Xả rác ở Malaysia có thể bị phạt tới 2.500 USD

KHẢ HÂN

VHO - Theo cơ quan chức năng bang Johor (Malaysia), những người xả rác bừa bãi nơi công cộng, bao gồm cả người nước ngoài, có thể đối mặt với các hình phạt rất nghiêm khắc, trong đó mức phạt tiền tối đa có thể lên tới khoảng 2.500 USD nếu không chấp hành hình phạt lao động công ích bắt buộc.

 Xả rác ở Malaysia có thể bị phạt tới 2.500 USD - ảnh 1
Xả rác ở Malaysia có thể bị phạt tới 2.500 USD. Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, người nước ngoài vi phạm có thể bị yêu cầu rời khỏi Malaysia, song vẫn buộc phải quay lại để tham dự các phiên tòa liên quan theo đúng quy trình pháp lý.

Tổng công ty Quản lý chất thải và Vệ sinh công cộng Malaysia (SWCorp) cho biết, các quy định mới được ban hành nhằm tăng cường tính răn đe đối với hành vi xả rác.

Theo đó, bất kỳ cá nhân nào vi phạm cố tình trốn tránh hoặc không thực hiện hình phạt lao động công ích sẽ phải đối mặt với mức xử phạt nặng hơn, áp dụng không phân biệt quốc tịch, kể cả đối với công dân Singapore hay các nước khác.

Những biện pháp này là một phần trong chiến lược siết chặt kỷ cương vệ sinh môi trường, chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay tại nhiều khu vực trên bán đảo Malaysia.

Cụ thể, theo các sửa đổi mới, người vi phạm hành vi xả rác bừa bãi có thể bị phạt tiền lên tới 2.000 ringgit Malaysia (khoảng 493 USD), đồng thời phải thực hiện lao động công ích trong thời gian tối đa 6 tháng, với số giờ làm việc không quá 12 giờ mỗi ngày.

Trong trường hợp người vi phạm không tuân thủ hoặc cố tình né tránh hình phạt lao động công ích, mức phạt tiền có thể tăng mạnh, lên tới 10.000 ringgit Malaysia, tương đương khoảng 2.500 USD.

SWCorp nhấn mạnh rằng, mọi cá nhân bị lập biên bản vi phạm đều sẽ được ấn định ngày ra tòa trước khi có phán quyết cuối cùng. Việc người vi phạm, đặc biệt là người nước ngoài, chưa bị áp dụng lệnh cấm xuất cảnh hoặc nhập cảnh ở giai đoạn đầu không đồng nghĩa rằng vụ việc đã khép lại.

Theo cơ quan này, những người vi phạm sẽ nhận được thông báo chính thức yêu cầu có mặt tại tòa án để đối mặt với các cáo buộc theo đúng thủ tục pháp lý hiện hành của Malaysia.

Các hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm cả lao động công ích bắt buộc, được áp dụng theo các sửa đổi của Đạo luật Quản lý Chất thải rắn và Vệ sinh công cộng năm 2007 (Đạo luật 672).

Những sửa đổi này đã được Hạ viện Malaysia thông qua và trình lên Thượng viện vào năm ngoái, trước khi chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Hiện nay, quy định mới đang được áp dụng tại nhiều bang và khu vực, bao gồm Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Kedah, cũng như các lãnh thổ Liên bang Kuala Lumpur và Putrajaya.

Trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 8.1, SWCorp bang Johor đã triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát tại 37 địa điểm khác nhau trên toàn bang. Kết quả, cơ quan này đã ban hành tổng cộng 39 thông báo vi phạm liên quan đến hành vi xả rác bừa bãi.

Trong số các trường hợp bị xử lý có 22 người nước ngoài, bao gồm ba công dân Singapore. SWCorp khẳng định sẽ không có bất kỳ sự ngoại lệ hay khoan nhượng nào, đồng thời mọi trường hợp vi phạm, dù là công dân Malaysia hay người nước ngoài, đều sẽ bị truy tố trước tòa theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia, ông Nga Kor Ming, cho biết các cơ quan chức năng trên toàn quốc đã được chỉ đạo phải có hành động cứng rắn và quyết liệt hơn nhằm xử lý tình trạng xả rác bừa bãi tại nước này.

Ông Nga Kor Ming cảnh báo rằng, những người vi phạm sẽ phải đối mặt với các hình phạt ngày càng nghiêm khắc, trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao hình ảnh sạch đẹp của Malaysia.

Trong khuôn khổ Chiến dịch Cegah do SWCorp triển khai, nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường, đặc biệt là xả rác nơi công cộng, các hoạt động truy quét đã được tiến hành trên toàn quốc trong hai ngày đầu tháng 1.2026. Kết quả là 120 người đã bị bắt giữ, trong đó có 86 công dân Malaysia và 34 người nước ngoài.

Vấn đề xả rác bừa bãi thời gian gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên toàn quốc sau khi hàng loạt hình ảnh và video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh rác thải bị vứt ngổn ngang tại khu vực Bukit Bintang, Kuala Lumpur, sau lễ đón năm mới.

Theo ông Nga Kor Ming, công tác thực thi pháp luật bước đầu đã cho thấy hiệu quả. Ông dẫn chứng rằng trong sự kiện thắp sáng kỷ niệm khởi động chiến dịch Visit Malaysia 2026 diễn ra vào ngày 3.1, cũng tại khu vực Bukit Bintang, nơi đây vẫn giữ được sự sạch sẽ dù lượng người tham dự rất đông, qua đó cho thấy các biện pháp mạnh tay của Chính phủ đang phát huy tác dụng.