Chương trình xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ:

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới ​

ĐÌNH TOÁN - THU TRANG - NGỌC NHIÊN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Sáng nay 16.9 tại Hà Nội,Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã chủ trì họp báo giới thiệu Chương trình xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đồng chủ trì họp báo có Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Nguyễn Anh Vũ.

Dự và phát biểu tại họp báo có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam  Marc E. Knapper; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; thành phần tham gia đoàn tại Hoa Kỳ; các địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp du lịch, chuyên gia và nghệ sĩ điện ảnh; đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương…

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong chủ trì họp báo. Đồng chủ trì có Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ

Quảng bá những phim trường, điểm đến hấp dẫn cho điện ảnh thế giới

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh, Việt Nam từ lâu đã được biết đến như một điểm đến hấp dẫn với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, từ Vịnh Hạ Long hùng vĩ, cho đến phố cổ Hội An duyên dáng hay những vùng cao nguyên thơ mộng.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại họp báo

Đất nước ta còn sở hữu những di sản văn hóa, lịch sử phong phú, cùng với nét đẹp trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Đây chính là nguồn tài nguyên vô giá không chỉ cho ngành du lịch và còn cho điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

“Nhận thức sâu sắc về sức mạnh của điện ảnh trong việc quảng bá du lịch, Bộ VHTTDL đã xây dựng Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ, với mong muốn đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, đặc biệt là khán giả tại Hoa Kỳ - một trong những thị trường văn hóa lớn và đa dạng”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

 Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với tiêu đề Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới sẽ giới thiệu Việt Nam không chỉ là một điểm đến lý tưởng cho du khách mà còn là một điểm đến hấp dẫn các nhà làm phim, đạo diễn điện ảnh và diễn viên hàng đầu thế giới.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 3
Thứ trưởng Hồ An Phong thông tin, sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ chương trình

Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định: “Việt Nam có những địa điểm có thể trở thành phim trường nổi tiếng cả về cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa đa dạng. Chúng tôi tin rằng, thông qua những thước phim được quay tại Việt Nam, khán giả quốc tế không chỉ cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam một cách sống động và gần gũi nhất mà còn thúc đẩy nhu cầu du khách đến tham quan, du lịch”.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ do Bộ VHTTDL tổ chức từ ngày 23- 25.9 tại TP. San Francisco và Los Angeles (bang California, Hoa Kỳ). Chương trình nhằm quảng bá điểm đến du lịch, tiềm năng bối cảnh quay phim, thu hút các hãng phim Hollywood đến Việt Nam thực hiện các bộ phim có sức hút lớn, có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông quốc tế, thúc đẩy quảng bá và thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 4

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, tạo nên sức hấp dẫn của Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại HoaKỳ lần này có sự chia sẻ về những trải nghiệm làm phim tại Việt Nam của các nhà làm phim Mỹ.

Đó là chia sẻ của đạo diễn phim “Người Mỹ trầm lặng” Phillip Noyce; đạo diễn phim “Kong: Đảo đầu lâu” Jordan Vogt- Roberts; Giám đốc bối cảnh phim “Kong: Đảo đầu lâu”, bà Leann Emmert; Giám đốc bối cảnh phim “Shang Chi” Lori Balton; Giám đốc sản xuất phim “Thử thách” Justin Booth; ông Joel S.Rice, nhà sản xuất phim; bà Mai Suong, phụ trách sản xuất hiện trường phim “Thử thách”…

“Tranh thủ uy tín, ảnh hưởng của các đối tác Hollywood, thu hút sự quan tâm của công chúng, quảng bá rộng rãi cho du lịch Việt Nam; thúc đẩy quảng bá du lịch thông qua điện ảnh, khai thác hiệu quả du lịch từ điện ảnh, tạo đột phá trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch.

Chương trình cũng nhằm giới thiệu hình ảnh, thương hiệu điểm đến du lịch Việt Nam thân thiện, chất lượng, bền vững. Tạo cơ hội cho các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch Việt Nam gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp, đối tác Hoa Kỳ.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 5
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper phát biểu tại họp báo

Tăng cường quan hệ hợp tác trao đổi; thúc đẩy việc ký kết, cam kết triển khai có hiệu quả các văn bản thỏa thuận hợp tác về du lịch và điện ảnh giữa các cơ quan hữu quan, giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác Hoa Kỳ, góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác du lịch và điện ảnh giữa hai nước”, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Hồ An Phong làm trưởng đoàn sẽ thăm và làm việc với phía Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch và điện ảnh; trao đổi với Google nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển, truyền thông, quảng bá về du lịch và điện ảnh Việt Nam.

