Xã Hùng Sơn tiếp tục di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân trước nguy cơ sạt lở núi
VHO - Tình hình sạt lở đất trên địa bàn xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng vẫn đang có những diễn biến vô cùng nguy hiểm sau đợt mưa lớn diện rộng những ngày qua, nhiều khu vực đã xuất hiện các vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng chức năng tiếp tục di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở.

Thông tin từ UBND xã Hùng Sơn cho biết, khoảng 14 giờ chiều 18.11, tại khu vực đỉnh núi phía trên hai thôn Aroi và A Ting đã xảy ra một tiếng nổ lớn, kèm theo hiện tượng nước suối đục, cây ngã và sạt lở khoảng 30m đất. Những dấu hiệu này cho thấy nguy cơ sạt lở tiếp diễn, đe doạ trực tiếp an toàn của bà con hai thôn.

Trước tình hình trên, xã Hùng Sơn đã di dời khẩn cấp 9 hộ với 40 nhân khẩu đến trường Gari và trụ sở UBND Gari cũ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến và khuyến cáo bà con không tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng di chuyển khi có thông báo mới.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17.11, phía sau nhà ông Zơ Râm Nái (thôn Dâm 2) đã xảy ra sạt lở taluy âm, chiều dài khoảng 20 m. Đồng thời, xuất hiện thêm một vết nứt giữa nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.
Nhận tin báo, tổ địa bàn Đồn Biên phòng Gary đã kịp thời tham mưu Ban nhân dân thôn, vận động gia đình di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho các thành viên trong hộ.

Thôn Ch’nốc cũng đang bị cô lập hoàn toàn với 121 hộ/519 nhân khẩu, trong khi các điểm sạt lở cũ vẫn chưa được khắc phục, mưa lớn kéo dài tiếp tục làm xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới trên các triền núi, sườn đồi, tiềm ẩn nguy cơ rất cao. Đất đá liên tục dịch chuyển khiến khu vực càng trở nên nguy hiểm và cô lập nghiêm trọng.
Trước tình hình đó, lực lượng chức năng của xã Hùng Sơn đang huy động phương tiện, máy móc và nhân lực, tranh thủ thời gian khi thời tiết ổn định để tiếp cận, đánh giá hiện trường và mở lại lối vào thôn. Trong thời gian bị cô lập, xã phối hợp cùng nhân dân vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống vào bên trong để bảo đảm đời sống cho bà con.

Sau trận sạt lở núi kinh hoàng xảy ra sáng ngày 14.11 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn khiến 3 người mất tích, những ngày qua trên địa bàn xã Hùng Sơn liên tục có mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống tăng cao.
Tại các thôn Achoong, Da Ding, Glao xuất hiện nhiều vết nứt lớn báo động nguy cơ sụt trượt, lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, lập chốt cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện, không để ai quay lại khu vực có nguy cơ cao.

Xã Hùng Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp 179 hộ/682 nhân khẩu ở các thôn Glao, Ating, Da Ding, Achoong ( thuộc các xã Gari cũ và xã Ch’ơm cũ) về trú ẩn tại các nhà Gươl, trường Tiểu học và trụ sở xã.
Trong các khu vực tránh trú, Công an xã túc trực hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở tạm, phối hợp các đoàn thể cung cấp lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu.
Di dời khẩn cấp 664 người sau vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Hùng Sơn
Trước đó, chiều ngày 14.11, lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 171 hộ/665 người dân tại thôn H’juh (87 hộ/350 nhân khẩu) và thôn G’lao (84 hộ / 315 nhân khẩu) đến nơi an toàn.
Hiện xã Hùng Sơn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cảnh báo khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng trực 24/24 và hỗ trợ ổn định nơi ở tạm cho người dân.
Chiều 18.11, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My (Bộ CHQS TP Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1979, trú tại thôn Trà Nô, xã Phước Trà). Trước đó, chiều 17.11, khi trên đường đi làm keo trở về, ông H. đã bị nước cuốn trôi tại thôn Bình Hòa, xã Hiệp Đức.

RSS