Vì sao trường thuộc top đầu ở Bắc Ninh lấy điểm chuẩn vào lớp 10 chỉ 9,38/30?

VHO - Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT công lập ngày 15.6, Trường THPT Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) trở thành tâm điểm chú ý khi có mức điểm chuẩn thấp nhất toàn tỉnh, chỉ 9,38/30 điểm.

 Với cách tính điểm chuẩn là tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (không nhân hệ số), mức điểm này tương đương trung bình khoảng 3,13 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển.

Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh bất ngờ bởi chỉ một năm trước, THPT Ngô Sĩ Liên là trường có điểm chuẩn cao nhất tỉnh Bắc Giang cũ và thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Bắc Giang - Bắc Ninh, với mức điểm gần 8 điểm mỗi môn mới có thể đỗ.

Vì sao trường thuộc top đầu ở Bắc Ninh lấy điểm chuẩn vào lớp 10 chỉ 9,38/30? - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

 Trước những băn khoăn về chất lượng đầu vào của nhà trường, đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết chất lượng tuyển sinh năm nay vẫn được bảo đảm.

Theo đó, đa số học sinh trúng tuyển vào trường có điểm thi khá cao, trong khi mức 9,38 điểm chỉ thuộc về một thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và không phản ánh mặt bằng năng lực chung của toàn bộ học sinh.

Số liệu tuyển sinh cho thấy năm nay có 780 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Ngô Sĩ Liên, trong đó 768 em thực tế dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 585 học sinh.

Trong số các thí sinh dự thi, có 203 em trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang, 2 em trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 559 em trúng tuyển vào THPT Ngô Sĩ Liên.

Nguyên nhân chính dẫn đến mức điểm chuẩn thấp là do số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng. Năm nay, trường không có thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 nên chỉ xét tuyển những học sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Khi số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển không lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu được giao, điểm chuẩn bị kéo xuống bởi một số trường hợp có điểm thấp ở cuối danh sách.

Thống kê của Sở cho thấy nếu loại 10 thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển, điểm chuẩn của trường sẽ là 20,38 điểm. Nếu loại 5 thí sinh cuối, điểm chuẩn là 18,36 điểm. Và giả sử không tính thí sinh cuối cùng đạt 9,38 điểm thì điểm chuẩn sẽ tăng lên 13,13 điểm.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho thấy, ngoài điểm chuẩn vào lớp 10 THPT ở mức thấp nhất 9,38 của Trường THPT Ngô Sĩ Liên, Trường THPT Sơn Động số 2 và số 3 cùng có mức điểm chuẩn 11,13. Trường THPT có điểm chuẩn cao nhất tỉnh là Hàn Thuyên với 22,76 điểm.

Hiện tượng điểm chuẩn thấp bất thường này từng xuất hiện tại Hà Nội trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2024. Khi đó, Trường THPT Đoàn Kết có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh nên điểm chuẩn chỉ ở mức 23,75 điểm (môn Ngữ văn và Toán nhân hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1), tương đương trung bình khoảng 4,75 điểm mỗi môn.

Mức điểm này giảm tới 16,25 điểm so với năm trước của Trường Đoàn Kết. Sau đó, nhà trường đã tổ chức tuyển sinh bổ sung và điểm chuẩn được điều chỉnh tăng lên.

Từ thực tế trên, nhiều ý kiến cho rằng ngành giáo dục cần tiếp tục rà soát chỉ tiêu tuyển sinh, phân luồng học sinh hợp lý và đánh giá kỹ tác động của những thay đổi về địa giới hành chính cũng như phương thức xét tuyển.

Điều này không chỉ góp phần bảo đảm công bằng cho thí sinh mà còn hạn chế tình trạng chênh lệch quá lớn về điểm chuẩn giữa các trường, tránh những biến động bất thường trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.