Phía Việt Nam cũng sẽ có các hoạt động tiếp xúc, trao đổi và làm việc với Hiệp hội Lữ hành Hoa Kỳ, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, một số tập đoàn, doanh nghiệp du lịch lớn, các tập đoàn truyền thông, các hãng hàng không, tàu biển, các đối tác liên quan phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch và điện ảnh…

 Không gian giới thiệu đất nước, văn hóa, con người Việt Nam cũng là điểm nhấn trong khuôn khổ sự kiện. BTC trưng bày ảnh giới thiệu thiên nhiên, phong cảnh, lịch sử, văn hóa, di sản UNESCO, con người Việt Nam; các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch; tiềm năng bối cảnh điện ảnh. Gần 100 bức ảnh đặc sắc của nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt sẽ là lời mời chào hấp dẫn về các điểm đến tươi đẹp của đất nước Việt Nam đối với du khách nước ngoài.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 6
Các đại biểu tham dự họp báo

Hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch- điện ảnh Việt Nam sẽ đưa đến du khách các video clip về du lịch Việt Nam;  video clip về các điểm đến tiềm năng, lợi thế của Việt Nam về bối cảnh điện ảnh; cơ chế, chính sách thu hút các đoàn làm phim quốc tế; lễ ký kết hợp tác với các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp phía Việt Nam và các hãng phim Hollywood, doanh nghiệp du lịch, đối tác liên quan phía Hoa Kỳ.

Chương trình dự kiến thu hút sự tham gia của trên 300 khách mời là đại diện chính quyền, các cơ quan quản lý, doanh nhân, các nhà đầu tư, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, nhà sản xuất, giám đốc các hãng phim, đạo diễn, giám đốc bối cảnh phim, ngôi sao Hollywood, các đối tác marketing, doanh nghiệp dịch vụ MICE/tổ chức sự kiện, các đơn vị truyền thông báo chí, phóng viên, nhà báo, KOL, blogger, đại diện các nền tảng du lịch trực tuyến, nền tảng mạng xã hội Hoa Kỳ.

Đoàn Việt Nam khoảng 100 thành viên, dẫn đầu là lãnh đạo Bộ VHTTDL. Cùng đi có đại diện các địa phương: Hà Nội (Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, Hanoitourist, CTCP DV Giải trí Hà Nội); TP. Hồ Chí Minh (Sở Du lịch, Sở VHTT, Focus Travel, Đất Việt VAC), tỉnh Ninh Bình (lãnh đạo tỉnh, Sở VHTT, doanh nghiệp Xuân Trường/KDL Tràng An/Tam Chúc, Công ty CP Doanh Sinh/KDL Thung Nham, Công ty TNHH Thiên Phú), tỉnh Quảng Bình (lãnh đạo tỉnh, Sở Du lịch, Sở KHĐT, Công ty Oxalis, Trường Thịnh); các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch lớn tham gia gồm: Vietnam Airlines, VinGroup (Vinfast, Vinpearl), SOVICO Group (HD Bank, Vietjet Air), Vietravel.....

Đáng chú ý là  các KOL/gương mặt quảng bá sẽ tạo nên sức thu hút cho chương trình như Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên, MC Quyền Linh, diễn viên Mai Thu Huyền...

Mở ra cơ hội cất cánh cho du lịch - điện ảnh

 “Điện ảnh- du lịch gắn kết mật thiết, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Điện ảnh mang lại những hình ảnh đẹp đẽ về đất nước, con người, cảnh quan; du lịch giúp khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm những gì họ đã thấy trên màn ảnh. Với chương trình lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các nhà làm phim và các doanh nghiệp du lịch, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của hai lĩnh vực này…”, Thứ trưởng Hồ An Phong nêu.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 7
Họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí

Lãnh đạo Bộ khẳng định, Bộ VHTTDL mong muốn đón nhận sự hợp tác từ các đối tác điện ảnh quốc tế, đặc biệt từ phía Hoa Kỳ. Việt Nam cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn làm phim nước ngoài đến Việt Nam thực hiện các dự án của mình. Từ việc hỗ trợ thủ tục hành chính, đến việc cung cấp thông tin về các địa điểm quay phim tiềm năng, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ tợ tối đa.

