Xã Kim Anh thông tin về trường hợp tử vong khi đấu vật truyền thống

X.QUANG

VHO - Tại lễ hội truyền thống đình, chùa thôn Thái Lai, xã Kim Anh (Hà Nội), chiều ngày 26.2, một đô vật đã bị chấn thương, nằm bất động trên sàn và được đưa đi cấp cứu, tử vong sau đó.

Lễ hội đình, chùa thôn Thái Lai, xã Kim Anh (Hà Nội) là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm (tức ngày 25 và 26.2). Trước khi tổ chức, thôn Thái Lai đã thực hiện họp bàn nhân dân, thành lập Ban tổ chức lễ hội, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Phần lễ được tổ chức ngày 25.2, diễn ra trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo môi trường văn hóa, nhân dân thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh nơi thờ tự. Phần hội bao gồm các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và nội dung đấu vật truyền thống.

Xã Kim Anh thông tin về trường hợp tử vong khi đấu vật truyền thống - ảnh 1
Tình huống dẫn đến đô vật đai đỏ bị chấn thương cổ

Trong phần hội diễn ra chiều ngày 26.2 đã diễn ra trận đấu giữa 2 đô vật mang đai vàng và đai đỏ. Sau một lúc giằng co, đô vật đai vàng bất ngờ quăng đô vật đai đỏ khiến đô vật đai đỏ nằm sấp xuống. Khi đô vật đai vàng vật ngửa đô vật đai đỏ để lưng tiếp đất thì trọng tài phát hiện đô vật đai đỏ đã nằm yên bất động. 

Thông tin về vụ việc, UBND xã Kim Anh cho biết, khoảng 15 giờ ngày 26.2 tại sân vật chùa Thái Lai diễn ra đấu vật đầu xuân. Trong quá trình đấu vật anh Nguyễn Văn T., sinh năm 1982 không may bị chấn thương vùng cổ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban tổ chức lễ hội và người dân đã đưa anh Nguyễn Văn T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do tiên lượng xấu, gia đình đã đưa anh Nguyễn Văn T. về nhà. Đến khoảng 05h30’ ngày 27.2, anh Nguyễn Văn T. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, chính quyền xã Kim Anh và thôn Thái Lai kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình; chính quyền và bà con nhân dân phối hợp lo hậu sự chu đáo cho anh Nguyễn Văn T.

UBND xã Kim Anh đã chỉ đạo Công an xã lập hồ sơ, xác minh và giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn xã đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hành vi của đô vật quật ngã anh T. là động tác được thực hiện trong thể thức thi đấu vật cổ truyền và không may khi đầu nạn nhân tiếp đất đã bị gập cổ dẫn đến tử vong.

Có thể thấy, thi đấu vật không phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Khi hành vi của đô vật được thực hiện bằng kỹ thuật cho phép mà không nhằm động cơ, múc đích gây thương tích hay tước đoạt tính mạng nạn nhân nên không có căn cứu xử lý đô vật về tội “Cố ý gây thương tích”.

Nếu xử lý hình sự đô vật thì toàn bộ những người liên quan, Ban tổ chức sẽ có thể phải chịu trách nhiệm đồng phạm theo Điều 17 Bộ luật Hình sự với tư cách là người tổ chức.