Đà Nẵng:

Xây bãi đáp trực thăng ở miền núi, phục vụ cứu hộ, cứu nạn

THU HOÀI; ảnh: P.V

VHO - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đang triển khai xây dựng các bãi đáp trực thăng ở các xã vùng núi phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các xã trước và trong mùa mưa bão.

 Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang triển khai xây dựng bãi đáp trực thăng tại xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng (xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây) với kinh phí 7 tỉ đồng.

Xây bãi đáp trực thăng ở miền núi, phục vụ cứu hộ, cứu nạn - ảnh 1
Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng triển khai xây dựng bãi đáp trực thăng tại xã Trà Tập

Trước đó, tháng 11.2024, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam (cũ) đã có tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình khẩn cấp, trong đó có c

Việc đầu tư xây dựng bãi tập kết vật chất phục vụ PCTT&TKCN tại các xã vùng núi là hết sức cần thiết

xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (nay là xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng).

Theo Thượng tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP.Đà Nẵng, trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, nhất là ở các khu vực miền núi, địa hình hiểm trở, đường xá đi lại khó khăn.

Đặc biệt, ở khu vực các xã của huyện Nam Trà My (cũ), là địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, dễ bị chia cắt, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Để chủ động ứng phó, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra, việc đầu tư xây dựng nơi tập kết công tác phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) cho các xã trên địa bàn Nam Trà My trước và trong mùa mưa bão, đồng thời làm bãi đáp trực thăng trong trường hợp các tuyến đường bị chia cắt là thực sự rất cần thiết và cấp bách.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS cũng tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư bãi đáp trực thăng tại xã Hùng Sơn (xã A Xan, huyện Tây Giang cũ) với mức đầu tư đề xuất khoảng 7 tỉ đồng. Dự án đã được khảo sát và thống nhất xây dựng với Sư đoàn Phòng không 372.

Xây bãi đáp trực thăng ở miền núi, phục vụ cứu hộ, cứu nạn - ảnh 2
Bãi đáp trực thăng phục vụ tìm kiếm cứu nạn ở xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) hoàn thành từ 2021, phát huy hiệu quả trong công tác cứu nạn, cứu hộ

Trước đó, vào năm 2021, bãi đáp trực thăng ở xã Phước Thành (huyện Phước Sơn cũ) được đầu tư xây dựng với kinh phí 5 tỷ đồng. Bãi đáp này đã phát huy hiệu quả việc cứu nạn, cứu hộ trong những năm qua với vai trò điểm tập kết lương thực và kho chứa vật chất cho người dân trước mùa mưa bão.

Theo Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, xã Phước Thành (huyện Phước Sơn cũ), xã Trà Tập  ( xã Trà Cang, huyện Nam Trà My cũ), xã Hùng Sơn (xã A Xan, huyện Tây Giang cũ), là các miền núi, biên giới của thành phố Đà Nẵng, có địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn; khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; cơ sở vật chất hậu cần phục vụ cho công tác PCTT & TKCN của các địa phương còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, tuyến đường nối lên các xã phía Tây của thành phố thường xuyên bị chia cắt khi xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, nhiều khu vực dân cư bị cô lập, khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó, các xã biên giới, có vị trí hết sức quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh cùa thành phố trong tình hình mới.

Xây bãi đáp trực thăng ở miền núi, phục vụ cứu hộ, cứu nạn - ảnh 3
Việc đầu tư xây dựng bãi tập kết vật chất phục vụ PCTT&TKCN tại các xã vùng núi là hết sức cần thiết

Việc đầu tư xây dựng bãi tập kết vật chất phục vụ PCTT&TKCN là hết sức cần thiết, nhằm kịp thời xây dựng nơi tập kết vật chất hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời và hiệu quả trong các tình huông khẩn cấp.

Ngoài ra, có thể sử dụng làm bãi đáp trực thăng dã chiến trong trường hợp các tuyên đường bị chia cắt hoàn toàn, đặc biệt sẵn sàng bảo đảm khi có tình huống quốc phòng xảy ra.

Qua đó góp phần bảo đảm tốt tình hình quốc phòng, an ninh khu vực biên giới và thực hiện công tác PCTT & TKCN kịp thời, hiệu quả trong thời gian đến.