Đề xuất nhiều giải pháp nâng tầm văn hóa - du lịch Phú Quốc

THẾ HẠNH

VHO - Ngày 26.6, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), diễn ra Hội thảo quốc tế "APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc" với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.

Hội thảo được tổ chức nhằm đưa ra những giải pháp phát huy hiệu quả cơ hội từ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của Phú Quốc trong giai đoạn mới.

Tham dự hội thảo, về phía tỉnh An Giang có ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc; bà Lê Thị Phà Ca, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cùng đại diện các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, chuyển đổi xanh.

Đề xuất nhiều giải pháp nâng tầm văn hóa - du lịch Phú Quốc - ảnh 1
Đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế "APEC 2027 – Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc"

APEC 2027 - cơ hội vàng để Phú Quốc bứt phá

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết đây là hội thảo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Phú Quốc, quy tụ nhiều nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp cùng trao đổi, hiến kế cho quá trình chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo ông Ngô Công Thức, việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Đối với Phú Quốc, APEC 2027 không chỉ là dịp khẳng định vị thế của một trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu mà còn là cơ hội giới thiệu những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người đến bạn bè quốc tế, qua đó thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư.

Ông nhấn mạnh, phát triển Phú Quốc trong giai đoạn mới phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Những giá trị về hệ sinh thái biển đảo, cảnh quan tự nhiên cùng bản sắc văn hóa địa phương sẽ là lợi thế cạnh tranh bền vững của đảo ngọc trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời chú trọng phát triển du lịch xanh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến văn minh, thân thiện và hấp dẫn trước thềm APEC 2027.

Đề xuất nhiều giải pháp nâng tầm văn hóa - du lịch Phú Quốc - ảnh 2
Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội thảo

Đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế đặc thù

Trình bày tham luận với chủ đề "Sẵn sàng hạ tầng đô thị biển đảo và kích hoạt cơ chế đặc thù đưa Phú Quốc cất cánh cùng cột mốc đối ngoại APEC 2027", bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng trọng điểm, từ giao thông, cảng hàng không, trung tâm hội nghị đến hạ tầng đô thị và hạ tầng số nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo bà Kim Loan, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các công trình phục vụ một sự kiện quốc tế mà quan trọng hơn là kiến tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc thông qua việc vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, phát huy lợi thế về kinh tế biển, du lịch quốc tế và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Đề xuất nhiều giải pháp nâng tầm văn hóa - du lịch Phú Quốc - ảnh 3
Bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi Khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup), phát biểu tham luận tại Hội thảo

Xây dựng hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi Khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup), nhận định APEC 2027 là cơ hội đặc biệt để Phú Quốc khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch và kinh tế quốc tế.

Theo bà, giá trị của một sự kiện quốc tế không chỉ nằm ở thời gian diễn ra mà quan trọng là khả năng chuyển hóa sự quan tâm của thế giới thành dòng khách du lịch, đầu tư và giao thương bền vững. Để làm được điều đó, ngoài hạ tầng và cơ chế chính sách, Phú Quốc cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm chất lượng cao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Hiện nay, hệ sinh thái Vinpearl tại Phú Quốc sở hữu 5 cơ sở lưu trú với hơn 4.500 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng. Đây là một trong những doanh nghiệp có năng lực lưu trú lớn nhất tại đảo ngọc, tạo nền tảng quan trọng để phục vụ các đoàn khách quốc tế quy mô lớn cũng như các sự kiện, hội nghị và hoạt động giao lưu quốc tế trong tương lai… 

Đại diện Vinpearl đề xuất mô hình "all-in-one" với bốn trụ cột gồm: hệ thống lưu trú đa dạng đáp ứng nhiều phân khúc khách; hệ sinh thái trải nghiệm tích hợp để giữ chân du khách; phát triển mạnh du lịch MICE; đồng thời mở rộng khả năng kết nối với các thị trường khách quốc tế chất lượng cao.

Đề xuất nhiều giải pháp nâng tầm văn hóa - du lịch Phú Quốc - ảnh 4
Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang, phát biểu tại Hội thảo

Văn hóa bản địa - lợi thế cạnh tranh không thể sao chép

Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang, Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái văn hóa biển đảo đặc sắc với nghề làm nước mắm truyền thống, nuôi cấy ngọc trai, văn hóa làng chài, tín ngưỡng dân gian, nghệ thuật ẩm thực biển cùng nhiều lễ hội và giá trị lịch sử.

Đây là những tài nguyên văn hóa mang tính độc bản, tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững nếu được đầu tư, bảo tồn và khai thác đúng hướng.

"APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội để Phú Quốc khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế bằng chính những giá trị văn hóa độc đáo của mình. Một điểm đến có thể xây dựng những công trình hiện đại, nhưng bản sắc văn hóa là tài sản không thể sao chép", ông Huy nhấn mạnh.

Trong khi đó, PGS.TS Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam cho rằng chuyển đổi xanh sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các điểm đến trong tương lai. Với lợi thế về tài nguyên biển đảo, hạ tầng hiện đại và thương hiệu du lịch quốc tế, Phú Quốc hoàn toàn có đủ điều kiện trở thành hình mẫu đô thị biển đảo xanh của Việt Nam.

Kết thúc hội thảo, Ban Tổ chức bày tỏ kỳ vọng những sáng kiến, kiến nghị của các chuyên gia sẽ tiếp tục được nghiên cứu, cụ thể hóa thành các chính sách và giải pháp thực tiễn, góp phần để APEC 2027 không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn trở thành động lực phát triển lâu dài, nâng tầm vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch và kinh tế khu vực.