua, khen thưởng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phát huy vai trò động lực tinh thần, tạo sự đồng thuận, khơi dậy quyết tâm và thúc đẩy sáng tạo trong toàn hệ thống quản lý nhà nước về du lịch.

Thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Xác định thi đua là biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, không phải hoạt động hình thức, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng thời triển khai nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện thống nhất từ Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục đến các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Du lịch trong từng thời điểm.

Trong giai đoạn đại dịch và hậu đại dịch, các phong trào thi đua được phát động linh hoạt, gắn trực tiếp với yêu cầu cấp bách của thực tiễn: tham mưu chính sách phục hồi du lịch; bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn; từng bước mở cửa thị trường quốc tế theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt”.

Thi đua vì thế trở thành chất keo gắn kết trách nhiệm công vụ với khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Du lịch.

Động lực tinh thần trong hành trình phục hồi và tăng tốc của ngành Du lịch - ảnh 2
Năm 2025, ngành Du lịch đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 triệu tỉ đồng, đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế

Phong trào thi đua lan tỏa chiều sâu, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới

Điểm nổi bật trong công tác thi đua giai đoạn 2021-2025 là việc chú trọng xây dựng môi trường thi đua thực chất, coi trọng sáng kiến, giải pháp công tác và hiệu quả đầu ra.

Các đơn vị trực thuộc Cục đã chủ động đăng ký, triển khai các sáng kiến gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính sách, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch mới, chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững.

Thi đua cũng được gắn chặt với các phong trào lớn do Trung ương và Bộ VHTTDL phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thông qua đó, thi đua trong ngành Du lịch không tách rời nhiệm vụ phát triển kinh tế, mà hòa vào dòng chảy chung của phát triển xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

Cùng với việc phát động phong trào thi đua, công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, chính xác.

Trong giai đoạn 2021-2025, nhiều tập thể và cá nhân thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng cao quý, phản ánh sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng có giá trị dài hạn cho sự phục hồi và phát triển của ngành Du lịch.

Việc khen thưởng không chỉ nhằm tôn vinh thành tích, mà còn đóng vai trò định hướng giá trị, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Qua đó, công tác thi đua, khen thưởng từng bước trở thành công cụ quản trị mềm, hỗ trợ nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả thực thi chính sách du lịch.

Động lực tinh thần trong hành trình phục hồi và tăng tốc của ngành Du lịch - ảnh 3
Khách du lịch quốc tế đã vượt mốc 20 triệu lượt trong năm 2025

Thi đua song hành cùng những dấu mốc phát triển của ngành Du lịch

Thực tiễn cho thấy, kết quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025 gắn chặt với những thành tựu tiêu biểu của ngành Du lịch Việt Nam.

Nổi bật trong đó là quá trình mở cửa trở lại năm 2022 (sau đại dịch Covid -19), đà tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn 2023-2024, đến việc định hình các trụ cột phát triển mới như du lịch xanh, du lịch đêm, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Năm 2025, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón được 22 - 23 triệu khách quốc tế, phục vụ 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 980 - 1.050 nghìn tỉ đồng.

Trong giai đoạn phục hồi và tăng tốc phát triển, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch và chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động du lịch và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Động lực tinh thần trong hành trình phục hồi và tăng tốc của ngành Du lịch - ảnh 4
Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển toàn ngành

Từ quy hoạch hệ thống du lịch, các chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, đến chính sách kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, mở cửa thị trường quốc tế, phát triển sản phẩm du lịch mới, chuyển đổi số và du lịch xanh, các giải pháp được triển khai liên tục, nhất quán và linh hoạt.

Cả giai đoạn vừa qua, phong trào thi đua đã song hành cùng công tác hoạch định và điều hành chính sách, tạo động lực tinh thần để đội ngũ cán bộ, công chức ngành Du lịch vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, từng bước khôi phục niềm tin, khơi dậy sáng tạo và đóng góp trực tiếp vào những kết quả tăng trưởng ấn tượng của ngành.

Trong dòng chảy ấy, thi đua không đứng ngoài thành tựu, mà là mạch ngầm bền bỉ, góp phần hun đúc tinh thần vượt khó, khơi dậy khát vọng đổi mới và củng cố niềm tin vào con đường phát triển bền vững của Du lịch Việt Nam.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, những kinh nghiệm rút ra từ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đổi mới phương thức tổ chức thi đua, nâng cao chất lượng khen thưởng, hướng mạnh hơn vào hiệu quả, sáng tạo và đóng góp thực chất cho mục tiêu phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Thi đua, trong cách tiếp cận đó, không dừng ở việc ghi nhận thành tích đã qua, mà trở thành nguồn lực tinh thần đồng hành cùng chiến lược phát triển dài hạn của ngành Du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

(Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện)