Phụ nữ chi tiền triệu thuê "nam thần":
Xu hướng giải trí hay mảng xám tiềm ẩn?
VHO - Nhiều phụ nữ Việt sẵn sàng chi tiền thuê các chàng trai có ngoại hình đẹp tháp tùng dự sinh nhật, đi bar hay dạo phố nhằm tìm kiếm niềm vui. Dịch vụ “thuê người đồng hành” đang rộ lên ở các thành phố lớn, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về ranh giới giữa giải trí văn minh và những biến tướng khó lường.
Cuối tháng 3, trong bữa tiệc đón tuổi 28 ở TP.HCM, Ngọc Hà đã chi 7,5 triệu đồng để có 20 phút "vui chơi" với 5 chàng trai cao 1,8m trong trang phục lịch lãm. Cô cho biết việc thuê các “nam thần” biểu diễn giúp cô trở thành tâm điểm, đồng thời yên tâm bởi sự cam kết bằng hợp đồng rõ ràng, đảm bảo các tương tác chỉ ở mức độ cho phép, giữ khoảng cách lịch sự.
Khác với không gian tiệc riêng, Kiều Trinh, 24 tuổi, ở Hà Nội lại chọn trải nghiệm ở các quán bar có vũ công nam biểu diễn hay những quán cà phê với nhân viên nam ngoại hình sáng sẵn sàng ngồi chơi game cùng khách.
Những trải nghiệm này thuộc về dịch vụ “thuê người đồng hành” (renting companions), rộ lên khoảng một năm trở lại đây. Trên TikTok, các video có sự góp mặt của vũ công, người mẫu nam thu hút hàng triệu lượt xem; hashtag #traidepvietnam trở thành từ khóa thịnh hành.
Anh Ngọc Phước, điều hành nhóm cung cấp dịch vụ chở khách dạo phố bằng xe phân khối lớn tại TP. HCM, cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, mỗi tháng nhóm nhận hàng nghìn yêu cầu tư vấn từ phụ nữ 20 - 40 tuổi. Với 700.000 đến 1,2 triệu đồng, khách hàng được các chàng trai ngoại hình “như tài tử” chở dạo phố, quay video...
Anh Phước nhận định khách hàng không chỉ mua một chuyến đi, họ mua cảm giác được quan tâm và những thước phim đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội.

Xu hướng này cũng trở thành chiến lược kinh doanh hiệu quả tại các tụ điểm giải trí. Minh Nhật, đại diện truyền thông một quán bar tại Hà Nội, cho biết các sự kiện “Đêm quý cô” (Ladies Night) thu hút khách nhờ dàn nhân sự “nam thần” phục vụ rót rượu, tặng hoa, chơi game.
Theo đánh giá của quán, việc phụ nữ được chiều chuộng về mặt thị giác và cảm xúc trong một không gian an toàn, văn minh chính là lý do khiến các đêm tiệc này luôn trong tình trạng “cháy bàn”.
Nhu cầu thị trường tăng mạnh khiến các vũ đoàn cũng kín lịch. Thành An, quản lý một vũ đoàn khoảng 40 vũ công nam tại Hà Nội, cho biết nhóm kín lịch từ cuối năm 2025 đến hết tháng 4.2026, phải tuyển thêm nhân sự.
Tiêu chuẩn tuyển chọn tập trung vào ngoại hình với chiều cao trên 1,75m, gương mặt ưa nhìn, tuổi đời 22 - 28, cùng kỹ năng giao tiếp và khả năng kiềm chế cảm xúc trước những tình huống nhạy cảm.
Anh An nhấn mạnh ranh giới giữa giải trí văn minh và biến tướng rất mong manh, đòi hỏi người làm nghề phải biết từ chối khéo léo những yêu cầu quá trớn.
Trái ngược với sự hào hứng của nhiều người, Ngọc Ánh, 27 tuổi, ở Hà Nội bày tỏ sự e dè, cho rằng bỏ tiền thuê người lạ đứng cạnh chăm sóc mình theo giờ mang lại cảm giác ngượng ngùng và không đúng chuẩn mực.
Với Ngọc Hà, sau những phút giây náo nhiệt bên các “nam thần”, cô vui vẻ trở lại nhịp sống văn phòng và xem 7,5 triệu đồng cho một buổi tối là khoản chi xứng đáng. “Nó không thay thế được tình yêu đời thực, chỉ là niềm vui nhất thời”, Ngọc Hà nói.
Dưới góc nhìn chuyên môn, ông Hoàng Hà, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, nhận định xu hướng này là hệ quả từ sự thay đổi vị thế kinh tế và tư duy của phái nữ. Khi đã tự chủ tài chính, họ ưu tiên đầu tư cho sức khỏe tinh thần, sẵn sàng trả tiền để mua sự hài lòng mà không muốn ràng buộc tình cảm phức tạp.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng ảnh hưởng từ phim ảnh và truyện ngôn tình đã tạo nên hình mẫu “tổng tài” khó tìm ngoài đời thực. Vì thế, dịch vụ cho thuê là cách phụ nữ, đặc biệt là gen Z theo chủ nghĩa cá nhân, hiện thực hóa giấc mơ trong chốc lát và tận hưởng cuộc sống độc thân chất lượng.
Tuy nhiên, dịch vụ này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông Hoàng Hà cảnh báo nếu quá lạm dụng để bù đắp khoảng trống, khách hàng dễ mất khả năng kết nối thực tế.
Về pháp lý, các chuyên gia lưu ý đây vẫn là “mảng xám”; nếu không có hợp đồng chuẩn mực, dịch vụ dễ biến tướng sang các hình thức không lành mạnh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

RSS