Đặt mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch vào năm 2024

VHO - Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực, phấn đấu hướng tới mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch trên tất cả các tiêu chí đã đạt được trước đại dịch Covid-19 vào năm 2024.

Ngày 22.12, HHDL Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đặt mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch vào năm 2024 - Anh 1

Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch HHDL Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết: “Năm 2023 là một năm đặc biệt của du lịch Việt Nam, chúng ta đang cố gắng triển khai các hoạt động để phục hồi du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã thấy có rất nhiều khó khăn, thử thách. Cũng trong quá trình đó thể hiện sức sống mãnh liệt của du lịch Việt Nam và quyết tâm của các doanh nghiệp du lịch để có thể sớm đưa du lịch Việt Nam phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước”.

Điều đó thể hiện qua việc, trong năm qua, HHDL các tỉnh, thành phố đến các doanh nghiệp đều cố gắng sáng tạo sản phẩm du lịch mới, đào tạo nhân lực, tìm kiếm thị trường, từng bước đưa du lịch trở lại như trước Covid-19.

Sau đại dịch Covid-19, có rất nhiều khó khăn không thể khắc phục được ngay nhưng sự ủng hộ nhiệt liệt của Chính phủ, hỗ trợ của các bộ, ban ngành đã tạo điều kiện cho du lịch Việt Nam phát triển, có cơ hội để cạnh tranh với các nước trong khu vực. Các doanh nghiệp trực tiếp hoạt động trong ngành Du lịch, trực tiếp phục vụ du khách, mang lại nguồn lợi cũng cần phải tranh thủ mọi cơ hội để có thể đưa du lịch Việt Nam vươn lên.

Dù nhiều khó khăn nhưng có thể nói, năm 2023, ngành Du lịch đã khẳng định sự quyết tâm ở mức cao nhất có thể. Trong năm 2024, với sự phối hợp của các doanh nghiệp du lịch, HHDL Việt Nam nỗ lực hết sức góp phần đưa du lịch Việt Nam trở lại thời điểm trước Covid-19. Kế hoạch hành động năm 2024 thể hiện quyết tâm của HHDL và các doanh nghiệp du lịch, trong năm nay chúng ta phấn đấu để chỉ tiêu vượt năm 2019, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đặt mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch vào năm 2024 - Anh 2

Ngày 22.12, HHDL Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024

Năm 2023- năm bản lề của du lịch Việt Nam sau Covid-19 khép lại với nhiều dấu hiệu tích cực của ngành Du lịch. Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đến hết tháng 11.2023, Việt Nam đã đón được 11,2 triệu lượt khách quốc tế (ước tính đạt 69% so với năm 2019), phục vụ 103,2 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 628.300 tỉ đồng.

Trong đó, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản là những thị trường gửi khách đến Việt Nam lớn nhất. Cụ thể, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất trong 11 tháng đầu năm 2023 với 3,2 triệu lượt (chiếm 28,5%); Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với 1,5 triệu lượt; tiếp theo là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với con số được ghi nhận là 758.000 lượt; Mỹ (thứ 4) khi có 658.000 lượt; Nhật (thứ 5) với 527.000 lượt. Dự kiến số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt khách.

Trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hai Hội nghị với ngành Du lịch để bàn và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch phát triển. Ngày 18.5.2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua chính sách mới về thị thực, xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế.

Tranh thủ thời cơ, tận dụng mọi điều kiện, HHDL Việt Nam cùng các liên chi hội du lịch chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc, HHDL 57 tỉnh, thành phố và HHDL 2 vùng đã tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Tính đến hết năm 2023, HHDL Việt Nam có gần 18.000 hội viên doanh nghiệp (các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong các lĩnh vực lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, sân golf, tổ chức sự kiện - quảng cáo, công nghệ thông tin du lịch, nhà hàng, cửa hàng phục vụ khách du lịch, làng nghề, thủ công mỹ nghệ, khu vui chơi giải trí,...) và khoảng 20.000 hội viên cá nhân (hướng dẫn viên, đầu bếp, nhân viên pha chế,...).

Năm 2023, vẫn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế khiến các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú... gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, HHDL Việt Nam đã nắm bắt thông tin, tìm hiểu và cùng doanh nghiệp đưa ra những đề xuất tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển du lịch.

Trong 2 hội nghị quan trọng về du lịch do Thủ tướng Chính phủ chủ trì là Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi- Tăng tốc phát triển” ngày 15.3.2023 và Hội nghị “Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững” ngày 15.11.2023, lãnh đạo HHDL Việt Nam đã tham gia và đề xuất một số nội dung quan trọng.

