Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025:
Vùng miền hội tụ khát vọng tương lai
VHO - Chỉ còn ít ngày nữa, gần 1,17 triệu sĩ tử trên khắp cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình từ tuổi học trò sang hành trình mới. Với tinh thần trách nhiệm cao, các địa phương đã chủ động hoàn tất công tác chuẩn bị, đồng thời kích hoạt nhiều phương án phối hợp liên ngành, đặc biệt chú trọng hỗ trợ thí sinh ở vùng sâu, vùng xa.

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế đang được toàn xã hội chung tay tiếp sức cho những giấc mơ đang chờ được viết tiếp.
Đảm bảo triển khai đồng bộ, không để xảy ra sơ suất
Hướng tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, các địa phương trên cả nước đang dồn toàn lực cho công tác chuẩn bị, quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đứng thứ hai cả nước, gần 100.000 thí sinh đã đăng ký dự thi, tăng gần 9.000 em so với năm ngoái. Trong đó, khoảng 98.000 thí sinh học chương trình GDPT 2018 và hơn 1.600 em học chương trình 2006. TP đã bố trí 171 điểm thi với 4.242 phòng thi, trong đó có 3 điểm riêng biệt phục vụ thí sinh theo chương trình cũ. Gần 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia, thể hiện quy mô và tinh thần trách nhiệm của toàn ngành.
Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ và bài bản: Từ tổ chức ôn tập phù hợp, tập huấn giáo viên, phổ biến quy chế thi, đến hỗ trợ học sinh làm quen đề thi. TP cũng đặc biệt chú trọng tới truyền thông, đảm bảo an ninh mạng, thông tin, trật tự và cơ sở vật chất tại các điểm thi, trong đó có sự quan tâm đặc biệt dành cho học sinh tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ). Công tác thanh tra, kiểm tra, in sao đề thi, chấm thi… được siết chặt, nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan cao nhất.
Trong buổi làm việc mới đây, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: TP.HCM cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, bám sát 8 nguyên tắc cốt lõi: “An toàn, thông suốt, nghiêm túc, khách quan, chu đáo, gọn nhẹ, tin cậy, hiệu quả”.
Với đặc thù địa bàn rộng, thí sinh đông, tổ chức thi hai chương trình song song, TP cần tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ then chốt: Chỉ đạo quyết liệt; Chuẩn bị kỹ lưỡng; Thực hiện đúng quy trình; Truyền thông hiệu quả; Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi khẳng định: TP cam kết chuẩn bị toàn diện, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đặc biệt, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời triển khai mạnh mẽ các phương án hỗ trợ thí sinh, nhất là tại các khu vực khó khăn, xã đảo, đảm bảo mọi em học sinh đều được bước vào kỳ thi trong tâm thế vững vàng nhất.
Không chỉ TP.HCM, các địa phương khác cũng đang khẩn trương vào guồng. Tại Đồng Nai, hơn 37.000 thí sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi. Tỉnh tổ chức 64 điểm thi với 1.645 phòng thi chính thức, huy động khoảng 5.800 cán bộ tham gia.
Bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, Đồng Nai triển khai đồng bộ công tác truyền thông, tăng cường hướng dẫn kỹ năng làm bài, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Các điểm thi dự phòng cũng được tính toán chu đáo, thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong mọi tình huống.

Nghiêm túc, đúng quy chế và đậm tính nhân văn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập của hàng triệu học sinh mà còn là thước đo của một hệ thống giáo dục hiện đại, nhân văn và công bằng. Dù giữ vai trò then chốt trong xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, nhưng trên hết, đây phải là một kỳ thi của sự đồng hành - nơi mỗi thí sinh bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng, luôn cảm nhận được sự chăm lo từ nhà trường, địa phương và toàn xã hội.
Tại tỉnh Vĩnh Long, nơi có hơn 11.700 thí sinh đăng ký dự thi tại 30 điểm thi, mọi khâu chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động; công tác an ninh, y tế, hậu cần được lên kế hoạch cụ thể.
Đặc biệt, 1.000 đoàn viên sẵn sàng tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi 2025” để đồng hành cùng các sĩ tử. Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tỉnh cho biết: “Chúng tôi không chỉ chú trọng quy trình chuyên môn, mà còn chủ động phương án hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng kế hoạch ứng phó với mọi tình huống bất thường”.
Tinh thần nhân văn ấy cũng được thể hiện rõ qua chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Quyên Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi: Vĩnh Long đặt ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe, an toàn của cả thí sinh và cán bộ làm thi; yêu cầu lực lượng y tế tăng cường kiểm tra, giám sát tại tất cả các điểm thi.
Tiền Giang, nơi có gần 16.000 thí sinh dự thi tại 32 điểm thi chính thức và 23 điểm thi dự phòng, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản ngay từ đầu năm. Với mục tiêu đặt sự ổn định tâm lý và an toàn sức khỏe của thí sinh lên hàng đầu, Sở GD&ĐT tỉnh đã hoàn thiện mọi điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực, sẵn sàng cho một kỳ thi nghiêm túc, hiệu quả.
Tại tỉnh Gia Lai, nơi có hơn 46% là đồng bào dân tộc thiểu số, tinh thần trách nhiệm càng được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Hơn 16.000 thí sinh tại 42 điểm thi ở 17 huyện, thị xã, thành phố đang được tạo điều kiện tối đa để bước vào kỳ thi với niềm tin và sự tiếp sức trọn vẹn. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Việc sáp nhập địa giới hành chính đặt ra thách thức lớn về quản lý, nhưng cũng là động lực để ngành Giáo dục nâng cao năng lực tổ chức, quản lý thi ở cấp xã, nơi gần dân, gần học sinh nhất”.
Tại An Giang, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi tỉnh đang thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính. Hơn 21.000 thí sinh sẽ bước vào 48 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng, với gần 1.000 phòng thi được bố trí hợp lý, khoa học. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quốc Khanh cho biết: “Sự chỉ đạo kịp thời từ UBND tỉnh, cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và địa phương, đã giúp công tác chuẩn bị đạt tiến độ, bảo đảm tính nghiêm túc và minh bạch của kỳ thi”.
Đồng Nai cũng đang trong giai đoạn sắp xếp lại chính quyền địa phương, tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng khẳng định: “Mọi công tác chuẩn bị vẫn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, với quyết tâm cao nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở”. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp - vì một kỳ thi công bằng và trọn vẹn cho tất cả học sinh.