Đồng thời, Việt Nam mong muốn thông qua chương trình này, các nhà làm phim trong nước sẽ có cơ hội học hỏi, giao lưu với các đồng nghiệp quốc tế - các nhà làm phim Hollywood hàng đầu thế giới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

“Chính phủ Việt Nam luôn xác định văn hóa, du lịch và điện ảnh là những lĩnh vực trọng điểm trong phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia. Bộ VHTTDL luôn sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác quốc tế để tạo ra những chương trình, chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững trong các lĩnh vực này”, theo Thứ trưởng Hồ An Phong.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 8
Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 9
Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 10
Các phóng viên đặt câu hỏi cho BTC

Khẳng định Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ là mô hình mới, đầy hứa hẹn trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ mong muốn với sự quyết tâm đồng hành và hợp tác chặt chẽ của địa phương, doanh nghiệp, chương trình sẽ đạt được mục tiêu đề ra, mở ra cánh cửa với nhiều cơ hội mới cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực điện ảnh và du lịch.

Điện ảnh kể chuyện đất nước, con người Việt Nam với Hoa Kỳ

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam khi phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do bão Yagi và trận lũ lịch sử vừa qua gây ra. Đại sứ khẳng định, Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ Việt Nam trong quá trình khắc phục hậu quả mà thiên tai gây ra.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 11

“Ngay sau khi được Bộ VHTTDL giao nhiệm vụ làm đầu mối truyền thông cho sự kiện, Báo Văn Hóa đã tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện. Kế hoạch truyền thông hướng đến giới thiệu tiềm năng về điện ảnh, du lịch Việt Nam đến với Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới; giới thiệu bối cảnh quay phim tiềm năng của Việt Nam để thu hút các nhà làm phim Hollywood, góp phần quan trọng vào thu hút khách du lịch; làm rõ thực trang phát triển du lịch kết hợp với điện ảnh...

Các bài viết cũng sẽ đưa ra các giải pháp đột phá trong quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài. Chúng tôi còn chú trọng xây dựng và đăng tải các loạt bài về điểm đến của Việt Nam thân thiện, chất lượng, phát triển du lịch nhanh, bền vững... Nội dung các tuyến bài sẽ có sự chuyên sâu, thông tin đa chiều; được thể hiện bằng nhiều loại hình, đa nền tảng. Hình thức thể hiện có sự đổi mới, sáng tạo nhằm thu hút bạn đọc”.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ

Đại sứ Marc E. Knapper cho biết, việc Hoa Kỳ tham gia, tích cực hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến du lịch, điện ảnh của Việt Nam tại nước này là hoạt động nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân – thành tố đóng vai trò then chốt trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đại sứ cũng nêu rõ, phát triển du lịch thông qua ngành công nghiệp điện ảnh sẽ giúp quảng bá, kể những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam đến với Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới.

“Điện ảnh không chỉ đơn thuần là để giải trí mà còn là công cụ mạnh mẽ để phát huy sự đa dạng của những biểu đạt văn hóa, bản sắc dân tộc. Thông qua ống kính máy quay, các nhà làm phim có thể bắt trọn được những hình ảnh về một dân tộc; cho khán giả trên toàn cầu thấy được một nền văn hóa, di sản văn hóa của dân tộc đó trải qua quá trình bảo tồn, phát triển ra sao”, Đại sứ Marc E. Knapper nhận định.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 12
Toàn cảnh họp báo

Bên cạnh đó, các bộ phim còn là công cụ ngoại giao “quyền lực mềm”, ngoại giao văn hóa mạnh mẽ, thúc đẩy sự hiểu biết giữa nhân dân các nước, tăng cường kết nối giữa quốc gia với quốc gia. Đi cùng với đó, ngành công nghiệp điện ảnh cũng mang lại những lợi ích kinh tế quan trọng, từ khâu sản xuất đến phát hành, phân phối; tạo hiệu quả trong quảng bá, xúc tiến du lịch.