Nhiều kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các thành viên đã được đưa vào Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18.5.2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Cùng với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các liên chi hội chuyên ngành, đơn vị trực thuộc và Hiệp hội du lịch các tỉnh thành phố đã tích cực tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện quan trọng về giải pháp nhằm phục hồi, phát triển du lịch trên địa bàn như: Giải pháp, chương trình phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đặt mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch vào năm 2024 - Anh 3

12 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024, HHDL Việt Nam đã chọn và tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu 12 sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2023.

1. Chương trình "Du lịch Việt Nam - Vietnam Traveller” phát sóng trên kênh VTV1

2. Hội nghị “Các giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam”

3. Lễ hội Bánh mì lần thứ nhất năm 2023 tại TP.HCM

4. Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 với chủ đề “Du lịch Văn hóa”

5. Chương trình Lựa chọn và công bố 53 điểm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, thành phố Cần Thơ

6. Sự kiện công bố Kế hoạch hành động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam tại Hà Nội

7. Lễ công bố “Khách sạn không rác thải nhựa” đầu tiên của Việt Nam - Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hoi An River Resort, tại Hội An

8. Ngày hội Du lịch Đà Nẵng

9. Lễ hội Rạng danh văn hóa ẩm thực Việt tại TP.HCM nhân Ngày Đầu bếp thế giới 20.10

10. Tour Theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông - trong tuyến du lịch văn hoá Hà Nội - Bắc Giang

11. Tour xe đạp: Đêm Thăng Long - Hà Nội

12. Tour Làng Cá Gỗ - Sau ánh hào quang tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Trong năm 2023, HHDL cùng các đơn vị trực thuộc và HHDL các tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch như: Hội nghị “Các giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam”; Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 với chủ đề: Du lịch Văn hóa; Phối hợp với Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) sản xuất chương trình "Du lịch Việt Nam - Vietnam Traveller” phát sóng trên kênh VTV1; Tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh công tác truyền thông du lịch”; Tổ chức Lễ hội Bánh mì lần thứ nhất năm 2023.

Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu đi du lịch của du khách có sự thay đổi hướng đến gần gũi với thiên nhiên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã kêu gọi các doanh nghiệp du lịch Hiệp hội du lịch các địa phương tập trung nghiên cứu, xây dựng những sản phẩm du lịch mới, tiêu biểu, hấp dẫn mang đặc thù riêng có của mỗi tỉnh, thành phố.

Những sản phẩm du lịch tiêu biểu có thể kể đến như "Làng Cá Gỗ - Sau ánh hào quang”, “Hành trình theo dấu chân Phật Hoàng” và "Du lịch nông thôn Lục Ngạn", “Thanh Lâm Đồng cổ - Bát cổ mùa hoa gạo”,...

Năm 2024, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực, phấn đấu hướng tới mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch trên tất cả các tiêu chí đã đạt được vào năm 2019. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 theo hướng đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc, phát triển du lịch hiệu quả, bền vững như tinh thần nghị quyết 82/CP của Chính phủ, góp phần thiết thực nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành Du lịch năm 2024.

Đặt mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch vào năm 2024 - Anh 4

Trao giải thưởng Cuộc thi Thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024, HHDL Việt Nam đã trao giải Cuộc thi Thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch cho 4 đơn vị doanh nghiệp: 1 giải Nhất trị giá 40 triệu đồng thuộc về Công ty cổ phần SMARTGIFT SOLUTION; 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng thuộc về Công ty cổ phần GMO Z.COM RUNSYSTEM và 2 giải Khuyến khích trị giá 2 triệu đồng thuộc về Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Vĩnh Thắng và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Công Nghệ NETVN.

Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch bao gồm: Đại diện thường trực HHDL Việt Nam, đại diện UNDP, đại diện HHDL tỉnh Ninh Bình và Quảng Nam.

Theo đó cuộc thi được phát động và tổ chức trong toàn hệ thống HHDL Việt Nam bao gồm HHDL các tỉnh, thành phố; HHDL ĐBSCL; HH Văn hóa - Du lịch Công đoàn; các đơn vị trực thuộc HHDL Việt Nam.

Cuộc thi Thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch hướng đến 3 mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân và du khách về rác thải nhựa. Đề xuất giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch, từ đó xây dựng "Bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa" để áp dụng thí điểm, ban hành. Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết trong ngành, nghiên cứu thiết kế ứng dụng (Apps) về quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch.

HOÀNG CÚC

Ý kiến bạn đọc