Việt Nam lần đầu có robot AI thay khớp chủ động hoàn toàn
VHO - Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được cấp phép ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo (AI) CUVIS-Joint thế hệ mới trong phẫu thuật thay khớp.
Hệ thống có khả năng chủ động thực hiện nhiều công đoạn với độ chính xác cao, góp phần nâng cao hiệu quả, an toàn cho người bệnh và giảm áp lực cho bác sĩ.
TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, cho biết, CUVIS-Joint là robot chuyên thay khớp gối và háng, hoạt động theo kế hoạch được bác sĩ phê duyệt, giúp chuẩn hóa các thông số và hỗ trợ những thao tác phức tạp, dễ sai sót. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh nhu cầu thay khớp tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Robot có khả năng lập kế hoạch mổ chi tiết, lựa chọn kích thước khớp, định vị chính xác và thực hiện các lát cắt xương với độ chính xác từng milimet, giảm nguy cơ biến chứng.
Hệ thống còn tích hợp khả năng “chống rung”, theo dõi thời gian thực và tự động dừng khi có rủi ro, giúp hạn chế tổn thương mô mềm, mạch máu, thần kinh.
Bên cạnh đó, với thời gian mổ được rút ngắn, số lượng ca phẫu thuật trong ngày được thực hiện nhiều hơn, giúp nhiều người bệnh được hưởng lợi nhiều hơn bởi bác sĩ giỏi với độ chính xác, an toàn cao hơn.
“Robot giúp bác sĩ phẫu thuật hiệu quả, an toàn hơn, người bệnh được phẫu thuật ít xâm lấn nhất, ít đau nhất và nhanh hồi phục hơn. Công nghệ này cũng giúp bác sĩ “giải phóng sức lao động”, tập trung vào chuyên môn và nâng cao hiệu suất phẫu thuật”, bác sĩ Tuấn nói.
Việt Nam là nước thứ 9 trên thế giới sở hữu hệ thống thiết bị phẫu thuật hiện đại này. Sau khi được cấp phép, bệnh viện đã thực hiện hàng chục ca thay khớp bằng robot, ghi nhận người bệnh ít đau, hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện.
CUVIS-Joint đã được FDA Hoa Kỳ phê duyệt và sử dụng tại nhiều quốc gia. Việc triển khai tại Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ cao vào y học, góp phần nâng tầm chất lượng điều trị và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

RSS