Đại sứ Hoa Kỳ đánh giá, ngày càng có nhiều nhà làm phim của Việt Nam có những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, được khán giả và công chúng quốc tế đón nhận, có thể kể đến các bộ phim như Những đứa trẻ trong sương, Thưa mẹ con đi... Thông qua những bộ phim này, đội ngũ những nhà làm phim của Việt Nam đã được quốc tế công nhận về tài năng, sức sáng tạo.

Đối với Chương trình xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ hy vọng, chương trình sẽ khuyến khích các nhà làm phim Hoa Kỳ đến, chọn Việt Nam làm địa điểm cho các bối cảnh phim; giúp các thế hệ người dân xứ cờ hoa hiểu, trân trọng hơn vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa phong phú, đa dạng của đất nước Việt Nam.

Đại sứ Marc E. Knapper mong muốn thông qua chương trình, các nhà làm phim của Hoa Kỳ sẽ phát hiện được thêm những địa điểm quay phim, những địa danh mang tính biểu tượng, nổi tiếng; giúp tăng doanh thu du lịch cho các địa phương của Việt Nam.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 13
Chương trình giúp quảng bá tiềm năng về bối cảnh quay phim của Việt Nam, góp phần thu hút khách du lịch. Ảnh: Trần Tuấn Việt

“Có thể nói, các hoạt động nhằm thu hút các nhà làm phim quốc tế đến với dải đất hình chữ S là rất đáng hoan nghênh. Trong giai đoạn tới, mọi nỗ lực của Việt Nam về tăng cường hợp tác lĩnh vực điện ảnh với Hoa Kỳ sẽ luôn được ủng hộ. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác về điện ảnh, cũng như các ngành công nghiệp sáng tạo khác của Việt Nam”, Đại sứ Marc E. Knapper khẳng định.

Điện ảnh kể câu chuyện đất nước, con người Việt Nam với thế giới  ​ - ảnh 14

 “Cơ hội quảng bá đất nước, con người, điện ảnh Việt Nam ra thế giới”

Chương trình Xúc tiến Du lịch – Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ là một cơ hội tốt để cho những người làm điện ảnh có dịp tiếp xúc nhiều hơn với điện ảnh Mỹ. Như chúng ta đã biết, điện ảnh Mỹ là một nền điện ảnh mạnh, phim Mỹ phủ sóng mọi trên thế giới và ở nhiều nước, tỉ lệ phim Mỹ còn nhiều hơn tỷ lệ phim được sản xuất tại trong nước. Tôi cho rằng, cơ hội để tiếp xúc, giao lưu giữa điện ảnh Việt và điện ảnh Mỹ là rất cần thiết và đáng lẽ một sự kiện như thế này phải diễn ra sớm hơn.

Hội Điện ảnh Việt Nam quan điểm rằng đây là cơ hội để những người làm điện ảnh, các nghệ sĩ điện ảnh được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ điện ảnh ở Mỹ. Và quan trọng nhất là chúng tôi mong muốn nhiều đoàn làm phim của Mỹ đến với Việt Nam và nhiều đoàn phim của Việt Nam đến Mỹ. Các khung cảnh, bối cảnh thiên nhiên đặc thù của mỗi nước sẽ là những hình ảnh rất hấp dẫn trong các bộ phim và cũng sẽ là những điểm nhấn để khách du lịch sau khi xem những bộ phim nổi tiếng muốn đến để được chứng kiến và trải nghiệm tại những nơi này.

Ngoài các chương trình chung, tại sự kiện lần này Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ ký kết một biên bản ghi nhớ với Giám đốc LHP châu Á thế giới để đưa các bộ phim đạt giải Cánh diều hàng năm của Hội Điện ảnh, những bộ phim đầu tay hoặc phim xuất sắc của tác giả trẻ đến với LHP châu Á thế giới.

Như vậy, chúng ta sẽ góp phần quảng bá điện ảnh Việt Nam, giới thiệu nhiều hình ảnh Việt Nam, tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam ra với thế giới.

Việc kích cầu du lịch thông qua điện ảnh là con đường nhanh và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, cần phải có sự đổi mới về cơ chế, chính sách để khi các đoàn làm phim đến với Việt Nam sẽ được ưu đãi nhiều nhất, được giảm thuế, giảm thủ tục về hành chính... Như vậy chúng ta mới có thể mời gọi được nhiều đoàn phim đến với Việt Nam hơn. 

Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú