Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch: Cần kịp thời và hiệu quả

VHO- Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch là một trong những ngành kinh tế chịu tổn thương nghiêm trọng nhất, thị trường gần như “đóng băng”, khiến doanh nghiệp (DN) du lịch khó khăn trăm bề như “ngàn cân treo sợi tóc”, thậm chí có thể phá sản…

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch: Cần kịp thời và hiệu quả - Anh 1


DN du lịch cần nhiều chính sách hỗ trợ về thuế

 Trong tình hình hiện nay, mối quan tâm nhất của DN là mong muốn các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ sớm triển khai đến đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả. 
Lãi suất vay vẫn còn cao 
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức hạ một loạt lãi suất điều hành để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Theo đó lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6% xuống 5%, trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5% xuống 4,75%, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên từ 6% xuống 5,5%, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc là 1%... Ngay sau đó, các ngân hàng lập tức có nhiều hành động thiết thực để hỗ trợ DN. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, ngân hàng này đang xem xét mở rộng thêm đối tượng khách hàng và mở rộng quy mô dư nợ hỗ trợ có thể lên tới 120.000 tỉ đồng. Gói tín dụng trên sẽ ưu đãi hỗ trợ giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu như: giảm 1%/năm đối với dư nợ vay VND ngắn hạn; giảm 1,5%/năm đối với dư nợ vay VND trung dài hạn; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ vay USD ngắn hạn; giảm 0,75%/năm đối với dư nợ vay USD trung dài hạn. Trường hợp vay mới có lãi suất ưu đãi giảm tối đa tới 1%/năm đối với VND và 0,5%/năm đối với USD. Đối tượng được áp dụng gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, thực phẩm và đồ uống, vận tải kho bãi… Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng tung ra các gói hỗ trợ DN với mức lãi vay tương tự giảm từ 1 - 1,5%. 
Chia sẻ với Văn Hóa, đại diện Vietravel cho rằng, tuy là ưu đãi nhưng mức lãi suất vay như trên (giảm từ 6,5 xuống 5,5%) vẫn còn cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của DN, nhất là trong thời gian DN du lịch “ngủ đông” như hiện nay. Do đó, nên tăng mức giảm lãi suất vay ngân hàng xuống thấp hơn nữa, cụ thể là điều chỉnh xuống còn 4 - 4,2%. 
Cần nhiều hơn chính sách hỗ trợ về thuế 
Nhiều chuyên gia nhận định, công cụ hạ lãi suất là cần thiết nhưng chưa đủ, bởi điều mà DN cần ngay lúc này là chính sách tài khóa mang lại hiệu quả tức thì, trong khi việc hạ lãi suất lại có độ trễ, phải mất một thời gian thực hiện. Đó là chưa kể đến việc để được tiếp cận gói vay, DN phải đáp ứng được các điều kiện nhất định của ngân hàng đưa ra như phải thuộc ngành và lĩnh vực chịu tác động của dịch Covid-19, có xếp hạng tín dụng tốt qua nhiều kỳ liên tiếp, lịch sử vay trả đúng hạn, tình hình tài chính ổn định, là khách hàng truyền thống… Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, để đáp ứng được những điều kiện trên, có lẽ DN chịu phá sản trước khi nhận được hỗ trợ giảm lãi vay từ ngân hàng. Do đó, nhóm giải pháp cần khẩn trương thực hiện ngay là tập trung giãn, hoãn các nghĩa vụ trả nợ của DN như miễn giảm phí/ thuế, giãn-hoãn nợ vay và tiền thuế, không chuyển nhóm nợ… 
Đại diện Vietravel nhấn mạnh, ngành du lịch đang gặp khó khăn và những thiệt hại đang ngày càng nghiêm trọng. Vì thế, gói hỗ trợ tín dụng cần được áp dụng sớm, kịp thời. Mối quan tâm nhất hiện nay của các DN là gói hỗ trợ này sẽ được triển khai thực hiện lúc nào. Trong tình hình hiện nay, thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng. Việc hỗ trợ cần có những căn cứ cụ thể, nên xây dựng tiêu chí tiếp nhận gói hỗ trợ để việc thực thi dễ dàng hơn. Quá trình thực hiện rất cần sự minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả, đảm bảo không bị ngắt quãng hay trục lợi. Nếu không gói hỗ trợ sẽ rất dễ bị lãng phí. 
UBND TP.HCM vừa kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp hỗ trợ DN trong nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Cụ thể, giãn thời gian trả nợ đến hạn cho DN và không để DN rơi vào nhóm nợ xấu, đặc biệt hỗ trợ DN bằng hình thức cho vay với lãi suất ưu đãi giảm từ 30% trở lên so với lãi suất cho vay khác. Giảm 50% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các DN. Bãi bỏ quy định giờ cao điểm bán điện theo khung giờ (9g30 - 11g30), trước mắt cần điều chỉnh giảm 50% giá điện giờ cao điểm trong các tháng 3, 4 và 5.2020. 
Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu, cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), việc hạ lãi suất điều hành là tốt nhưng chưa đủ để hỗ trợ cho các DN. Vì thế, cần nhiều hơn chính sách miễn giảm thuế để phần lớn các DN, nhất là những DN nhỏ và siêu nhỏ có cơ hội nhận được sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả từ Chính phủ trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

 HOÀNG HẢI 

Ý kiến bạn đọc