Vẫn chưa tìm thấy 13 ngư dân mất tích

VHO - Theo thông tin mới nhất từ hiện trường tìm kiếm cứu nạn, đến chiều nay, ngày 18.10, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa tìm thấy các ngư dân mất tích còn lại.

Vẫn chưa tìm thấy 13 ngư dân mất tích - Anh 1

Lực lượng TKCN nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích- Ảnh: BĐBP

Chiều ngày 18.10, Sở Chỉ huy tiền phương tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa nhận được thông tin từ hiện trường tìm kiếm cứu nạn (TKCN) báo về.
Theo đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện nhiều ngư cụ, vật dụng như phao, ngư lưới cụ, thùng phuy, áo quần, chăn màn cá nhân…trôi nổi trên mặt biển xung quanh khu vực chìm tàu cá. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy các ngư dân mất tích còn lại.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 13 thuyền viên đang mất tích. Trong đó, vụ  tàu cá QNa 90927 TS bị sóng đánh chìm, còn một thuyền viên đang mất tích. Vụ tàu cá QNa 90129 TS bị lốc xoáy làm chìm tàu, còn 12 thuyền viên đang mất tích.
Hiện nay 11 tàu tham gia cứu nạn tại hai khu vực tàu cá bị chìm. Lực lượng tìm kiếm TKCN tiếp tục mở rộng phạm vi để tìm kiếm ngư dân đang mất tích. Sở Chỉ huy tiền phương thường xuyên giữ liên lạc với các lực lượng TKCN trên hiện trường để nắm tình hình. 
Chiều ngày 18.10, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN phát đi thông báo về việc tiếp nhận 78 thuyền viên và thi thể 2 ngư dân trong vụ chìm chìm hai tàu câu mực của Quảng Nam ở Trường Sa.
Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN thông báo cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo tàu CSB 8002 đón, tiếp nhận 78 thuyền viên và 2 thi thể ngư dân của hai tàu gặp nạn gồm QNa-90129 và QNa-90927.
Cụ thể, trên các tàu cá QNa-90039 có 20 người và hai thi thể ngư dân, QNa-90269 có 10 người, QNa-90662 có 10 người, QNa-91782 có 11 người, QNa-90439 có 8 người, QNa-91609 có 8 người, QNa-91892 có 11 người. Sau khi kết thúc tìm kiếm cứu nạn, tàu CSB 8002 vận chuyển về bờ, bàn giao cho địa phương.
Quân chủng Hải quân chỉ đạo các tàu KN 467, KN 471, tàu Vạn Hoa 735 tiếp tục phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, đồng thời hỗ trợ để các tàu cá có ngư dân bị nạn tiếp cận, bàn giao cho tàu CSB 8002.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo cáo tàu cá tại hiện trường bàn giao 78 thuyền viên và hai thi thể ngư dân lên tàu CSB 8002.
Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam liên lạc với các tàu cá, thông báo thông tin về nội dung bàn giao, tiếp tục hỗ trợ thông tin điều phối tìm kiếm cứu nạn cho các phương tiện tại hiện trường.
Trong chiều ngày 18.10, UBND tỉnh Quảng Nam có công điện số 08 về việc  tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả do áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mạnh lên thành bão và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nêu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 970 (ngày 17.10.2023) về việc về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân trên 02 tàu cá của ta bị chìm tại khu vực đảo Song Tử Tây; số 973 (ngày 17.10.2023) về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung rà soát các phương tiện vận tải biển của các địa phương đang neo đậu và hoạt động khu vực vùng biển 02 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị nạn để hỗ trợ, phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân.

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc