Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào từ những việc làm cụ thể

VĨNH QUÝ

VHO - Sáng 9.9, tại Quảng Trị, cuộc hội đàm giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh: Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn, Chăm Pa Sắc tiếp tục cụ thể hóa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào bằng những phần việc gắn với Nhân dân hai bên.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Quảng Trị, đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn và Chăm Pa Sắc đã hội đàm, ký kết biên bản hợp tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào từ những việc làm cụ thể - ảnh 1
Hội đàm giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Mặt trận Lào xây dựng đất nước 4 tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn, Chăm Pa Sắc được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị ngày 9.9. Ảnh: TG

Tại hội đàm, đại biểu các bên thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động Mặt trận tại mỗi địa phương; trao đổi kinh nghiệm tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

Hai bên thống nhất 7 nhóm nội dung gồm: duy trì cơ chế phối hợp; tuyên truyền, giáo dục truyền thống; nâng cao chất lượng kết nghĩa bản - bản và phối hợp bảo vệ biên giới; trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận; thúc đẩy giao thương, hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội; chăm lo cộng đồng người Việt Nam và đào tạo cán bộ; phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khẳng định, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Lào xây dựng đất nước 4 tỉnh, cụ thể hóa những nội dung đã trao đổi thành các chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế của mỗi bên.

Trên nền tảng tình cảm chân thành, sự tin cậy và truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, ông Nguyễn Chiến Thắng tin tưởng quan hệ giữa Quảng Trị với Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn và Chăm Pa Sắc nói chung, giữa Mặt trận các tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng và đi vào chiều sâu.

Tinh thần ấy được thể hiện bằng những nội dung khá cụ thể mà các bên thống nhất tại hội đàm. Trước hết là duy trì cơ chế hội đàm luân phiên 2 năm một lần; hằng năm thông báo cho nhau kế hoạch trao đổi đoàn trước ngày 15.1 và giao bộ phận phụ trách đối ngoại làm đầu mối trao đổi thông tin thường xuyên. Hội đàm năm 2028 sẽ được tổ chức tại các tỉnh của nước bạn Lào.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào từ những việc làm cụ thể - ảnh 2
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn, Chăm Pa Sắc ký kết biên bản hợp tác. Ảnh: TG

Ở khu vực biên giới, nơi mối quan hệ giữa Nhân dân hai nước được thể hiện trực tiếp trong đời sống, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng kết nghĩa bản - bản; vận động Nhân dân chấp hành các hiệp định, quy chế về quản lý, bảo vệ biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Cùng với đó là phối hợp phòng, chống tội phạm, buôn lậu, ma túy, vượt biên trái phép, di cư tự do và kết hôn không giá thú; giải quyết kịp thời những vấn đề về hộ tịch, cư trú của cư dân biên giới.

Hợp tác giữa Mặt trận các địa phương cũng hướng đến những vấn đề thiết thực đối với đời sống người dân. Hai bên thống nhất vận động Nhân dân, doanh nghiệp đẩy mạnh giao thương qua các cửa khẩu quốc tế; hỗ trợ người dân khu vực biên giới phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Một nội dung khác được đặt ra là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con người Việt Nam tại các tỉnh của Lào; hỗ trợ hoạt động của các trường hữu nghị, Hội Người Việt Nam. Quảng Trị cũng tiếp tục phối hợp giới thiệu cán bộ Mặt trận tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được tỉnh hỗ trợ hằng năm.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào từ những việc làm cụ thể - ảnh 3
Ông Nguyễn Chiến Thắng tặng quà cho đại diện các tỉnh có đường biên giới chung với tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TG

Trong mạch quan hệ nghĩa tình giữa hai nước, hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Cuộc hội đàm lần này còn dành sự quan tâm cho việc giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ. Hai bên thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào trong năm 2027.

Các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận và giao lưu Nhân dân cũng sẽ tiếp tục được tăng cường. Qua đó, các tổ chức, đoàn thể, tổ chức hữu nghị và đại diện các tầng lớp Nhân dân hai bên có thêm điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu và hỗ trợ lẫn nhau.

Kết thúc hội đàm, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt, Sả Lạ Văn, Chăm Pa Sắc ký kết biên bản hợp tác.

Từ kết nghĩa bản - bản, cùng bảo vệ đường biên, hỗ trợ sinh kế, chăm lo cộng đồng đến phối hợp tìm kiếm những người lính Việt Nam hy sinh trên đất bạn, những nội dung được thống nhất tại Quảng Trị lần này tiếp tục nối dài mối quan hệ đã được Nhân dân hai nước vun đắp qua nhiều thế hệ. Ở đó, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào được giữ gìn bằng những việc làm cụ thể, từ chính cuộc sống của người dân hai bên.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 3 nguyên Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Nạ Khệt và Sả Lạ Văn, ghi nhận những đóng góp trong giai đoạn 2020-2025 đối với công tác Mặt trận, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Quảng Trị với các tỉnh của nước bạn Lào.