Vượt rào cản ngôn ngữ, lưu học sinh khẳng định mình
VHO - Từ những bỡ ngỡ vì rào cản ngôn ngữ và khác biệt trong phương pháp học tập, nhiều lưu học sinh Lào, Campuchia tại TP.HCM từng bước thích nghi, nỗ lực học tập và hòa nhập. Sự đồng hành của thầy cô, bạn bè cùng các mô hình hỗ trợ đã trở thành điểm tựa để các em vững vàng trên giảng đường.
Theo học ngành Y - một lĩnh vực đòi hỏi khối lượng kiến thức lớn và cường độ học tập cao, đặc biệt với sinh viên quốc tế, thách thức lại càng nhân lên.
Chansomphou Midavanh, sinh viên Lào tiêu biểu ba năm liên tục (2023 - 2025), hiện đang theo học ngành Y khoa tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn trong hành trình học tập tại Việt Nam.

Theo Chansomphou Midavanh, rào cản lớn nhất không chỉ là ngôn ngữ mà còn là áp lực học tập đặc thù của ngành Y. “Nhiều thuật ngữ chuyên môn buộc em phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, rồi từ tiếng Anh sang tiếng Lào mới có thể hiểu đầy đủ nội dung bài học”, Chansomphou Midavanh cho biết.
Việc tiếp cận kiến thức chuyên ngành bằng ngôn ngữ thứ hai, thậm chí thứ ba, khiến quá trình học tập của nữ sinh Lào vất vả hơn nhiều so với sinh viên bản địa. Những buổi học kéo dài, lượng thuật ngữ y khoa dày đặc cùng yêu cầu cao về độ chính xác khiến nữ sinh không ít lần rơi vào trạng thái căng thẳng.
“Có những lúc rất áp lực, nhưng nhờ sự hỗ trợ tận tình của thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam, em dần vượt qua. Các bạn đã kiên nhẫn giải thích từng từ, từng nội dung, giúp em hiểu bài và theo kịp chương trình học”, Chansomphou Midavanh chia sẻ.
Không lựa chọn bỏ cuộc, Chansomphou Midavanh duy trì thói quen tự học nghiêm túc, chủ động hỏi bài khi chưa hiểu và tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ môi trường học tập xung quanh. Với sự nỗ lực không ngừng, em đạt điểm trung bình học tập năm học 2024 -2025 là 8,09 - một kết quả đáng khích lệ đối với sinh viên quốc tế theo học ngành có khối lượng kiến thức lớn.
Ở một giảng đường khác, Ly Heng - sinh viên năm nhất ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng từng bước vượt qua rào cản ngôn ngữ để thích nghi với môi trường học tập tại TP.HCM. Trước khi chính thức bước vào chương trình đại học, Ly Heng đã trải qua thời gian học dự bị tiếng Việt, coi đó là bước chuẩn bị quan trọng cho hành trình học tập dài hơi phía trước.
Ly Heng cho biết, khi mới sang Việt Nam, khó khăn lớn nhất là phát âm và hệ thống thanh điệu trong tiếng Việt. “Chỉ cần sai một dấu là nghĩa đã khác hoàn toàn. Ban đầu em giao tiếp chưa tự tin, nhiều lúc còn nói ngọng”, Heng chia sẻ.
Không chỉ vậy, việc làm quen với cuộc sống xa nhà, khác biệt về ẩm thực và nhịp sinh hoạt cũng khiến các bạn không tránh khỏi cảm giác lạc lõng.

Bước vào năm nhất ngành Y, thách thức với Ly Heng càng rõ nét hơn. Nếu giai đoạn dự bị chủ yếu tập trung vào tiếng Việt giao tiếp, thì chương trình Y khoa lại đòi hỏi khả năng tiếp cận nhanh các thuật ngữ chuyên ngành, nhiều từ Hán - Việt trừu tượng. “Thầy cô giảng nhanh, nhiều lúc em không theo kịp, phải ghi âm bài giảng để về nhà nghe lại và tra từ điển”, Ly Heng cho biết.
Để thích nghi, Ly Heng lựa chọn cách học linh hoạt: Tra từ song ngữ, hỏi bạn bè ngay khi chưa hiểu bài và ghi chú thuật ngữ y khoa để ghi nhớ lâu hơn. Sự thân thiện của bạn bè, sự tận tâm của thầy cô và môi trường học tập cởi mở đã giúp nữ sinh Campuchia dần tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.
Gửi gắm thông điệp đến các lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM, Ly Heng cho rằng sự kiên trì là yếu tố quan trọng nhất. “Khi học tập sẽ có lúc gặp trở ngại, nhưng nếu cố gắng từng bước thì chắc chắn sẽ vượt qua. Hãy tích cực tham gia các hoạt động sinh viên để gắn kết, cùng gìn giữ và phát triển tình hữu nghị giữa Lào - Campuchia - Việt Nam”, Heng bày tỏ.
Cùng chung tinh thần đó, Chansomphou Midavanh cũng nhắn nhủ các bạn lưu học sinh hãy luôn giữ vững ý chí, không ngừng học hỏi để tiến bộ mỗi ngày, đồng thời trân trọng sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè tại TP.HCM, những người đã tiếp thêm động lực để các du học sinh vững bước trên con đường học tập xa quê.
Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM vừa phối hợp cùng Ký túc xá sinh viên Lào tổ chức chương trình “Sinh viên, học viên Lào - Campuchia tiêu biểu TP.HCM” nhằm chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM nhiệm kỳ mới.
Qua xét chọn từ 95 hồ sơ, 73 lưu học sinh tiêu biểu được tuyên dương vì nỗ lực vượt rào cản ngôn ngữ, tích cực hòa nhập và đạt thành tích học tập, góp phần lan tỏa tinh thần hữu nghị giữa thanh niên ba nước.

RSS