An Giang quy hoạch đảo nhân tạo 700 ha, mở không gian đô thị - du lịch biển quy mô lớn

TUẤN ĐÔNG

VHO - Một quy hoạch không gian biển quy mô lớn đang được An Giang định hình với ý tưởng hình thành đảo nhân tạo khoảng 700 ha ngoài khơi Rạch Giá, hướng tới phát triển tổ hợp du lịch, dịch vụ và đô thị biển tích hợp, tạo dư địa tăng trưởng mới cho kinh tế ven biển Tây Nam Bộ.

An Giang quy hoạch đảo nhân tạo 700 ha, mở không gian đô thị - du lịch biển quy mô lớn - ảnh 1
Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh: cafef.vn

Tại buổi đối thoại với doanh nghiệp mới đây, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, địa phương đã đưa vào quy hoạch một đảo nhân tạo quy mô khoảng 700 ha, cách bờ biển Rạch Giá khoảng 5 km. Đây được xem là định hướng phát triển không gian biển có tính chiến lược, nhằm mở rộng quỹ đất phát triển đô thị và du lịch trong dài hạn.

Theo quy hoạch định hướng, đảo nhân tạo này sẽ được phát triển như một tổ hợp đa chức năng ngoài khơi, tích hợp đồng bộ các không gian bãi tắm, khu nghỉ dưỡng cao cấp, resort, sân golf, dịch vụ thương mại và các tiện ích du lịch biển.

Mô hình được kỳ vọng hình thành một cực tăng trưởng mới, có khả năng thu hút dòng khách du lịch quốc tế, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu tại khu vực Rạch Giá.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, ý tưởng này xuất phát từ thực tế quỹ đất ven biển Rạch Giá ngày càng hạn chế trong khi nhu cầu phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị tăng nhanh.

Việc mở rộng không gian ra khu vực ngoài khơi được xem là giải pháp chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển đô thị ven biển, tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong trung và dài hạn.

Hiện đã có một số tập đoàn trong và ngoài nước quan tâm, đăng ký tìm hiểu cơ hội đầu tư vào khu vực quy hoạch này.

Tuy nhiên, đây mới là định hướng ở giai đoạn ý tưởng quy hoạch, chưa triển khai thực địa, và cần tiếp tục nghiên cứu sâu về điều kiện địa chất - thủy văn, tác động môi trường biển, chi phí lấn biển cũng như khả năng kết nối hạ tầng với đất liền.

An Giang quy hoạch đảo nhân tạo 700 ha, mở không gian đô thị - du lịch biển quy mô lớn - ảnh 2
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Ở góc độ rộng hơn, các chuyên gia cho rằng mô hình đảo nhân tạo thường đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, thời gian triển khai kéo dài và yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày càng rõ nét.

Vì vậy, tính khả thi của dự án sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc lựa chọn công nghệ lấn biển, phương án bảo vệ hệ sinh thái biển và mô hình huy động vốn theo hướng đối tác công - tư hoặc xã hội hóa.

Trong bối cảnh nhiều địa phương ven biển Việt Nam đang thúc đẩy các mô hình đô thị biển, lấn biển và mở rộng không gian phát triển ra biển, ý tưởng đảo nhân tạo 700 ha tại Rạch Giá được xem là bước đi mang tính thử nghiệm ở quy mô lớn.

Nếu được nghiên cứu và triển khai bài bản, đây có thể trở thành một trong những dự án tạo dấu ấn về quy hoạch không gian biển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đặt ra bài toán mới về quản trị phát triển đô thị biển bền vững trong dài hạn.