Đà Nẵng:

Đề xuất xây dựng Công viên Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch cộng đồng ven sông Hòa Xuân

ĐỨC HOÀNG

VHO - Ngày 12.8, ông Nguyễn Thanh Tâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt AnGroup cho biết doanh nghiệp đã gửi văn bản tới Đảng ủy, UBND phường Hòa Xuân cùng các sở, ngành liên quan, đề xuất đầu tư tổ hợp Công viên Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch cộng đồng kết hợp Bến thủy nội địa Hòa Xuân tại khu vực dải đất ven sông dọc đường Tôn Thất Dương Kỵ, TP Đà Nẵng.

Khai thác tiềm năng du lịch xanh ven sông

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, qua nghiên cứu các đồ án quy hoạch phát triển TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, cùng kết quả khảo sát tour “Dòng sông xanh - Làng nghề xưa” được UBND quận Cẩm Lệ cho phép trước đây, Việt AnGroup nhận thấy khu vực này hội tụ điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch xanh có trách nhiệm.

Với lợi thế nằm bên dòng Cẩm Lệ thơ mộng, dải đất ven sông và vùng nước dọc đường Tôn Thất Dương Kỵ phù hợp để hình thành bến thủy nội địa dạng bến nổi du thuyền, kết hợp không gian sinh hoạt văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm đặc trưng của Đà Nẵng.

Đề xuất xây dựng Công viên Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch cộng đồng ven sông Hòa Xuân - ảnh 1
Dự án sẽ có khu nông nghiệp sinh thái, vườn thực vật ven sông

Dự án dự kiến quy mô gần 16 ha (bao gồm cả diện tích mặt nước), thuộc quy hoạch đất công viên cây xanh. Hiện trạng là đất nông nghiệp và rừng ngập nước. Mục tiêu là cải tạo cảnh quan, chỉnh trang, xóa nhà tạm, bến thuyền tạm; đầu tư các hạng mục lắp ghép bằng vật liệu thân thiện môi trường, không xây dựng kiên cố; phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng, bến thủy nổi, sân chơi cộng đồng và khu trải nghiệm ẩm thực vùng miền.

Việt AnGroup cam kết tự bỏ toàn bộ kinh phí, đảm bảo nguồn lực tài chính, nhân sự và chuyên môn, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đồng thời không làm ảnh hưởng đến dòng chảy thoát lũ sông Cẩm Lệ.

Kỳ vọng tạo điểm nhấn mới cho Hòa Xuân

Theo Thông báo số 632-TB/QU ngày 9.5.2025 của Quận ủy Cẩm Lệ (cũ), địa phương đã thống nhất cho Việt AnGroup nghiên cứu, khảo sát và đăng ký đầu tư dự án. Doanh nghiệp đề xuất sớm được hướng dẫn và hoàn thiện thủ tục để triển khai.

Ông Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ: “Chúng tôi muốn dự án trở thành điểm đến du lịch xanh - văn hóa - ẩm thực đặc sắc của Hòa Xuân, vừa tôn tạo cảnh quan, vừa tạo công ăn việc làm cho người dân và đóng góp ngân sách địa phương”.

Đề xuất xây dựng Công viên Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch cộng đồng ven sông Hòa Xuân - ảnh 2
Trung tâm tái hiện văn hóa - ẩm thực truyền thống
Đề xuất xây dựng Công viên Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch cộng đồng ven sông Hòa Xuân - ảnh 3
Bến thủy nội địa lắp ghép bằng phao nổi

Các hạng mục dự kiến gồm: bến thủy nội địa lắp ghép bằng phao nổi; trung tâm tái hiện văn hóa và ẩm thực truyền thống; khu nông nghiệp sinh thái - vườn thực vật; khu sinh thái rừng ngập mặn, thể thao dưới nước và khám phá sinh thái; sân chơi cộng đồng và không gian trải nghiệm.

Tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai

Tuy nhiên, khu vực dự án thuộc ranh giới quy hoạch Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, nằm trong hành lang thoát lũ. Vì vậy, tại buổi làm việc giữa UBND phường Hòa Xuân và các đơn vị liên quan mới đây, nhiều ý kiến cho rằng cần chuyển giao quyền sử dụng đất giữa chủ đầu tư hiện hữu và địa phương, đồng thời bảo đảm yếu tố thoát lũ trong quá trình triển khai.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân, dự án dù đổi tên từ tour “Dòng sông xanh - Làng nghề xưa” thành Công viên Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch cộng đồng kết hợp Bến thủy nội địa nhưng mục tiêu không thay đổi. Đây là cơ hội khai thác tối đa tiềm năng du lịch ven sông, tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút đầu tư.

Đề xuất xây dựng Công viên Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch cộng đồng ven sông Hòa Xuân - ảnh 4
Ông Nguyễn Thanh Tâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt AnGroup chia sẻ về dự án tại buổi làm việc giữa UBND phường Hòa Xuân và các đơn vị liên quan

 Lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân cũng nhấn mạnh cần rà soát kỹ các vấn đề pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xúc tiến đầu tư, triển khai theo tinh thần “rõ đến đâu, làm đến đấy”. Mục tiêu là sớm đưa dự án thành sản phẩm du lịch đặc trưng, vừa mang giá trị văn hóa cộng đồng, vừa thúc đẩy kinh tế - dịch vụ địa phương.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc