Xe điện Sầm Sơn bị tố thu “phí ngầm” sau vụ khởi tố trốn thuế
VHO - Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án trốn thuế liên quan đến 2 doanh nghiệp điều hành xe điện, hàng trăm hộ dân kinh doanh tại khu du lịch biển Sầm Sơn đã gửi đơn tố cáo, phản ánh nhiều khuất tất trong tổ chức, quản lý hoạt động xe điện chở khách, cho rằng quyền lợi bị xâm hại nghiêm trọng.
Ngày 19.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi cơ quan này khởi tố vụ án trốn thuế liên quan đến 2 doanh nghiệp điều hành xe điện tại khu du lịch biển Sầm Sơn, hàng trăm hộ dân kinh doanh xe điện đã đồng loạt gửi đơn tố cáo, phản ánh nhiều bất cập trong công tác tổ chức, quản lý, cho rằng quyền lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Theo phản ánh của các hộ kinh doanh, hiện nay hoạt động xe điện phục vụ du khách tại khu du lịch biển Sầm Sơn chủ yếu do hai doanh nghiệp nói trên tổ chức, quản lý, với gần 400 phương tiện đã được đăng ký hoạt động.
Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp giữ vai trò điều hành toàn bộ hệ thống xe điện.
Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện phát sinh nhiều vấn đề, gây bức xúc kéo dài trong cộng đồng người dân có phương tiện tham gia kinh doanh.
Đáng chú ý, trong các đơn thư gửi cơ quan chức năng, nhiều hộ dân cho biết dù xe điện là tài sản hợp pháp do người dân tự đầu tư, nhưng để được tham gia chở khách, hằng năm mỗi chủ phương tiện phải nộp cho đơn vị điều hành từ 7 đến 10 triệu đồng/xe.
Nếu không thực hiện khoản “nghĩa vụ tài chính” này thì không được bố trí hoạt động, dù phương tiện và người lái đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.
Việc thu tiền mang tính bắt buộc bị cho là đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh.
Ngoài các khoản phí theo quy định, người dân còn phản ánh xuất hiện nhiều khoản thu nội bộ hoặc phí dịch vụ chưa được giải thích rõ căn cứ pháp lý, mức thu cũng như mục đích sử dụng.

Trong khi đó, công tác quản lý, điều phối phương tiện lại bị buông lỏng, nhất là vào mùa du lịch cao điểm.
Do không bố trí đầy đủ lực lượng quản lý, việc tham gia hoạt động chủ yếu dựa trên nghĩa vụ tài chính nên khâu giám sát giá cước, lộ trình, điểm đón, trả khách không chặt chẽ.
Hệ quả là tình trạng xe điện hoạt động lộn xộn, tranh giành khách, chèo kéo, ép giá, thu tiền không đúng quy định vẫn xảy ra ở một số khu vực, thời điểm, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.
Nhiều hộ dân cho rằng những bất cập này không chỉ làm giảm thu nhập của họ mà còn tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh du lịch tại Sầm Sơn.
Từ thực tiễn đó, người dân đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động xe điện, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị tổ chức, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) và chấn chỉnh công tác quản lý để bảo đảm cạnh tranh công bằng, minh bạch.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can không chỉ nhằm xử lý một hành vi vi phạm pháp luật cụ thể mà còn là cơ sở quan trọng để rà soát, đánh giá và làm rõ những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý một loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch đã phát sinh nhiều vấn đề trong thời gian dài.
Thực tế những năm qua cho thấy, dù chính quyền địa phương đã ban hành nhiều chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng xe điện hoạt động lộn xộn, chèo kéo khách, ép giá, thu tiền không đúng quy định vẫn xảy ra ở một số thời điểm, khu vực.
Việc xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trong vụ án này thể hiện quan điểm nhất quán của các cơ quan chức năng trong việc lập lại trật tự, kỷ cương đối với hoạt động kinh doanh xe điện; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ kinh doanh chấp hành đúng quy định.
Đồng thời góp phần xây dựng môi trường du lịch Sầm Sơn văn minh, an toàn, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.

RSS