Đánh thức tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh vùng đất Hồng Lĩnh

VHO- Từ ngày 21-23.11, đoàn Famtrip gồm đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) cùng 80 công ty lữ hành đến từ TP Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát tại các điểm du lịch tâm linh tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Đánh thức tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh vùng đất Hồng Lĩnh - Anh 1

 Thị xã Hồng Lĩnh có lợi thế nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng và các lễ hội truyền thống đặc sắc

Dịp này đoàn đã tham gia hiến kế phát triển du lịch tại Hội nghị “Quảng bá, kết nối tour, tuyến du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh”. Hoạt động khảo sát, hội thảo là dịp để gặp gỡ, trao đổi, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói chung và thị xã Hồng Lĩnh nói riêng đến với du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, nhằm kết nối, xây dựng các sản phẩm, chương trình tham quan dành cho du khách trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh.

Tại Hội nghị, các đại biểu, đại diện các công ty lữ hành đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế du lịch văn hóa tâm linh của TX Hồng Lĩnh. Đồng thời nhìn nhận, mặc dù có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, tuy nhiên TX Hồng Lĩnh chưa thực sự hình thành sản phẩm du lịch rõ nét. Hoạt động du lịch còn mang tính mùa vụ; công tác tuyên truyền, quảng bá, đầu tư về di tích còn hạn chế; lượng khách tham quan hằng năm tăng nhưng thời gian lưu trú ngắn; các cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí xung quanh di tích còn hạn chế về số lượng, tính chuyên nghiệp chưa cao, hiệu quả thấp, chưa giữ chân được du khách; nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, đội ngũ nhân viên, thuyết minh viên, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp còn thiếu, chưa chuyên sâu...

Qua các tham luận, ý kiến đóng góp của đại biểu, Bí thư Thị uỷ Hồng Lĩnh Lê Thành Đông cảm ơn và ghi nhận, đồng thời cho biết, từ những ý kiến tại Hội nghị, trong thời gian tới, Hồng Lĩnh sẽ tập trung các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư nhằm sớm thay đổi diện mạo du lịch.

PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc